Đình chỉ thu án phí đối với người nhảy lầu sau khi nghe tòa tuyên án

BÌNH PHƯỚC |

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ thu án phí đối với ông Lương Hữu Phước-người nhảy lầu tự tử chết sau khi tòa tuyên án ngày 29.5.

Ngày 4.7, luật sư Dương Vĩnh Tuyến-người bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Lương Hữu Phước cho biết, đã nhận được quyết định đình chỉ thi hành về trách nhiệm nộp án phí đối với ông Phước.

Quyết định đình chỉ việc buộc ông Phước có trách nhiệm nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và án phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng.

Ông Phước cùng luật sư tại tòa án. Ảnh: Luật sư cung cấp
Ông Phước (lúc còn sống, bên trái ảnh) cùng luật sư tại tòa án. Ảnh: Luật sư cung cấp

Quyết định này được ban hành căn cứ theo quyết định tuyên hủy tất cả các bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến vụ tai nạn giao thông về ông Lương Hữu Phước của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo luật sư Dương Vĩnh Tuyến, ông không đồng ý về mặt thuật ngữ với văn bản này. Lẽ ra Chi cục Thi hành án thành phố Đồng Xoài phải ra văn vản thu hồi, hủy quyết định thi hành án chứ không phải là đình chỉ. Đình chỉ là trường hợp đương sự không có khả năng thi hành án. Trong khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy hai bản án, vụ án trở lại từ đầu. Các bản án đã bị hủy thì Chi cục Thi hành án phải ra quyết định thu hồi mới đúng.

Luật sư Dương Vĩnh Tuyến - bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Phước. Ảnh: Đình Trọng
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến - bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Phước. Ảnh: Đình Trọng

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ án gây xôn xao dư luận xuất phát từ vụ tai nạn giao thông ngày 15.1.2017 tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Khi đó, ông  Phước là người điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của anh Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.

Vụ án từng trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Đồng Xoài và 2 lần phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Ông Phước bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ngày 29.5, sau khi nghe Hội đồng xét xử phúc thẩm lần 2 tuyên y án, quay lại tòa nhận bản án ông Phước đã nhảy từ trên tầng lầu xuống đất tử vong.

Hiện trường vụ nhảy lầu tại tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ nhảy lầu tại tòa án. Ảnh: Đình Trọng

Ngày sau đó, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo, Hội đồng tham gia xét xử phúc thẩm khẳng định vụ án được xét xử khách quan, công tâm.

Đến ngày 12.6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên giám đốc thẩm về vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Phước. Ủy ban thẩm phán đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm về vụ án của ông Phước. Vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại.

BÌNH PHƯỚC
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Quả bom dài 2m trong trang trại chờ lực lượng chức năng xử lý

ĐÌNH TRỌNG |

Trong quá trình múc đất xây dựng trang trại, người dân ở Bình Phước phát hiện một quả bom khủng dài khoảng 2m. Hiện đang chờ đơn vị chuyên môn xuống xử lý.

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.

Bình Phước: Vì sao hơn 1.000ha tiêu của một xã chết hàng loạt?

ĐÌNH TRỌNG |

Người dân cho rằng tiêu chết nhanh, chết hàng loạt với diện tích lên đến hơn 1.000ha là do dịch bệnh. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Phước cho rằng không đủ cơ sở công bố dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Phước: Quả bom dài 2m trong trang trại chờ lực lượng chức năng xử lý

ĐÌNH TRỌNG |

Trong quá trình múc đất xây dựng trang trại, người dân ở Bình Phước phát hiện một quả bom khủng dài khoảng 2m. Hiện đang chờ đơn vị chuyên môn xuống xử lý.

Chủ mưu vụ giết 2 người đổ bê tông ở Bình Dương bị tuyên án tử hình

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Dương tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người đổ bê tông mức án tử hình, tuyên phạt bị cáo Thảo 22 năm tù, Huyên từ 19 năm tù và tuyên phạt  bị cáo Hoa (mẹ bị cáo Hà) từ 13 năm tù.

Bình Phước: Vì sao hơn 1.000ha tiêu của một xã chết hàng loạt?

ĐÌNH TRỌNG |

Người dân cho rằng tiêu chết nhanh, chết hàng loạt với diện tích lên đến hơn 1.000ha là do dịch bệnh. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn tỉnh Bình Phước cho rằng không đủ cơ sở công bố dịch bệnh.