Thôi việc, ai cũng muốn được nhận trọn vẹn khoản tiền trợ cấp
3 ngày sau khi chấm dứt HĐLĐ với Công ty TNHH PouYuen (Công ty PouYuen), chị Võ Như Long, sinh năm 1971, nhà ở xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà. Chị Long cho biết, chị vào làm cho Công ty PouYuen từ năm 2005, đến khi chấm dứt HĐLĐ với công ty ngày 25.2.2023, chị được công ty hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho 18 năm làm việc. Tuy nhiên, chị bị công ty tạm trừ thuế thu nhập 10%, nên chỉ được nhận gần 147 triệu đồng.
Trước đây, khi đi làm, chị thu nhập được hơn 10 triệu đồng, đủ tiền để nuôi chồng bị bệnh và con ở nhà chăm bố. Mới đây, chồng chị chết, con chị cũng chưa đi làm, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng chỉ trông chờ vào tiền lương của chị. Nay chị thất nghiệp, thu nhập hằng tháng không còn, tuổi đã lớn cũng khó xin việc ở đâu, nên trước mắt cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông chờ vào khoản hỗ trợ của công ty và trợ cấp thất nghiệp từ BHXH.
“Do khó khăn về đơn hàng chung nên công ty phải chấm dứt HĐLĐ với chúng tôi. Mất việc trong lúc khó khăn đã khổ, lại còn phải đóng thuế thu nhập cho khoản hỗ trợ của công ty, dù là theo đúng quy định của pháp luật, nhưng chúng tôi cũng cảm thất buồn”, chị Long bày tỏ.
Tương tự, chị Võ Ngọc Nguyệt Cầm, làm việc cho Công ty PouYuen được 10 năm và được hỗ trợ 66 triệu đồng, trừ thuế thu nhập 6,6 triệu đồng, chị còn gần 60 triệu đồng. “Tôi rất mong muốn Nhà nước sẽ xem xét miễn tiền thuế thu nhập với khoản hỗ trợ của công ty với NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ, vì mất việc hiện nay đã khổ lắm rồi”, chị Cầm nói.
Còn chị Trần Thị Mỹ Hằng - CN bộ phận chặt, ép đế giày ở khu C - cho biết, chị làm cho công ty được 18 năm và được hỗ trợ 156 triệu đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập 13 triệu, chị còn 143 triệu đồng.
Mới chỉ tạm thu?
Đây không phải lần đầu tiên CN của Công ty PouYuen phải đóng thuế thu nhập cho khoản tiền được công ty trợ cấp khi phải chấm dứt HĐLĐ.
Vào tháng 7.2020, do tình hình dịch COVID-19, Công ty PouYuen cũng phải chấm dứt HĐLĐ với gần 2.800 CN và cũng trợ cấp cho các CN bị mất việc. Những CN này cũng phải tạm trừ 10% thuế thu nhập cho khoản tiền trợ cấp này. Nhiều cơ quan chức năng của TPHCM cũng đã có nhiều kiến nghị với Cục Thuế TPHCM và Tổng Cục thuế cân nhắc, xem xét về vấn đề này, nhưng sự việc cũng chỉ dừng ở đó.
Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thì việc tính thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo năm. Mỗi người có thu nhập được giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng, tức bằng 132 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, người có thu nhập còn được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mỗi người 4,4 triệu đồng/tháng tức 52,8 triệu đồng/năm và pháp luật hiện hành không giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc của mỗi người đóng thuế. Sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, nếu người có thu nhập phải đóng thuế thì sẽ phải chịu thuế suất lũy tiến từ 5% đến 35% tùy phần thu nhập vượt phần giảm trừ gia cảnh là bao nhiêu.
Cũng theo quy định hiện hành, khoản trợ cấp của Công ty PouYuen không nằm trong khoản thu nhập được miễn thuế. Cá nhân có thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên thì nơi chi trả phải tạm khấu trừ 10% và phải cấp chứng từ tạm thu này cho người đóng thuế để họ làm cơ sở quyết toán thuế với cơ quan thuế sau này.
Luật sư Trần Phi Đại - Đoàn luật sư TPHCM - khuyến cáo: “Như vậy, có thể hiểu rằng, mức trừ tiền 10% của Công ty PouYuen với khoản hỗ trợ cho CN mới là tạm trừ. Việc CN có phải đóng thuế thu nhập cho khoản tiền này hay không, và nếu phải đóng và đóng bao nhiêu còn phụ thuộc vào khoản thu nhập của từng người trong năm 2023.
NLĐ nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này”.