Dự án xử lý rác nghìn tỉ treo hơn 4 năm, người dân đi hay ở đều khổ

Nguyễn Tùng |

Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) có chủ trương đầu tư từ năm 2019, đến nay sau hơn 4 năm vẫn chưa thể triển khai. Đó cũng là khoảng thời gian người dân trong khu quy hoạch dự án thấp thỏm lo lắng, đi hay ở đều khổ.

Giữa cái nắng nóng gay gắt kết hợp với mùi hôi thối, khói khét lẹt từ 2 nhà máy xử lý rác phả ra khiến cuộc sống của người dân xóm Ba Quanh (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thêm ngột ngạt. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả nỗi khổ mà hàng trăm con người tại đây đang phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.

Anh Đoàn Thế Hùng, xóm Ba Quanh cho biết, 2 nhà máy rác hiện tại hoạt động bao năm nay đã đủ khổ rồi. Vừa rồi, chính quyền lại thông báo triển khai thêm một nhà máy xử lý rác nữa, khiến người dân càng thêm lo lắng.

"Dự án nhà máy thứ 3 này của Tập đoàn T&T, kéo dài từ 2019 đến giờ nhưng chưa triển khai. Hơn 50 hộ dân ở đây không biết nên đi hay ở. Có chỗ thì họ đã kiểm đếm, đền bù, chỗ thì chưa. Người dân rất hoang mang, chuyển đi không được mà xây để ở cũng không xong" - ông Hùng bức xúc.

Anh Đặng Xuân Hoan đã chuẩn bị đủ số tôn để sửa nhà nhưng cũng chưa dám làm bởi vướng quy hoạch trong vùng dự án.
Anh Đặng Xuân Hoan đã chuẩn bị đủ số tôn để sửa nhà nhưng cũng chưa dám làm bởi vướng quy hoạch.

Ở xóm Ba Quanh, hộ anh Đặng Xuân Hoan mấy năm nay trong tình trạng bí bách về chỗ ở. Lấy vợ đã được 8 năm, có con nhỏ nhưng cả gia đình 3 thế hệ vẫn sống chung trong căn nhà nhỏ chật chội. Anh Hoan cho hay: "Muốn xây cái nhà nhỏ hoặc sửa, cơi nới nhà cũ để con cái ra ở riêng ổn định đời sống mà không dám làm. Trong quy hoạch rồi, xây sửa là chính quyền đến xử lý, khổ vô cùng".

Ông Đặng Văn Quang - Trưởng xóm Ba Quanh cho biết, tất cả người dân ở đây chỉ mong muốn dựng vợ gả chồng cho con cái, có chỗ ở ổn định. Khổ nhất là những người lấy chồng về xóm nhưng không được nhập khẩu, chỉ có thể làm tạm trú nhưng thế thì quyền lợi không đảm bảo.

Người dân bức xúc trước việc Dự án nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế của Tập đoàn T&T nhiều năm chưa triển khai.

"Chúng tôi đều đồng thuận việc xây dựng nhà máy nhưng mãi không thấy làm. Bây giờ người dân đi hay ở đều khổ, ở lại thì sống chung với ô nhiễm của 3 nhà máy rác, đi thì lấy tiền đâu mà mua đất xây nhà.

Giá đền bù được áp từ năm 2019 có 475 nghìn đồng/m2 đất thổ cư, mỗi hộ được tầm 200 triệu đồng thì có thể mua đất ở đâu?" - ông Quang chán nản.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tại xã Minh Đức được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 30.7.2019. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Ngày 22.9.2020, dự án được UBND thị xã Phổ Yên (nay là TP. Phổ Yên) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng, diện tích 34 ha; thực hiện giai đoạn 1 trong 5 năm (2019-2023). Tuy nhiên đến nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên cho biết, thời điểm triển khai dự án thì gần như tất cả người dân chọn phương án nhận tiền và tự tái định cư. Khi lập dự án cho Tập đoàn T&T, địa phương cũng không có nguồn cho tái định cư.

"Đến bây giờ thì hơn một nửa số hộ yêu cầu phải tái định cư. Tuy nhiên cái khó là bây giờ không thể bố trí ngay được quỹ đất cho 30 hộ được, hiện giờ thành phố đang triển khai 1 khu tái định cư để phục vụ cho các dự án trên địa bàn.

Hiện tại dự án đã hết hạn và đang làm các thủ tục để gia hạn đầu tư. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế có hiện tượng một số người dân đang cố tình trục lợi về giải phóng mặt bằng, việc này cũng đang gây khó khăn cho thực hiện dự án" - ông Trường cho hay.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.

Ai có lỗi lớn trong những phát ngôn bị chỉ trích của Hoa hậu Ý Nhi?

Bình An |

Dù muốn hay không, câu chuyện phía sau những phát ngôn bị dư luận phản ứng dữ dội của Hoa hậu Ý Nhi cũng vẫn phải bàn lại, bởi ở đó đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Cục Người có công sẽ vào cuộc khi có báo cáo

Khánh Linh - Lương Hạnh |

Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, đại diện Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Cục chưa nhận được báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam. Đồng thời, sẽ chỉ đạo giải quyết khi nhận được đơn thư từ gia đình liệt sĩ.

Ông Hun Manet đề ra ưu tiên chiến lược lãnh đạo Campuchia

Thanh Hà |

Tiến sĩ Hun Manet - Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Vương quốc Campuchia - cam kết phục vụ đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ ngai vàng và chế độ quân chủ lập hiến ở Campuchia.

Từ cô gái bị dọa giết đến hành trình rực rỡ của Lisa (Blackpink)

Chí Long |

Là thành viên người nước ngoài duy nhất, Lisa đã có hành trình đầy khó khăn và chông gai để trở thành một phần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu Blackpink.

"Sức khoẻ" Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trong liên danh Vietur, tiền “bốc hơi” 55%, lỗ gần 3 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đạt 14.415 tỉ đồng, giảm 1.168 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại CC1 giảm nhanh từ 1.639 tỉ đồng về còn 897 tỉ đồng, tương ứng với “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng.

Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Thái Nguyên: Người dân khốn khổ sống cạnh loạt nhà máy xử lý rác

Lam Thanh |

Người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) đang ngày đêm lo lắng khi 2 nhà máy xử lý rác hoạt động trên địa bàn thường xuyên gây ô nhiễm. Chưa kể, việc sắp xây dựng thêm 1 nhà máy xử lý rác thải công nghiệp nữa tại đây khiến người dân vô cùng bất an.