Hà Nội dừng hoạt động trụ sở tiếp công dân tại quận Hà Đông để sửa chữa

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố Hà Nội quyết định dừng hoạt động trụ sở Tiếp công dân thành phố tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông để cải tạo, sửa chữa kể từ tháng 12.2022.

Ngày 28.11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 589/TB-VP về việc dừng hoạt động trụ sở tiếp công dân thành phố tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông (trụ sở 2).

Theo đó, thực hiện kết luận và chỉ đạo của UBND thành phố về việc dừng hoạt động của trụ sở tiếp công dân thành phố tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông để cải tạo, sửa chữa, bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, công chức tiếp công dân, Văn phòng UBND thành phố thông báo dừng hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi UBND thành phố tại trụ sở tiếp công dân thành phố số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông kể từ tháng 12.2022.

Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi UBND thành phố tập trung tại trụ sở tiếp công dân thành phố tại số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Trụ sở Tiếp công dân thành phố tại số 34 phố Lý Thái Tổ. Ảnh: Lan Vũ
Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố tại số 34 phố Lý Thái Tổ. Ảnh: Lan Vũ

UBND thành phố giao Ban tiếp công dân thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện việc quản lý, bố trí sử dụng diện tích nhà đất tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông.

Nâng cao điều kiện cơ sở vật chất tại số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm để phục vụ công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của thành phố.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về thông tin “không có số liệu tiếp công dân” của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lịch tiếp dân công khai bên trong, bảo vệ gác bên ngoài... thì ai đến được

PHẠM ĐÔNG |

Thừa nhận còn tình trạng ngại tiếp dân, trốn tránh tiếp công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế không có người dân đến tham gia buổi tiếp dân. Lý do, ở các cơ quan, lịch công khai bên trong nhưng bên ngoài bảo vệ gác cửa, không ai đến được.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, sắp nghỉ chế độ hoặc bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nghệ An lên tiếng về việc "không có số liệu tiếp dân" của Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về thông tin “không có số liệu tiếp công dân” của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lịch tiếp dân công khai bên trong, bảo vệ gác bên ngoài... thì ai đến được

PHẠM ĐÔNG |

Thừa nhận còn tình trạng ngại tiếp dân, trốn tránh tiếp công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế không có người dân đến tham gia buổi tiếp dân. Lý do, ở các cơ quan, lịch công khai bên trong nhưng bên ngoài bảo vệ gác cửa, không ai đến được.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, sắp nghỉ chế độ hoặc bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân.