Bí thư Hà Nội tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 2 vụ khiếu nại, tố cáo

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Chiều 20.12, tại trụ sở Ban Tiếp công dân (số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiếp công dân, giải quyết 2 vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Hai vụ việc được xem xét, giải quyết gồm: Vụ việc của ông Phạm Văn Sang (ở phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân) đại diện cho 4 hộ dân có đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giải quyết đền bù đất của gia đình liệt sĩ làm trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai).

Vụ việc thứ hai của bà Phan Thị Nghĩa (ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa) đề nghị, phản ánh liên quan đến việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đề nghị xem xét lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 72 ngách 165/85, ngõ chợ Khâm Thiên.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe lãnh đạo hai quận Hoàng Mai, Đống Đa trình bày quá trình giải quyết đơn thư của công dân; nghe ý kiến của công dân về tình hình, kết quả giải quyết đơn thư và các kiến nghị liên quan.

Trên quan điểm xem xét, phân tích cụ thể, trao đổi thẳng thắn từng trường hợp, ông Đinh Tiến Dũng đã kết luận chỉ đạo, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành; các Quận ủy Hoàng Mai, Đống Đa chỉ đạo UBND hai quận giải quyết từng vụ việc theo phương châm bảo đảm đúng quy định pháp luật, vận dụng tối đa chính sách vì quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Tăng cường hòa giải, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các phần việc liên quan theo thẩm quyền và thống nhất cách làm, tiến độ hoàn thành giải quyết các vụ việc.

Tại buổi tiếp công dân, ông Phạm Văn Sang và bà Phan Thị Nghĩa tin tưởng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy sẽ được các cơ quan chức năng nghiêm túc, khẩn trương thực hiện, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu ngại tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh cần chỉ rõ địa chỉ những bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt để báo cáo Quốc hội xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, bất cập kéo dài trong công tác này.

Lịch tiếp dân công khai bên trong, bảo vệ gác bên ngoài... thì ai đến được

PHẠM ĐÔNG |

Thừa nhận còn tình trạng ngại tiếp dân, trốn tránh tiếp công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế không có người dân đến tham gia buổi tiếp dân. Lý do, ở các cơ quan, lịch công khai bên trong nhưng bên ngoài bảo vệ gác cửa, không ai đến được.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, sắp nghỉ chế độ hoặc bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Tái diễn vi phạm giao thông 3 lần trong 1 quý

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trong hai ngày cuối tuần, 3 - 4.3, tại TP Hạ Long, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long kết hợp với các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu ngại tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG |

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh cần chỉ rõ địa chỉ những bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt để báo cáo Quốc hội xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế, bất cập kéo dài trong công tác này.

Lịch tiếp dân công khai bên trong, bảo vệ gác bên ngoài... thì ai đến được

PHẠM ĐÔNG |

Thừa nhận còn tình trạng ngại tiếp dân, trốn tránh tiếp công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế không có người dân đến tham gia buổi tiếp dân. Lý do, ở các cơ quan, lịch công khai bên trong nhưng bên ngoài bảo vệ gác cửa, không ai đến được.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, ngại tiếp dân

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt có địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, sắp nghỉ chế độ hoặc bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân.