4 nhà máy xử lý rác trên cùng một xã ở Thái Nguyên, chính quyền nói gì?

Nguyễn Tùng |

Với 2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động và 2 dự án khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đã khiến hàng trăm hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) sống trong thấp thỏm, lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về việc người dân trên địa bàn xã Minh Đức (TP Phổ Yên) lo ngại trước việc loạt nhà máy xử lý rác thải đang hoạt động tại đây đã và đang có những tác động xấu tới môi trường sống.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn các xóm 2, xóm Ba Quanh, xóm Cầu Dao (xã Minh Đức) hiện có 2 nhà máy rác đang hoạt động được gần 4 năm qua. Trong khi đó, 2 dự án nhà máy xử lý chất thải, rác thải công nghiệp, rác thải y tế khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng tại khu vực này.

Gần đây nhất, ngày 10.8.2023, người dân xã Minh Đức đã đội mưa, lập lán để phản đối Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Thái Nguyên (được cấp phép xây dựng nhà máy rác thải công nghiệp) khai thác đất tại dự án vì sẽ làm mất vành đai chắn khói, bụi từ các nhà máy xử lý rác đang hoạt động bay về khu dân cư.

Người dân xã Minh Đức lập lán, đứng canh không cho xe vào chở đất từ dự án
Người dân xã Minh Đức lập lán, đứng canh không cho xe vào chở đất từ dự án xây dựng nhà máy rác thải công nghiệp Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Thái Nguyên. Đây cũng là dự án nhà máy xử lý rác thứ 4 tại khu vực này. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Trao đổi với PV về nội dung này, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên cho biết, lo lắng của người dân là có cơ sở. Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy xử lý rác tại đây đều đã nằm trong quy hoạch được phê duyệt.

"Theo quy hoạch chung tỉnh Thái Nguyên vừa được phê duyệt thì xã Minh Đức là một trong những khu vực xử lý rác thải, chất thải tập trung của tỉnh. Ngoài ra, tại đây còn có khu xử lý rác thải thông thường của TP Phổ Yên" - ông Trường cho hay.

Trong khu vực này, hiện đã có 2 nhà máy hoạt động và sắp tới còn những nhà máy khác sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, vì diện tích vẫn còn. Việc này căn cứ theo tiến độ, lộ trình và nhu cầu xử lý rác thải.

Cũng theo ông Trường, đối với lĩnh vực môi trường, cấp huyện không có chức năng kiểm tra độc lập và cũng không có cán bộ đủ chuyên môn. Việc này do trung tâm quan trắc và các cơ quan chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động trên địa bàn xã Minh Đức khiến cuộc sống người dân ngột ngạt.

"Trước các ý kiến phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường như mùi, khói, nước thải mà mắt thường khó có thể khẳng định được, TP Phổ Yên đều có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đảm bảo quyền lợi, môi trường sống cho người dân.

"Trên thực tế, khoảng cách hiện hữu từ các nhà máy đến nhà người dân đều trên 500m, trước 2010 không có quy định cụ thể về khoảng cách, về sau mới có khoảng cách tối thiếu. Hiện nay, không có nhà dân nào nằm trong hành lang dưới 500 m cả" - ông Trường cho hay.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh, cuối tháng 7.2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (tại xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, TP Phổ Yên) 954,7 triệu đồng vì xả nước thải, khí thải và bụi gấp nhiều lần cho phép ra môi trường. Công ty này còn bị đình chỉ hoạt động 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng.
Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, cuối tháng 7.2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (tại xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) 954,7 triệu đồng vì xả nước thải, khí thải và bụi gấp nhiều lần cho phép ra môi trường. Đồng thời đình chỉ hoạt động 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Trước việc nhiều nhà máy xử lý rác cùng hoạt động trên địa bàn khiến người dân lo lắng về những tác động tiêu chực cho môi trường sống, ông Trường cho rằng, đó là tâm lý thông thường của người dân, trong quá trình triển khai các dự án đặc biệt là những dự án xử lý chất thải.

"Công nghệ hiện nay có thể gây ra khói, mùi nhưng khi các nhà máy áp dụng công nghệ mới, hiện đại thì sẽ đảm bảo môi trường theo đúng như yêu cầu khi được cấp phép. Trong quá trình xây dựng, vận hành của các nhà máy, TP Phổ Yên sẽ sẽ tiếp tục giám sát, đảm bảo chủ đầu tư tuân thủ theo đúng quy định về môi trường" - ông Trường thông tin.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc khi kẹt giữa hai nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.

Bên dự án xử lý rác treo, người dân lát đá từ bếp ra đến ngõ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế (tại xã Minh Đức, TP Phổ Yên) sau hơn 4 năm chưa triển khai kéo theo nhiều hệ lụy. Tại những khu vực đã kiểm đếm nhưng chưa đền bù đang tràn lan tình trạng xây dựng chờ đền bù.

Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Xuất khẩu của Việt Nam đang khởi sắc

Minh Anh - Đỗ Minh |

Bước sang tháng thứ 8, nhiều gam màu sáng xuất hiện trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia dự báo, kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm.

Thanh Nhã: Từ cô gái nhút nhát, dễ khóc đến tuyển thủ mạnh dạn tự tin

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN (ghi) |

Mẹ tiền vệ Thanh Nhã - bà Vũ Thị Chi - chia sẻ về thời điểm con gái muốn bỏ bóng đá do áp lực về việc tập luyện...

Triệt xóa nạn vẽ bậy, bôi bẩn ở đô thị

HỮU CHÁNH |

Theo một số chuyên gia, hành vi viết, vẽ bậy nơi công cộng không đơn thuần là tệ nạn đáng lên án, mà cần phải xem như một hành vi vi phạm pháp luật để kiên quyết loại trừ tận gốc.

Xu hướng của thị trường chứng khoán vẫn cho thấy sự tích cực

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy giảm và có phần thận trọng hơn khi không tìm thấy chất xúc tác mới để dẫn dắt xu hướng.

Dân bức xúc khi kẹt giữa hai nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.

Bên dự án xử lý rác treo, người dân lát đá từ bếp ra đến ngõ

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế (tại xã Minh Đức, TP Phổ Yên) sau hơn 4 năm chưa triển khai kéo theo nhiều hệ lụy. Tại những khu vực đã kiểm đếm nhưng chưa đền bù đang tràn lan tình trạng xây dựng chờ đền bù.

Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.