Khoảng 2 tuần gần đây, số trẻ bị tiêu chảy cấp do virus Rota có chỉ định nhập viện tăng cao. Mỗi ngày, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận khoảng 20 - 30 bệnh nhân. Hầu hết nhập viện đều trong tình trạng mất nước, kiệt sức… do nhiều gia đình còn tâm lý chủ quan, tự điều trị ở nhà, khiến bệnh của trẻ trở nên nặng hơn.
Bác sĩ Trương Thị Thúy Quỳnh - Khoa Tiêu hóa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình - cho biết: Virus Rota là loại siêu vi có thể sống lâu trong các môi trường như ở bàn tay, trên sàn nhà, các đồ vật xung quanh… nên có khả năng lây nhiễm rất cao. Khi trẻ bị bệnh có các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, mất nước, có thể dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với bệnh tiêu chảy cấp do virus Rota. Để điều trị, điều quan trọng là phải bù nước kịp thời bằng nhiều cách và tùy thuộc vào mức độ của bệnh. Khi thấy trẻ có những biểu hiện sốt, đi ngoài, nôn nhiều lần, ăn uống kém hoặc bỏ bú cần đưa đến các cơ sở y tế để được điều trị sớm.