Lào Cai phong tỏa nhiều nơi sau ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng

Văn Đức |

Lào Cai – Ngay sau khi ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, huyện Bảo Yên đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, ngăn dịch lây lan cộng đồng.

Ngày 4.11, theo thông tin từ Sở Y tế, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng.

Bệnh nhân BN946696, lưu trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, làm nghề bán hàng rong trên địa bàn xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), đã tiêm một mũi vacine phòng COVID-19.

Sáng 4.11 lấy mẫu test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính vào chiều 4.11.

Theo nhận định sơ bộ nguồn lây của ca bệnh có thể từ tỉnh Hà Giang. Do bệnh nhân thường bán hàng rong di chuyển qua nhiều nơi, đã từng ở nhiều ngày ở Hà Giang.

Tại huyện Bảo Yên, từ ngày 28.10, bệnh nhân có đi bán dọc Quốc lộ 279 ở xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương, khu vực chợ Phố, đồng thời có đi xe máy mua rau và thịt lợn tại khu vực cổng Điện lực huyện Bảo Yên, trường Mầm non Hoa Hồng.

Ngay khi ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, huyện Bảo Yên đã tiến hành họp khẩn, bàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở, với tinh thần khẩn trương, chủ động không hoang mang, các cơ quan, đơn vị cũng như từng người dân phải tự giác, nâng cao ý thức để phòng, chống dịch.

Đồng thời triển khai lực lượng chuyên môn tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, tổ chức phun thuốc khử khuẩn khu vực này đăng ký tạm trú.

Ngay trong tối 4.11, huyện Bảo Yên đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ các hộ dân, tiểu thương khu vực Chợ Phố Ràng và người bán hàng rong trên địa bàn thị trấn.

Ngoài ra tiến hành khử khuẩn môi trường tại phòng cách ly và những nơi bệnh nhân đã đến; Thông báo các địa điểm, các địa phương có liên quan đến ca bệnh để người dân chủ động khai báo với chính quyền và cơ quan y tế và có biện pháp giám sát, cách ly, không để dịch lây lan.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Giữa thị trấn, nhà bán mấy chục triệu không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân ở giữa thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng muốn bán nhà với giá rẻ mạt nhưng không ai mua.

Quảng Bình: Thêm 4 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng 18.9 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 17.9 đến 6h00 ngày 18.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 49 ca mắc COVID-19 mới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Giữa thị trấn, nhà bán mấy chục triệu không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân ở giữa thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng muốn bán nhà với giá rẻ mạt nhưng không ai mua.

Quảng Bình: Thêm 4 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng 18.9 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 17.9 đến 6h00 ngày 18.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 49 ca mắc COVID-19 mới.