Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 28.7, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên   954,7 triệu đồng vì xả nước thải, khí thải và bụi gấp nhiều lần cho phép ra môi trường. Công ty này còn bị đình chỉ hoạt động 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng.
Như Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 28.7, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (tại xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, TP Phổ Yên) 954,7 triệu đồng vì xả nước thải, khí thải và bụi gấp nhiều lần cho phép ra môi trường. Công ty này còn bị đình chỉ hoạt động 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng.
Theo tìm hiểu, nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cuối năm 2017 trên diện tích hơn 8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 80 tỉ đồng. Công ty này cũng quảng cáo sử dụng công nghệ lò đốt Sankio của Nhật Bản với tiêu chí xử lý rác thải triệt để, không làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước ngầm.
Theo tìm hiểu, nhà máy xử lý rác thải của công ty CP Môi trường Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cuối năm 2017 trên diện tích hơn 8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 80 tỉ đồng. Công ty này quảng cáo sử dụng công nghệ lò đốt Sankio của Nhật Bản với tiêu chí xử lý rác thải triệt để, không làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước ngầm. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác.
Tuy nhiên từ khi đi vào vận hành từ khoảng cuối năm 2018 đến nay, người dân sống gần nhà máy của các xóm 2, xóm Cầu Dao, xóm Ba Quanh của xã Minh Đức liên tục phản ánh về tình trạng khói khét lẹt, bụi kèm môi hôi thối và nước bẩn từ nhà máy phát ra ảnh hưởng tới cuộc sống.
Từ khi đi nhà máy đi vào vận hành từ khoảng cuối năm 2018 đến nay, người dân sống gần đó là các xóm 2, xóm Cầu Giao, xóm Ba Quanh của xã Minh Đức liên tục phản ánh về tình trạng khói khét lẹt, bụi kèm môi hôi thối và nước bẩn từ nhà máy phát ra ảnh hưởng tới cuộc sống.
Các ông Triệu Đức Tỉnh (xóm Cầu Dao), ông Phạm Văn Huyên (xóm 2) bức xúc cho biết: “Dễ nhận thấy nhất là mùi hôi thối từ khu xử lý rác phát ra, ruồi nhặng bay về khu dân cư nhiều vô kể. Còn khói, mùi khét thì gần như đứng ở chỗ nào của xóm cũng có thể cảm nhận được, ống khói trắng cứ ngùn ngụt phả lên trời rồi quẩn xuống khu dân cư, bức bối không thở nổi“.
Ông Triệu Đức Tỉnh (xóm Cầu Giao) bức xúc cho biết: “Dễ nhận thấy nhất là mùi hôi thối từ khu xử lý rác phát ra, ruồi nhặng bay về khu dân cư nhiều vô kể. Còn khói, mùi khét thì gần như đứng ở chỗ nào của xóm cũng có thể cảm nhận được, ống khói trắng cứ ngùn ngụt phả lên trời rồi quẩn xuống khu dân cư, bức bối không thở nổi“.
Trong khuân viên nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường Thái Nguyên, rác đổ đống, ngổn ngang không có các biện pháp che chắn để hạn chế tác động ra môi trường.
Trong khuôn viên nhà máy xử lý rác của công ty CP Môi trường Thái Nguyên, thường xuyên xuất hiện tình trạng rác đổ đống, ngổn ngang không có các biện pháp che chắn để hạn chế tác động ra môi trường.
Những phản ánh của người dân là có cơ sở khi tại xóm 2, xã Minh Đức hiện có tới 2 nhà máy xử lý rác cùng hoạt động (của Công ty CP Môi trường Thái Nguyên và Công ty Môi trường Việt Xuân Mới) với cả trăm tấn rác thải mỗi ngày được đưa về đây. Hệ quả, cả một khu vực thường xuyên bị bao trùm bởi khói và mùi hôi thối.
Những phản ánh của người dân là có cơ sở khi tại xóm 2 và xóm Cầu Giao (xã Minh Đức) hiện có tới 2 nhà máy xử lý rác cùng hoạt động (của công ty CP Môi trường Thái Nguyên và công ty Môi trường Việt Xuân Mới). Hệ quả, cả một khu vực dân cư thường xuyên bị bao trùm bởi khói và mùi hôi thối.
rác
Mỗi ngày có cả trăm tấn rác thải sinh hoạt và một số loại rác thải khác từ khắp nơi được đưa về 2 nhà máy rác này để xử lý.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên thừa nhận, người dân phản ánh là chính đáng, có cơ sở. 2 nhà máy xử lý rác thải hiện đang hoạt động tại xã Minh Đức đều nằm trong quy hoạch khu xử lý rác thải của tỉnh Thái Nguyên và đã được các cơ quan chức năng cấp phép.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên thừa nhận, người dân phản ánh là chính đáng, có cơ sở. Hai nhà máy xử lý rác thải hiện đang hoạt động tại xã Minh Đức đều nằm trong quy hoạch khu xử lý rác thải của tỉnh Thái Nguyên và đã được các cơ quan chức năng cấp phép.
“Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cố tình không chấp hành hoặc để xảy ra sai phạm về môi trường thì sẽ kiến nghị các cơ quan xử lý theo quy định, cao hơn nữa là xem xét thu hồi giấy phép đầu tư, dừng hoạt động các nhà máy xử lý rác” - ông Trường khẳng định.
“Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cố tình không chấp hành hoặc để xảy ra sai phạm về môi trường thì sẽ kiến nghị các cơ quan xử lý theo quy định, cao hơn nữa là xem xét thu hồi giấy phép đầu tư, dừng hoạt động các nhà máy xử lý rác” - ông Trường khẳng định.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công ty xử lý rác bị xử phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên vừa bị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt gần 1 tỉ đồng vì xả thải vượt quy chuẩn, đồng thời đình chỉ 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.

Đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn - Hữu Long |

Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Người đàn ông bỏ hàng tỉ đồng xây biệt phủ bằng gốm đỏ ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Ông Nguyễn Văn Buôl, với tình yêu to lớn với nghề truyền thống, dựng lên ngôi nhà gốm trị giá gần 5 tỉ đồng, hấp dẫn du khách gần xa đến Vĩnh Long.

Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Xe tải nghi mất phanh được xe khách "dìu" xuống dốc đèo Đại Ninh, 3 người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một xe tải đổ đèo Đại Ninh nghi bị sự cố mất phanh và húc vào đuôi xe khách đang chạy cùng chiều phía trước và được xe khách "dìu" xuống dốc đèo. 3 người trên xe tải bị thương.

Công nhân về quê vì ít việc, chủ nhà trọ lâm cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI |

Làn sóng cắt, giảm nhân sự kéo dài từ quý IV/2022 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp; còn các chủ trọ cũng rơi vào tình trạng “đứng ngồi không yên” khi công nhân trả phòng, về quê sinh sống.

Công ty xử lý rác bị xử phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên vừa bị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt gần 1 tỉ đồng vì xả thải vượt quy chuẩn, đồng thời đình chỉ 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.