Xu hướng của thị trường chứng khoán vẫn cho thấy sự tích cực

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu suy giảm và có phần thận trọng hơn khi không tìm thấy chất xúc tác mới để dẫn dắt xu hướng.

VN-Index điều chỉnh trở lại khi tiến gần vùng đỉnh liền kề quanh mức 1.245 điểm. Cùng với đó, thanh khoản thị trường đã có sự sụt giảm đáng kể sau thời gian dài duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư đã tăng cao khi chỉ số tiến gần vùng cản cũ.

Áp lực phân hóa cao chi phối thị trường trong suốt cả phiên hôm qua khiến chỉ số VN-Index gần như chỉ biến động nhẹ và kết thúc phiên điều chỉnh nhẹ.

Dòng tiền suy giảm và phân tán, không hướng đến nhóm ngành nào cụ thể. Thậm chí, thị trường cũng gần như không phản ứng với thông tin mới nhất về việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm.

Hiện tại, vùng đỉnh liền kề quanh mức 1.245 điểm đang là kháng cự gần nhất mà chỉ số cần vượt qua để nối dài đà tăng, qua đó, thu hút dòng tiền mới tham gia trong bối cảnh sự thận trọng đang tăng cao sau sự lao dốc mạnh ở hai phiên ngày 9 và 10.8.2023.

Diễn biến hiện tại chưa phải là tín hiệu nguy hiểm và trong kịch bản tích cực thì chỉ số vẫn có thể hướng lên các mốc cao hơn sau khi hoàn thành quá trình tích lũy tạo nền giá mới. Mặc dù vậy, cũng không loại trừ khả năng biên độ rung lắc có thể mở rộng hơn trong những phiên tới với mức hỗ trợ ở phía dưới nằm xung quanh 1.200 điểm +/- 10 điểm, khiến rủi ro gia tăng trong những phiên tới.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán SHS đưa ra quan điểm, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, nhịp điều chỉnh đang diễn ra có thể sẽ sớm kết thúc, giống như các nhịp tăng ngắn hạn và điều chỉnh tích lũy đã liên tục được tạo ra từ khi VN-Index xác nhận uptrend và kỳ vọng trạng thái vận động theo nhịp sẽ còn diễn ra cho đến khi chạm ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm.

Nhịp điều chỉnh sát ngưỡng cản mạnh hiện tại đã có độ rung lắc mạnh, kéo dài hơn và cảnh báo nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng ở giai vừa qua. Ở trạng thái hiện tại, nền tảng tích lũy của VN-Index là khá chặt chẽ để có thể tiếp tục bùng nổ, tuy nhiên, thị trường vẫn có thể kéo dài thêm trạng thái đi ngang để tích lũy đủ lực trước ngưỡng cản quan trọng 1.300 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp và VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 1.230-1.240 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, cho nên có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong phiên tới và dòng tiền có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang tỏ ra vượt trội hơn so với thị trường chung cho thấy tính đầu cơ đang diễn ra, điều này cũng thường thấy mỗi khi thị trường vào giai đoạn đi ngang và biến động hẹp với thanh khoản thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi ngang cho thấy các nhà đầu tư cũng đang thận trọng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

VinFast chính thức lên sàn chứng khoán Mỹ với vốn hoá 23 tỉ USD

Đức Mạnh |

Việc niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq được kỳ vọng hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Để chứng khoán là kênh huy động vốn bền vững, không phải sản phẩm đầu cơ

Đức Mạnh |

Tại các quốc gia phát triển, thị trường chứng khoán thường chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu vốn của nền kinh tế, trong khi tỉ lệ này ở Việt Nam lại chỉ ở mức thấp. Bình quân mỗi năm kênh này chỉ huy động được khoảng 100 nghìn tỉ đồng, tương đương với năng lực một ngân hàng tầm trung.

Những biến động và tín hiệu quan trọng nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý trong tuần tới

Đức Mạnh |

Khu vực điểm quanh 1.250 vẫn đang là kháng cự mạnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Do đó, xác suất rung lắc tạo 2 đỉnh cần được tính đến để quản trị tối đa rủi ro trong giai đoạn hiện nay.

Huyện Thái Thụy phản hồi sau bài viết âu tàu hơn trăm tỉ bỏ hoang của Báo Lao Động

Lương Hà |

Thái Bình - UBND huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) vừa có công văn phản hồi gửi đến Báo Lao Động sau bài viết "Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang".

Truy nã đặc biệt một phụ nữ ở Cần Thơ lừa đảo 16 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nguyễn Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1987, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xe khách tông vào 9 nhà dân ven đường Quốc lộ 1 và ôtô con ở lề đường

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm lao vào lề đường, tông liên tiếp vào mái hiên, tường của 9 nhà dân và 1 ôtô con ở lề đường.

Tập đoàn Dược Bảo Châu bất ngờ báo lỗ nặng

Thanh Giang |

Giải trình cho biến động kinh doanh trong kì, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Dược Bảo Châu cho biết, trong những năm qua, sau hậu COVID-19 và khủng hoảng kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng lớn do tác động suy thoái của nền kinh tế nói chung và Việt Nam nói riêng, dẫn đến lợi nhuận giảm.

VinFast chính thức lên sàn chứng khoán Mỹ với vốn hoá 23 tỉ USD

Đức Mạnh |

Việc niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq được kỳ vọng hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Để chứng khoán là kênh huy động vốn bền vững, không phải sản phẩm đầu cơ

Đức Mạnh |

Tại các quốc gia phát triển, thị trường chứng khoán thường chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu vốn của nền kinh tế, trong khi tỉ lệ này ở Việt Nam lại chỉ ở mức thấp. Bình quân mỗi năm kênh này chỉ huy động được khoảng 100 nghìn tỉ đồng, tương đương với năng lực một ngân hàng tầm trung.

Những biến động và tín hiệu quan trọng nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý trong tuần tới

Đức Mạnh |

Khu vực điểm quanh 1.250 vẫn đang là kháng cự mạnh của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Do đó, xác suất rung lắc tạo 2 đỉnh cần được tính đến để quản trị tối đa rủi ro trong giai đoạn hiện nay.