Một vụ cho vay nặng lãi qua app vừa bị Công an TPHCM khởi tố đã phơi bày ra tất cả tính chất “bóp cổ” của app cho vay nặng lãi.
Các đối tượng từ Trung Quốc sang, thuê một số người Việt và tổ chức cho vay. Chúng bỏ ra tổng cộng khoảng 15 tỉ đồng, sau 6 tháng thu về món lợi lên đến 41 tỉ đồng, bằng 273% số vốn.
Cho vay nặng lãi chính là bản chất của những app này. Tuy nhiên, những đối tượng vận hành app cũng thừa biết cách lách luật. Theo đó, chúng chuyển mức lãi suất “cắt cổ” thể hiện qua hợp đồng vay là khoản phạt theo từng ngày trễ hạn trả nợ. Mức phạt mỗi ngày vài phần trăm, chỉ trong vòng một tháng có thể lên tới từ vài chục đến cả trăm phần trăm.
Với những khoản vay nhỏ vài ba triệu đồng, các con nợ dễ có tâm lí chủ quan và thiếu kế hoạch tài chính cho nên càng dễ sa vào bẫy nợ, dẫn đến tình trạng từ khoản vay ban đầu chỉ vài ba triệu cho đến chục triệu đồng nhưng cuối cùng tổng khoản nợ tăng lên hàng trăm triệu đồng.
Có những trường hợp, app cho vay nặng lãi còn bẫy con nợ thế chấp nhà qua hợp đồng mua bán, khi con nợ không trả được nợ thì tài sản bị gán nợ hoặc bán với giá rẻ.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), các app cho vay nặng lãi như thế đã có thời gian phát triển rầm rộ ở thị trường Trung Quốc. Sau đó bị chính quyền nước sở tại siết lại, những app này mới tìm đường sang Việt Nam “lướt sóng” nhân lúc thị trường chưa phát triển loại hình cho vay ngang hàng.
Với điều kiện và thủ tục cho vay khá dễ dàng, những app cho vay nặng lãi đã nhanh chóng lan tỏa trên thị trường. Trong vụ việc bị Công an TPHCM triệt phá tại quận Bình Tân, nhóm đối tượng người Trung Quốc lập ra tới 3 app cho vay nặng lãi và nhanh chóng thu hút đến khoảng 60.000 người vay từ nhiều tỉnh thành chỉ trong vòng vài tháng.
Khoảng 20-30% trường hợp vay trễ hạn trả nợ đã có đội “thánh chửi” của app cho vay nặng lãi gọi điện chửi bới, đe dọa, thậm chí khủng bố tinh thần và bêu xấu với người thân, bạn bè… Nhiều người vay không chịu nổi đã đứng ra tố cáo các app cho vay nặng lãi với các cơ quan chức năng và giới truyền thông, báo chí nhằm mục đích nhờ can thiệp.
Vốn 15 tỉ đồng trong vài tháng thu lợi về 41 tỉ đồng. Không có ngành nghề kinh doanh hợp pháp nào có thể mang đến món lợi nhuận béo bở như thế. Đó chỉ có thể là các app tín dụng đen cho vay nặng lãi, với các điều khoản cho vay “bóp cổ” người dùng mới có thể đem đến những khoản lợi kinh khủng như thế.