8 trường hợp người lao động khởi kiện ra toà nhưng không mất án phí

Tú Quỳnh |

Trong lĩnh vực lao động, theo quy định của pháp luật, có 8 trường hợp người lao động khi khởi kiện ra Toà án sẽ được miễn án phí.

Án phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả cho Tòa án để bù đắp các chi phí mà cơ quan này phải chi khi ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, theo Điều 12 Nghị quyết 326 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong lĩnh vực lao động, có 8 trường hợp người lao động khi khởi kiện sẽ được miễn án phí.

8 trường hợp được nói đến gồm: Đòi tiền lương; đòi trợ cấp mất việc làm; đòi trợ cấp thôi việc; đòi tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đòi các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội; giải quyết các vấn đề trong bồi thường thiệt hại; khởi kiện liên quan đến việc bị sa thải; khởi kiện liên quan đến việc bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Như vậy, những tranh chấp dù phát sinh giữa cá nhân người lao động hoặc tập thể lao động với người sử dụng lao động có liên quan đến 8 trường hợp nói trên, người lao động được quyền khởi kiện ra Tòa án để được bảo vệ quyền lợi tốt nhất mà không bị mất án phí.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tồn tại mới duy trì việc làm cho người lao động

ANH THƯ |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế-xã hội. Nhiều doanh nghiệp (DN) phải thu hẹp sản xuất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn, việc làm của người lao động (NLĐ). Chính phủ, các bộ ngành rất khẩn trương, kịp thời trong việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách, hỗ trợ đối với DN và NLĐ trong bối cảnh này.

Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người lao động khi kết hôn, khó khăn đột xuất từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021

Nhật Huy |

Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng; có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Trong đó có 3 điểm thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp tồn tại mới duy trì việc làm cho người lao động

ANH THƯ |

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế-xã hội. Nhiều doanh nghiệp (DN) phải thu hẹp sản xuất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn, việc làm của người lao động (NLĐ). Chính phủ, các bộ ngành rất khẩn trương, kịp thời trong việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách, hỗ trợ đối với DN và NLĐ trong bối cảnh này.

Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người lao động khi kết hôn, khó khăn đột xuất từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021

Nhật Huy |

Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng; có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Trong đó có 3 điểm thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021.