Theo ông Mạnh, thời gian gần đây có một số đối tượng cắt ghép hình ảnh của ông, viết lời lẽ bôi nhọ đưa lên mạng xã hội. Các đối tượng này nhắn tin, gọi điện đe dọa, làm phiền ông với yêu cầu thúc giục ông V.N – cán bộ làm việc tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông trả nợ.
“Khi xảy ra vụ việc, tôi đã có yêu cầu cơ quan Công an huyện vào cuộc, điều tra làm rõ những đối tượng vu khống, bịa đặt này. Tuy nhiên, những đối tượng này ở rải rác khắp cả nước, làm việc qua các ứng dụng nên Công an cũng đang tích cực truy tìm.
Không chỉ tôi mà một số cán bộ công tác ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, cán bộ huyện, thậm chí cả phóng viên báo đài cũng bị các đối tượng đưa hình ảnh bịa đặt, vu khống có liên quan đến người vay tiền mà không trả nợ. Vì khi kết bạn, trao đổi qua mạng xã hội với ông V.N thì các đối tượng thấy hiện lên số bạn bè khác, sẽ nhảy vào lấy luôn hình ảnh, thông tin của họ để bịa đặt, nhằm gây áp lực người đi vay nợ, nên bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân”, ông Võ Trung Mạnh chia sẻ.
Trước đó, theo giải trình ban đầu của ông V.N tháng 1.2021 ông vay tiền qua app trên điện thoại di động với số tiền 3 triệu đồng. Sau đó ông trả cả gốc lẫn lãi 4,8 triệu đồng rồi xóa app. Ông không rõ vì sao các đối tượng quay lại liên hệ, lấy thông tin để khủng bố, gây áp lực. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.