Công ty xử lý rác bị xử phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên vừa bị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt gần 1 tỉ đồng vì xả thải vượt quy chuẩn, đồng thời đình chỉ 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Ngày 28.7, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số số 66/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên tại xóm Minh Đức (TP Phổ Yên)

Tổng số tiền mà đơn vị này bị xử phạt lên tới 954,7 triệu đồng. Công ty CP Môi trường Thái Nguyên còn bị đình chỉ hoạt động thải bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trong thời hạn 4,5 tháng.

Theo nội dung quyết định xử phạt, Công ty CP Môi trường Thái Nguyên đã có các hành vi vi phạm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đến dưới 10m3/ngày.

Ngoài ra, công ty này thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải 18.263m3/giờ.

Các nhà máy xử lý rác thải tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) liên tục bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Các nhà máy xử lý rác thải tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) liên tục bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về việc người dân xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) nhiều năm qua sống trong bất an lo lắng khi khói, bụi và nước từ 2 nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới và Công ty CP Môi trường Thái Nguyên phát tán ra môi trường.

Theo người dân địa phương, 2 nhà máy xử lý rác thải nói trên cùng hoạt động trên địa bàn xóm 2 (xã Minh Đức) nhưng phạm vi ảnh hưởng tới cả hàng chục hộ dân sống lân cận tại các xóm Cầu Dao, xóm Ba Quanh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên thừa nhận, thành phố nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân xã Minh Đức về vấn đề môi trường do quá trình hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải. Việc người dân phản ánh là chính đáng, có cơ sở.

"Nếu doanh nghiệp cố tình không chấp hành hoặc để xảy ra sai phạm về môi trường thì sẽ kiến nghị các cơ quan xử lý theo quy định, cao hơn nữa là xem xét thu hồi giấy phép đầu tư, dừng hoạt động các nhà máy xử lý rác" - ông Trường khẳng định.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Bị xử phạt vì đổ trái phép hàng nghìn m3 đất đá lấn ra suối

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã đổ trái phép một khối lượng đất đá ước chừng lên đến hàng nghìn m3 nên bị nhà chức trách xử phạt và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.

23 chủ doanh nghiệp tại Ninh Bình bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã ban hành trên 2.000 quyết định cưỡng chế tài khoản, 78 quyết định cưỡng chế hóa đơn và công khai thông tin của 640 lượt người nợ thuế, đồng thời đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 23 cá nhân là chủ doanh nghiệp nợ thuế.

Xe chở đất quần thảo, cày nát đường dân sinh

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Đường trục đường chính tại xã Tân Hòa (huyện Phú Bình) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nắng bụi mưa lầy. Theo người dân phản ánh, nguyên nhân nằm ở những đoàn xe tải đêm ngày nối đuôi nhau chở đất qua khu vực này.

Điểm mặt 3 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót

Vân Trang |

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao chót vót năm 2022 mà thí sinh có thể tham khảo để làm căn cứ lựa chọn ngành, nghề.

Đi tìm sự yên bình cho người dân Yên Thành

mỹ linh |

Vào một buổi trưa tháng Bảy, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài đường không dưới 40 độ C, một đoàn khoảng 5-6 người tìm đến Văn phòng đại diện báo Lao Động tại TP Vinh (Nghệ An). Họ cầm trên tay những lá đơn, ánh mắt cầu cứu không giấu nổi mệt mỏi, thâm quầng vì có lẽ nhiều đêm mất ngủ. “Chúng tôi mất hết rồi, không còn biết cầu cứu ai, nhờ báo lên tiếng, giúp đỡ...”, họ là những người dân ở Yên Thành - nơi cách thành Vinh hơn 60 km, là nạn nhân của hụi, họ.

Thăm một chợ đồ cổ giữa lòng Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Nép mình trong một con ngõ nhỏ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chợ đồ cổ Sài Gòn là một chốn được nhiều người dân Sài thành lui tới vào mỗi dịp cuối tuần để hoài niệm, tìm lại những kí ức xưa cũ và được chạm vào những đồ vật quen thuộc, gắn bó với họ cả một thời thơ bé mà khó có thể tìm lại được giữa chốn phồn hoa đô thị ngày nay.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Bị xử phạt vì đổ trái phép hàng nghìn m3 đất đá lấn ra suối

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã đổ trái phép một khối lượng đất đá ước chừng lên đến hàng nghìn m3 nên bị nhà chức trách xử phạt và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.