Xuất khẩu của Việt Nam đang khởi sắc

Minh Anh - Đỗ Minh |

Bước sang tháng thứ 8, nhiều gam màu sáng xuất hiện trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia dự báo, kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm.

Nhiều khởi sắc trong bức tranh kinh tế

Nhận định về bức tranh kinh tế trong 7 tháng qua, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên Học viện Tài chính - cho rằng, giá trị đồng Việt Nam vẫn giữ vững so với đồng USD. Điều này góp phần làm cân đối các chỉ số vĩ mô và giữ lạm phát ở mức thấp, khoảng 3,72%, thuộc mức thấp trên thế giới.

"Hiện tại, Chính phủ đã có nhiều thay đổi như tăng lương, tăng phụ cấp cho cán bộ địa phương. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng ngân sách thu chi của Nhà nước vẫn hiệu quả. Ngay cả xuất khẩu sụt giảm so với năm 2022, nhưng trong tháng 5, 6, 7 đã có những sụt giảm nhỏ dần.

Cụ thể, trong tháng 7, mức sụt giảm tăng trưởng xuất khẩu chỉ còn 10,6% so với cùng kỳ 2022. Đây cũng là những tín hiệu tích cực. Điều này chứng tỏ hoạt động xuất khẩu của chúng ta cũng đang hồi phục, các đơn hàng đang tăng lên, công ăn việc làm có thêm, các doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động" - ông Thịnh cho hay.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Lê Quốc Hội điểm thêm, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản vươn lên vị trí số một trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bên cạnh đó, hoạt động về quỹ đầu tư nước ngoài vẫn có sự gia tăng so với năm ngoái, dù không nhiều. Đây là tín hiệu mừng cho sự phục hồi tại lĩnh vực này.

Kịch bản để thúc đẩy tăng trưởng

Để tăng trưởng kinh tế cả năm đạt mục tiêu 6,5% như Chính phủ đề ra, trong 6 tháng cuối năm, kinh tế cả nước cần phải tăng hơn 9%. Điều này là thách thức rất lớn với Việt Nam.

Chuyên gia kinh tế Lê Quốc Hội phân tích, hiện nay nhu cầu của thế giới vẫn rất thấp. Theo báo cáo tăng trưởng của các nước thì dự tính Việt Nam năm nay khả năng đạt được mức tăng trưởng từ 5,5 đến 5,8%. Theo ông Hội, trọng tâm cải thiện vẫn cần phải đặt ở các lĩnh cực công nghiệp, đầu tư công.

Nếu phát huy được tác dụng của các gói giải ngân đầu tư công ngay trong tháng 8, đến tháng 9.2023, nền kinh tế sẽ có được bệ đỡ vững chắc.

“Ngoài ra, cần đẩy mạnh xuất khẩu, khi tận dụng và phát huy được cơ hội thì thị phần xuất khẩu nước ta sẽ vẫn tăng trưởng tốt trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, các gói đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn được triển khai tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết tháng 7, vốn đầu tư tiếp tục tăng trưởng dương, khoảng 4,5%. Đây là điều kiện thích hợp để chúng ta tiến hành giải ngân, đồng thời là yếu tố động lực thúc đẩy nền kinh tế chung cả nước" - ông Thịnh cho biết.

Hiện Chính phủ đang thực hiện các biện pháp nhằm kích cầu lại các chỉ số tiêu dùng nội địa, bao gồm: Giảm VAT, thuế, phí khác… Điều này góp phần cải thiện thu nhập của người dân; giá cả và dòng tiền ổn định hơn.
“Chúng ta hy vọng rằng, mức cầu trong nước được đẩy lên, thì các chỉ số kinh tế đều tăng trưởng tốt" - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Minh Anh - Đỗ Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngăn ngừa rủi ro, bắt sóng xuất khẩu lúa gạo

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường và giá lương thực trên thế giới, có kế hoạch vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, vừa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng cao; ngăn ngừa rủi ro “bắt sóng xuất khẩu, để hổng thị trường trong nước”.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Xây vùng chăn nuôi an toàn để đẩy mạnh xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm

Vũ Long |

Quy mô nhỏ lẻ, manh mún đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của ngành chăn nuôi, cần xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để đưa sản phẩm chăn nuôi ra thị trường quốc tế.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Truy nã đặc biệt một phụ nữ ở Cần Thơ lừa đảo 16 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nguyễn Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1987, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xe khách tông vào 9 nhà dân ven đường Quốc lộ 1 và ôtô con ở lề đường

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm lao vào lề đường, tông liên tiếp vào mái hiên, tường của 9 nhà dân và 1 ôtô con ở lề đường.

Tập đoàn Dược Bảo Châu bất ngờ báo lỗ nặng

Thanh Giang |

Giải trình cho biến động kinh doanh trong kì, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Dược Bảo Châu cho biết, trong những năm qua, sau hậu COVID-19 và khủng hoảng kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng lớn do tác động suy thoái của nền kinh tế nói chung và Việt Nam nói riêng, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Tòa quân sự xét xử vụ thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Sáng 17.8, Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận.

Ngăn ngừa rủi ro, bắt sóng xuất khẩu lúa gạo

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường và giá lương thực trên thế giới, có kế hoạch vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, vừa đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng cao; ngăn ngừa rủi ro “bắt sóng xuất khẩu, để hổng thị trường trong nước”.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Xây vùng chăn nuôi an toàn để đẩy mạnh xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm

Vũ Long |

Quy mô nhỏ lẻ, manh mún đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của ngành chăn nuôi, cần xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để đưa sản phẩm chăn nuôi ra thị trường quốc tế.