Bí thư Đảng ủy xã bị tố vi phạm quy định tiếp công dân

QUANG ĐẠI |

Ông Võ Văn Cung – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái (Diễn Châu – Nghệ An) vi phạm quy định tiếp công dân của Đảng đến mức phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Ngày 25.8, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Liên Sơn, trú xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu cho biết ông vừa nhận được văn bản số 663 của Huyện ủy Diễn Châu thông báo kết quả giải quyết kiện nghị, phản ánh của công dân.

Trước đó, vào ngày 2.6.2023, tại phiên tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Diễn Châu Hà Xuân Quang, ông Hoàng Liên Sơn đã phản ánh ông Võ Văn Cung – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái không thực hiện tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong thời gian nhiều năm.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diễn Châu xác định ông Võ Văn Cung – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái có vi phạm về tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18.2.2019 của Bộ Chính trị đến mức phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Ngoài ra, ông Hoàng Liên Sơn cũng phản ánh một cán bộ xã Diễn Thái có quan hệ bất chính dẫn đến có con riêng, nội dung này, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu cho rằng chưa có cơ sở để xác minh.

Liên quan nội dung phản ánh của ông Hoàng Liên Sơn về một cán bộ xã Diễn Thái chưa có bằng phổ thông cơ sở (cấp 2), qua xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có văn bản cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định chắc chắn thí sinh là cán bộ nói trên hỏng thi tốt nghiệp phổ thông sơ sở.

Ông Hoàng Liên Sơn chia sẻ: "Tôi vẫn chưa đồng tình với văn bản trả lời của Huyện ủy Diễn Châu, nội dung không thể hiện rõ vi phạm cụ thể của ông Võ Văn Cung như thế nào, diễn ra trong thời gian bao lâu. Nội dung cán bộ chưa có bằng cấp 2 cũng không thể hiện tôi phản ánh đúng hay sai.

Về nội dung cán bộ có con riêng, khi công dân có phản ánh thì lãnh đạo cấp trên phải yêu cầu giải trình, báo cáo, yêu cầu đảng viên phải trung thực, nếu không vi phạm thì cũng khẳng định luôn. Tuy nhiên, Bí thư huyện ủy Diễn Châu đã khẳng định là không có cơ sở để xác minh”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 2 vụ khiếu nại, tố cáo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp nào được từ chối tiếp công dân tại cơ quan Nhà nước?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tantienxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào được từ chối tiếp công dân tại các cơ quan Nhà nước?

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu ngại tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh cần chỉ rõ địa chỉ những bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt để báo cáo Quốc hội xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, bất cập kéo dài trong công tác này.

VNG IPO sẽ là cú hích lớn cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kế hoạch ra mắt thị trường Mỹ của kì lân công nghệ Việt Nam VNG có thể là sự kiện niêm yết mà các nhà đầu tư tại thị trường Đông Nam Á đang chờ đợi.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc quanh co, chối tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thừa nhận hành vi chỉ đạo miệng với cấp dưới, tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh, gây thiệt hại 34 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “Idol” và các đối tượng

MAI DUNG |

Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt Quân “Idol” cùng 2 đối tượng trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Mặt bằng cho thuê giảm giá thê thảm ở Kim Mã vì siêu dự án chậm tiến độ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội phải lùi tiến độ nhiều lần không chỉ gây lãng phí ngân sách mà cuộc sống người dân nơi dự án đi qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bí thư Hà Nội tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 2 vụ khiếu nại, tố cáo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp nào được từ chối tiếp công dân tại cơ quan Nhà nước?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tantienxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trường hợp nào được từ chối tiếp công dân tại các cơ quan Nhà nước?

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu ngại tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh cần chỉ rõ địa chỉ những bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt để báo cáo Quốc hội xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, bất cập kéo dài trong công tác này.