Cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị này.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Trường vừa ký Quyết định về việc tạm thời thiết lập cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ để phòng dịch COVID-19. Thời gian cách ly từ 0h ngày 13.9 đến 0h ngày 27.9.

Trong thời gian này, bệnh viện sẽ ngừng tiếp nhận khám chữa bệnh đối với bệnh nhân ngoại trú, cấp cứu, nhập viện. Điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn. Bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị đối với các bệnh nhân đã nhập viện điều trị, cấp cứu trước 0h ngày 13.9.

Việc cách ly được triển khai sau khi ngành chức năng phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản. Trong đó có hai mẹ con là nhân viên vệ sinh công ty Bảo Quang làm việc, tiếp xúc và đi nhiều nơi trong bệnh viện. Hai người này ở trọ tại 1 con hẻm trên đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Con hẻm này hiện đã bị phong tỏa vì có hơn 10 ca F0; và đối diện nhà trọ bệnh nhân đang ở cũng có ca dương tính.

Hình ảnh tại bệnh viện phụ sản Cần Thơ trong sáng ngày 13.9. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh tại bệnh viện phụ sản Cần Thơ trong sáng ngày 13.9. Ảnh: Tạ Quang.
Hình ảnh tại bệnh viện phụ sản Cần Thơ trong sáng ngày 13.9. Ảnh: Tạ Quang.

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết F1 và F2 cùng những người có liên quan trong bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện trích xuất camera tại Khoa Cấp Cứu trong 10 ngày để lập danh sách bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế tiếp xúc xử lý theo quy định.

Hiện tình hình dịch COVID-19 ở Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong ngày hôm qua (12.9), thành phố đã ghi nhận thêm 65 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.856 người. Đến nay, Cần Thơ đã có 299.613 người được tiêm vaccine, trong đó có 258.610 người được tiêm mũi 1, và 41.003 người tiêm mũi 2.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình

LÂM ANH |

Mới đây, Bộ Y tế vừa có quyết định 4377/QĐ-BYT ngày 11.9 về Sổ tay hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động. Trong đó, Bộ Y tế cũng đã nêu hướng dẫn cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình đối với 3 đối tượng là người bệnh, người ở cùng nhà và cán bộ y tế phụ trách.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình

LÂM ANH |

Mới đây, Bộ Y tế vừa có quyết định 4377/QĐ-BYT ngày 11.9 về Sổ tay hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động. Trong đó, Bộ Y tế cũng đã nêu hướng dẫn cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình đối với 3 đối tượng là người bệnh, người ở cùng nhà và cán bộ y tế phụ trách.

Cần Thơ: Thêm một bệnh viện có thể xét nghiệm SARS-CoV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2, góp phần hỗ trợ xét nghiệm cho thành phố Cần Thơ trong tình hình dịch bệnh.

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.