Thêm một bệnh viện tại Cần Thơ thiết lập cách ly y tế từ 13.9

Minh Ánh |

Toàn bộ cơ sở 1 của Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly y tế từ 0h ngày 13.9, do liên quan đến ca mắc COVID-19.

Từ 0h ngày 13.9, Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly tạm thời toàn bộ cơ sở 1 nhằm ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca mắc COVID-19. Thời gian cách ly kéo dài đến 0h ngày 27.9.2021.

Trong thời gian thực hiện cách ly, bệnh viện này ngừng tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú, cấp cứu, nhập viện tại Cơ sở 1, điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến cơ sở 2 của bệnh viện và các bệnh viện khác trên địa bàn.

Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ thực hiện cách ly cơ sở 1 từ 0h ngày 13.9. Ảnh: Tạ Quang
Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ thực hiện cách ly cơ sở 1 từ 0h ngày 13.9. Ảnh: Tạ Quang

Đối với những bệnh nhân nặng cần chăm sóc y tế và đã nhập viện tại cơ sở 1 trước 0h ngày 13.9, bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị.

Trong thời gian thực hiện cách ly, toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được ra, vào bệnh viện. Trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện.

Cùng ngày, Cần Thơ cũng ra quyết định tạm thời cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố từ 0h ngày 13.9 đến 0h ngày 27.9.

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản.

Trong đó, có hai mẹ con là nhân viên vệ sinh công ty Bảo Quang làm việc, tiếp xúc và đi rất nhiều nơi trong bệnh viện. Hai người này ở trọ tại 1 con hẻm trên đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Con hẻm này hiện đã bị phong tỏa vì có hơn 10 ca F0; và đối diện nhà trọ bệnh nhân đang ở cũng có ca dương tính.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết F1 và F2, cùng những người có liên quan trong bệnh viện. Đồng thời, trích xuất camera truy vết tại Khoa Cấp Cứu trong 10 ngày để lập danh sách bệnh, người nhà và nhân viên y tế tiếp xúc xử lý theo qui định. Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Trong ngày hôm qua (12.9), thành phố đã ghi nhận thêm 65 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 4.856 người. Đến nay, Cần Thơ đã có 299.613 người được tiêm vaccine, trong đó có 258.610 người được tiêm mũi 1, và 41.003 người tiêm mũi 2.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị này.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị này.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.