Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

 
Ngày 11.9, Thành đoàn Cần Thơ, Truyền hình thanh niên phối hợp cùng Công ty Pizza Hut Cần Thơ đến thăm và trao tặng hơn 100 suất bánh Pizza đến với những em thiếu nhi tại Trung công tác xã hội TP.Cần Thơ.
 
 
Chương trình với tên gọi Bếp Pizza yêu thương "Tiếp sức cho vùng dịch" với chỉ tiêu 2.100 chiếc bánh Pizza được gửi đến tuyến đầu chống dịch, thiếu nhi, sinh viên và bà con có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn chung tay cùng vượt qua đại dịch. Và hôm nay, những chiếc bánh yêu thương đã đến tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Thơ.
 
Anh Trần Việt Tuấn -  Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Cần Thơ cho biết: "Đây như món quà tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui cũng như hỗ trợ cho các em về dinh dưỡng trong mùa dịch này. Các bé tại trung tâm công tác xã hội đã rất thua thiệt so với những bé đồng trang lứa khác vì thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, một số bạn lại bị nhiễm chất độc Dioxin nên vì thế chúng tôi muốn dành đến các bé sự san sẻ yêu thương".
 
 
Nhiều đứa trẻ được nuôi dưỡng ở đây đều cùng chung nỗi bất hạnh... Tất cả đều không cha, không mẹ, sống nhờ vào tình thương tại trung tâm. Nhưng các em vẫn luôn lạc quan, đầy nghị lực.
 
Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, các thành viên cùng giao lưu và lắng nghe những chia sẻ của các bạn nhỏ. Có em chia sẻ: "Sống ở đây em vui lắm, tuy không có cha mẹ bên cạnh nhưng em không buồn vì điều đó, bởi vì nơi đây chính là gia đình của em rồi, "mồ côi" chưa bao giờ là một sự thiếu thốn, vì chúng em luôn dư dả tình yêu thương từ mọi người".
 
Ngoài những chiếc bánh Pizza đầy dinh dưỡng 10 phần phà bao gồm cặp, sách được hỗ trợ cho các em trong năm học mới.
Những đứa trẻ “không gia đình“, nhưng vẫn kiêu hãnh sống vẹn tròn lòng tin và nghị lực. Đối với chúng, những nỗi đau dù có sâu đến mấy cũng sẽ dần xóa nhòa nếu được bảo bọc bằng tình yêu thương từ tất cả mọi người...
Những đứa trẻ “không gia đình“, nhưng vẫn kiêu hãnh sống vẹn tròn lòng tin và nghị lực. Đối với chúng, những nỗi đau dù có sâu đến mấy cũng sẽ dần xóa nhòa nếu được bảo bọc bằng tình yêu thương từ tất cả mọi người...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.

Gói hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng COVID-19: Phường phát tiền cho cả trẻ em

Huân Cao |

Một số người dân phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) phản ánh, nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp nhưng không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Trong khi đó, danh sách nhận tiền hỗ trợ của khu phố thì lại có nhiều trẻ vị thành niên, thậm chí có trẻ em mới 5 tuổi.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.