1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Ngày 9.9, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức buổi xuất quân đưa đoàn tình nguyện viên tham gia Đội hình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, nhằm hỗ trợ cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 
Đội hình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, nhằm hỗ trợ cho thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn tình nguyện có 1.216 người, gồm 16 cán bộ và 1.200 sinh viên. Trong đó, có 980 sinh viên của Trường Đại học Y dược Cần Thơ và 220 sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Các giảng viên và sinh viên trong đội tình nguyện tiếp tục hỗ trợ thực hiện lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm và truy vết các trường hợp liên quan mắc COVID-19 tại 5 quận, huyện (Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Phong Điền và Cờ Đỏ) trên bịa bàn TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - cho biết: "Đợt triển khai lần này sẽ khó khăn và vất vả hơn, ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19, đội tình nguyện còn thực hiện chuẩn đoán PCR. Đội hình sẽ đi đến trực tiếp từng nhà lấy mẫu xét nghiệm cho mọi người dân".

 
Nhiều sinh viên tình nguyện khẩn trương lên đường hỗ trợ thành phố.

Mục tiêu của toàn đội là tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chủ động tổ chức các đợt diễn tập, nhiều khóa tập huấn cho cán bộ, sinh viên của trường trong thực hiện truy vết, xét nghiệm, lấy mẫu cộng đồng.

Tham gia chiến dịch lần này, bạn Đinh Ngọc Thảo Linh (sinh viên tình nguyện) chia sẻ: "So với những chiến dịch trước, đợt này sẽ khó khăn và vất vả hơn nhưng sinh viên tình nguyện chúng em sẽ quyết tâm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Chúng em rất vui vì góp phần sức nhỏ bé của mình để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh".

 
Mục tiêu của toàn đội là tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chủ động tổ chức các đợt diễn tập, nhiều khóa tập huấn cho cán bộ, sinh viên của trường trong thực hiện truy vết, xét nghiệm, lấy mẫu cộng đồng. Chiến dịch đợt này có một số đặc điểm khác so với những lần hỗ trợ xét nghiệm trước đó. Lực lượng tham gia hỗ trợ xét nghiệm sẽ đi đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà trên khắp địa bàn thuộc quận, huyện của TP.Cần Thơ để làm xét nghiệm PCR, không làm xét nghiệm nhanh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xét nghiệm tại nhà cho 100% hộ dân từ ngày 10.9

TRẦN LƯU |

UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật

ÁNH NHIÊN |

Ngày 9.9, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện vừa kết hợp với Hội Thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 160 người khuyết tật.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ xét nghiệm tại nhà cho 100% hộ dân từ ngày 10.9

TRẦN LƯU |

UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật

ÁNH NHIÊN |

Ngày 9.9, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện vừa kết hợp với Hội Thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 160 người khuyết tật.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.