App cho vay hoành hành vì ít nguồn vay tín chấp lãi suất thấp cho công nhân

Thế Lâm |

Thêm một đường dây app cho vay với mức lãi suất hơn 2.000% vừa bị triệt phá tại Lào Cai. Mức lãi suất “khủng” này không phải với thời hạn vay một năm hay một tháng, mà chỉ trong vòng một tuần.

Trên thực tế, đường dây app cho vay với mức lãi suất hơn 2.000% của Công ty TNHH công nghệ Funmobi cũng chỉ là một trong rất nhiều đường dây app cho vay lớn nhỏ hiện nay ẩn hiện trên thị trường.

Những con mồi của chúng, thường là công nhân lao động thu nhập thấp, thường túng thiếu và cần những khoản vay gấp giải quyết việc riêng; những người dân các khu lao động… Mỗi khoản vay không quá lớn, chính vì thế, với mức lãi suất lên đến hàng nghìn phần trăm (%) cùng các khoản phạt, tính ra, trong rất nhiều trường hợp, người vay phải è cổ trả khoản lãi còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với khoản nợ gốc.

Thậm chí, cơ quan chức năng từng triệt phá đường dây app cho vay được tổ chức bài bản, đã phát triển được đến 1 triệu tài khoản vay qua app này.

Thực tế đó cho thấy, nhu cầu vay những khoản tiền nhỏ, bằng cách tín chấp, là rất lớn trong cộng đồng công nhân lao động và tầng lớp dân nghèo, có thể lên đến hàng chục triệu người.

Trong 3 năm qua, khoảng 2.740 vụ việc liên quan tín dụng đen đã bị phát hiện và xử lý, trong đó hơn 1.000 vụ là cho vay nặng lãi đã bị triệt phá. Tuy nhiên, tín dụng đen app cho vay (cho vay qua app) vẫn chưa thể bị xóa sổ.

Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo 2 công ty tài chính xây dựng gói vay 20.000 tỉ đồng lãi suất thấp hỗ trợ công nhân lao động nhằm hạn chế tín dụng đen.

Tuy nhiên, giữa công bố và thực tế thực hiện vẫn luôn tồn tại khoảng cách không dễ giải quyết. Đó chính là điều kiện, thủ tục để được vay/vay tín chấp. Bởi không ngân hàng, doanh nghiệp tài chính nào muốn đối mặt với tình trạng thất thoát, nợ xấu có thể xảy ra khi người vay không kịp trả nợ hoặc không thể trả được nợ.

Hơn nữa, gói vay 20.000 tỉ đồng cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu giải quyết khó khăn tài chính cấp thời của hàng triệu công nhân lao động và những người dân nghèo. Chính vì thế, khoảng trống còn lại chính là dư địa để các app cho vay tín dụng đen len lỏi vào và tồn tại, hoành hành.

Còn người vay, trong cơn túng quẫn tài chính không còn cách nào khác là phải tìm đến các app cho vay tín dụng đen.

Sau khi rộ lên 2 năm trước và nhiều đường dây app cho vay lớn đã bị triệt phá, loại hình tín dụng đen này im ắng đi một thời gian, nhưng đến nay lại tiếp tục rộ lên.

Và càng ngày, các app cho vay tín dụng đen càng bắt rễ sâu hơn vào thị trường, có tính liên kết mạnh mẽ hơn và mức độ lãi suất cũng… vô nhân đạo hơn.

Đơn cử, đường dây app cho vay vừa bị triệu phá trên danh nghĩa là Công ty TNHH công nghệ Funmobi, đã sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền qua ứng dụng di động như Vndong, Hitien, Zdong, Hvay..., hàng ngày quảng cáo trên Internet, qua tin nhắn SMS, tin nhắn OTT…

Ngoài cho vay trực tiếp, những app cho vay tín dụng đen này còn liên kết với hàng trăm tiệm cầm đồ và công ty công nghệ tài chính để cung cấp các gói cho vay nhỏ nhưng mức lãi suất thì lại rất “khủng”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thêm nạn nhân bị khủng bố vì món nợ "trên trời rơi xuống" từ App cho vay

ANH THƯ |

Dù không hề vay tiền online, trực tiếp bất cứ cá nhân, tổ chức nào, một ngày bỗng nhiên anh Trương Quốc Việt (Nha Trang, Khánh Hoà) nhận cuộc gọi đe doạ phải trả tiền.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.

Vốn 15 tỉ, thu lợi 41 tỉ, không phải app cho vay mà là app “bóp cổ”!

Thế Lâm |

Trong nhiều ngày qua, dư luận xã hội cực kì bức xúc với các app tín dụng đen từ Trung Quốc tràn sang cho vay nặng lãi khiến bao người lao đao vì những khoản nợ chất chồng. Nợ mẹ đẻ nợ con vì lãi suất cao và các khoản phạt “cắt cổ”. Người vay lỡ sa vào các app tín dụng đen cho vay nặng lãi như bị lọt cổ vào tròng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm nạn nhân bị khủng bố vì món nợ "trên trời rơi xuống" từ App cho vay

ANH THƯ |

Dù không hề vay tiền online, trực tiếp bất cứ cá nhân, tổ chức nào, một ngày bỗng nhiên anh Trương Quốc Việt (Nha Trang, Khánh Hoà) nhận cuộc gọi đe doạ phải trả tiền.

Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

Huân Cao - Nam Dương |

Nhiều App cho rằng đã liên kết với “công ty tài chính” để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chủ sở hữu các App đã thành lập ra 2 công ty, một công ty có chức năng công nghệ để vận hành App và một công ty có chức năng cầm đồ để giải ngân.

Vốn 15 tỉ, thu lợi 41 tỉ, không phải app cho vay mà là app “bóp cổ”!

Thế Lâm |

Trong nhiều ngày qua, dư luận xã hội cực kì bức xúc với các app tín dụng đen từ Trung Quốc tràn sang cho vay nặng lãi khiến bao người lao đao vì những khoản nợ chất chồng. Nợ mẹ đẻ nợ con vì lãi suất cao và các khoản phạt “cắt cổ”. Người vay lỡ sa vào các app tín dụng đen cho vay nặng lãi như bị lọt cổ vào tròng.