Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân đã tập trung tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp (xã Minh Đức, TP Phổ Yên) lập lán để phản đối việc khai thác đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi.

Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) đã tập trung tại khu vực dự án đầu tư xây dựng nhà máy rác thải công nghiệp để phản đối doanh nghiệp do lo ngại ô nhiễm. Họ còn lập lều, lán sát khu vực lối ra vào, ngăn không cho xe tải chở đất đi ra.

Anh Nguyễn Văn Toàn (xóm Cầu Dao, xã Minh Đức) cho biết, khu vực doanh nghiệp đang tiến hành khai thác đất là dãy đồi làm điểm chắn khói bụi và mùi từ 2 nhà máy xử lý rác lân cận là Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới và Công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên.

Người dân lo sợ việc khai thác đất sẽ làm tổn hại đến điểm chắn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh sống của các hộ dân trong khu vực.

Nhiều ngày nay, người dân xã Minh Đức tập trung tại lối vào dự án
Nhiều ngày nay, người dân xã Minh Đức tập trung tại lối vào dự án đầu tư xây dựng Nhà máy rác thải công nghiệp để phản đối việc san lấp, khai thác đất.

"Chúng tôi không đồng ý cho doanh nghiệp triển khai dự án và múc đất tại khu vực vành đai chắn khói bụi. Nếu vành đai này bị tổn hại sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí, nguồn nước, sức khoẻ của người dân", anh Toàn nói.

Bà Nguyễn Thị Thắm (xóm 2, xã Minh Đức) bức xúc: "Nhà tôi nằm gần 2 nhà máy xử lý rác thải, nhiều năm nay, nhờ có vành đai làm điểm chắn đã giúp khói bụi và mùi hôi thối từ các nhà máy xử lý rác thải đã giảm thiểu phần nào. Nếu điểm chắn này không còn thì chắc chắn đời sống người dân nơi đây sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Phải giữ lại vành đai này cho nhân dân chúng tôi".

Người dân cho biết, khu vực khai thác đất vốn là điểm chắn khói bụi từ 2 nhà máy xử lý rác thải lân cận nên lo ngại nếu mất đi điểm chắn sẽ ảnh hưởng môi trường.
Người dân cho biết, khu vực khai thác đất vốn là điểm chắn khói bụi từ 2 nhà máy xử lý rác thải lân cận nên lo ngại nếu mất đi điểm chắn sẽ ảnh hưởng môi trường. Ảnh: Việt Bắc.

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Trần Văn Nguyên (xóm 2, xã Minh Đức) cho biết: "Người dân mong muốn giữ lại quả đồi này để làm vành đai chắn khói bụi, nay doanh nghiệp vào khai thác, chúng tôi không đồng ý.

Chúng tôi đã có đơn gửi UBND xã Minh Đức song không nhận được câu trả lời thoả đáng, bởi vậy, chúng tôi tập trung tại đây và lập lều lán phản đối để giữ lấy đất, giữ lấy vành đai".

Ngày 11.8, trao đổi với Báo Lao Động, bà Trần Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức xác nhận có sự việc người dân tập trung tại khu vực dự án dự án đầu tư xây dựng nhà máy rác thải công nghiệp để phán đối việc Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Thái Nguyên khai thác đất.

Người dân tập trung không đồng tình
Người dân tập trung với mong muốn giữ nguyên trạng vành đai điểm chắn tại khu vực. Ảnh: Việt Bắc.

"Hiện phía doanh nghiệp chỉ đang thực hiện việc khai thác đất theo giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép chứ không thực hiện triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải như người dân thông tin.

Việc khai thác đất để nhằm mục đích san lấp thi công các công trình trên địa bàn TP Phổ Yên. Trong quá trình tổ chức khai thác, doanh nghiệp phải để lại vành đai tiếp giáp với khu vực nhà máy xử lý rác thải với chiều rộng 7 mét, chiều dài 70 mét, vẫn đảm bảo công năng của vành đai", vị Phó Chủ tịch thông tin.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Minh Đức, hiện địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động san lấp, khai thác đất tại khu vực dự án để chờ giải quyết ý kiến, thắc mắc của nhân dân.

Lo ngại ô nhiễm, người dân lập lán chặn xe chở đất.
Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Người dân trắng đêm lập lán canh giữ đất lâm nghiệp bị xâm phạm

Nhóm PV |

Tin 20h: Làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Bình Dương; Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn; Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Đặt trụ chặn xe quá tải qua đê ở Hải Dương sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Vi |

Hải Dương - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng mặt đê hữu sông Thái Bình đoạn qua hai xã Đức Chính và Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng) có nhiều xe tải 3 đến 4 trục bánh, xe container đi qua, khiến mặt đê bị hư hại nghiêm trọng. Đến nay, Hạt quản lý đê điều huyện Cẩm Giàng phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt hoàn thiện thêm mấu trụ bê tông để ngăn xe qua tải.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Tin 20h: Người dân trắng đêm lập lán canh giữ đất lâm nghiệp bị xâm phạm

Nhóm PV |

Tin 20h: Làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Bình Dương; Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn; Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Đặt trụ chặn xe quá tải qua đê ở Hải Dương sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Vi |

Hải Dương - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng mặt đê hữu sông Thái Bình đoạn qua hai xã Đức Chính và Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng) có nhiều xe tải 3 đến 4 trục bánh, xe container đi qua, khiến mặt đê bị hư hại nghiêm trọng. Đến nay, Hạt quản lý đê điều huyện Cẩm Giàng phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt hoàn thiện thêm mấu trụ bê tông để ngăn xe qua tải.