Hen suyễn vào mùa, nhiều trẻ em phải nhập viện để điều trị

NGUYỄN LY |

TPHCM - Khoảng 3 tuần trở lại đây, nhiều bệnh viện có chuyên khoa Nhi luôn trong cảnh đông đúc vì bệnh hen suyễn vào mùa. Đặc biệt, nhiều trẻ dù trước đó không có bệnh hen suyễn cũng bắt đầu có các triệu chứng phải nhập viện điều trị và theo dõi.

Cơ thể suy dinh dưỡng, phải hỗ trợ thở oxy để dễ thở hơn, em bé 22 tháng tuổi đến từ tỉnh Bình Định đang từng ngày vật lộn với cơ thể suy yếu của mình.

Bệnh nhi có bệnh lý nền điều trị. Ảnh: NL
Bệnh nhi có bệnh lý nền điều trị. Ảnh: NL

Theo anh Nguyễn Văn B. - bố của bệnh nhi chia sẻ, ngay từ khi sinh ra, bé đã bị teo thực quản không nuốt được. Mỗi lần con bệnh, cả gia đình phải lao đao, thậm chí phải thuê trọ sống gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Trong những ngày gần đây, thời tiết TPHCM thay đổi và nhiều loại virus xuất hiện nên con của anh Bình liên tục nhập viện do mắc các bệnh hô hấp, đặc biệt là hen suyễn.

Khoa hô hấp 2 - Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, với công suất 45 giường bệnh nhưng thực tế đã có hơn 60 bệnh nhi đang điều trị tại khoa.

Theo BS.CKII Trần Quỳnh Hương – Khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm bệnh hen suyễn xuất hiện khiến số lượng bệnh nhi nhập viện lớn. Hen suyễn ở trẻ em khởi phát khi cơn nhiễm siêu vi nhiều thì hen suyễn tăng. Đối với những trẻ em có bệnh lý nền sẵn, COVID-19 là bệnh lý siêu vi nên có thể gây di chứng về bệnh hô hấp. Đặc biệt, tháng 9 là thời điểm học sinh đi học trở lại nên số lượng trẻ nhiễm bệnh tăng.

Trong các bệnh lý về hô hấp, với những trẻ có cơ địa dị ứng, nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, nếu mắc COVID-19, trẻ mắc bệnh hen suyễn sẽ tăng nguy cơ phản ứng viêm. Khi siêu vi tấn công biểu hiện của cơn hen suyễn xuất hiện rõ ràng hơn.

Hiện nay, chủ yếu trẻ em nhiễm siêu vi giao mùa, siêu vi bùng lên thì các loại bệnh hô hấp khác cũng tăng. “Bây giờ chúng ta đưa con đi học thì phải chấp nhận, điều này sẽ tạo hệ miễn dịch tốt cho trẻ. Nhưng nếu không may nhiễm bệnh thì nên cho trẻ ở nhà, tránh lây nhiễm chéo trong lớp học”, bác sĩ Quỳnh Hương chia sẻ thêm.

Cũng theo các chuyên gia dịch tễ, bình thường, nếu thấy trẻ cúm thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi, biếng ăn… trẻ vẫn ở mức độ nhẹ. Nhưng nếu phát hiện bệnh nhi sốt liên tục 3-4 ngày, ói nhiều, bỏ bú và thở gắng sức… cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chăm sóc điều trị.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM sau khi thăm khám, nếu nhẹ sẽ cho bệnh nhi về nhà nhằm tránh quá tải cho bệnh viện để tập trung chăm sóc bệnh nhi nặng hơn. Một số lưu ý cho phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà nên uống nhiều nước, mục đích làm loãng đàm, uống thuốc hạ sốt, lau mát cho con, ăn đồ lỏng dễ tiêu hoá.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tăng đột biến bệnh nhi nhập viện, khoa nhi quá tải, người nhà mòn mỏi chờ

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Hầu hết bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đều dưới 5 tuổi. Trẻ từ 5-14 tuổi chủ yếu nhập viện do sốt xuất huyết. Số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn lên đội ngũ điều trị tại Khoa Nhi. Phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại khoa Nhi Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình trạng này.

Bắt đầu nhập khẩu được túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, dưới sự hỗ trợ của FDA Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhập khẩu được 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốt xuất huyết và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị.

Dịch sốt xuất huyết tăng đột biến, người dân ùn ùn nhập viện

Thùy Linh - Tường Vân |

Tại Hà Nội, ngoài loại virus gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành là Dengue 1 và Dengue 2, đã phát hiện thêm chủng virus Dengue 4. CDC Hà Nội dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Đáng lo ngại, đã có 4 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại Hà Nội. Với hàng trăm ổ dịch đang hoạt động, dịch chồng dịch, cơ sở y tế các tuyến trên địa bàn thành phố đang đối mặt nguy cơ quá tải.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tăng đột biến bệnh nhi nhập viện, khoa nhi quá tải, người nhà mòn mỏi chờ

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Hầu hết bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đều dưới 5 tuổi. Trẻ từ 5-14 tuổi chủ yếu nhập viện do sốt xuất huyết. Số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn lên đội ngũ điều trị tại Khoa Nhi. Phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại khoa Nhi Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình trạng này.

Bắt đầu nhập khẩu được túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, dưới sự hỗ trợ của FDA Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhập khẩu được 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốt xuất huyết và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị.

Dịch sốt xuất huyết tăng đột biến, người dân ùn ùn nhập viện

Thùy Linh - Tường Vân |

Tại Hà Nội, ngoài loại virus gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành là Dengue 1 và Dengue 2, đã phát hiện thêm chủng virus Dengue 4. CDC Hà Nội dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch. Đáng lo ngại, đã có 4 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại Hà Nội. Với hàng trăm ổ dịch đang hoạt động, dịch chồng dịch, cơ sở y tế các tuyến trên địa bàn thành phố đang đối mặt nguy cơ quá tải.