Quán bar, karaoke, vũ trường cùng đường, "bán mình" cũng không ai mua

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Không chịu nổi tiền thuê mặt bằng do phải liên tục dừng hoạt động vì COVID-19, quán karaoke, bar, vũ trường ở Cần Thơ đã treo bảng sang quán. Nhưng ngày cả rao "bán mình" thì cũng chẳng thấy ai mua.

Mấy ngày nay, cơ sở karaoke Red Diamond (đường Phạm Ngọc Thạch, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã treo bảng sang quán.

Anh Trần Hồng Phúc, Tổng quản lý tại đây cho biết: Cơ sở đã đóng cửa hơn 2 tháng để phòng dịch bệnh COVID-19. Dù không hoạt động, mỗi tháng vẫn phải gồng gánh chi phí điện, nước…, đặc biệt là tiền thuê mặt bằng lên tới 80 triệu đồng/tháng. “Chi phí mặt bằng quá cao, nhưng chủ nhà lại không giảm. Hết cách chúng tôi đành phải sang quán, vì không thể duy trì nổi nữa”, anh Phúc nói.

Theo ghi nhận của PV, cơ sở Red Diamond nằm trong chuỗi nhiều cơ sở karaoke, massage cùng hệ thống ở Ninh Kiều. Ngoài những nơi hoạt động chính, cơ sở này còn phải thuê nhà nghỉ cho nhân viên và với tổng chi phí mặt bằng lên đến 145 triệu đồng/tháng.

“Trước mắt, chúng tôi dự kiến sang lại cơ sở Red Diamond. Nếu tình hình không cải thiện, có lẽ sẽ sang lại luôn toàn bộ. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát, ai cũng khó khăn, nên dù đã treo bảng sang quán mấy ngày nay, nhưng chưa có ai liên hệ. Giờ muốn giữ không được, mà bỏ cũng không xong”, anh Phúc thở dài.

Cơ sở kareoke Red Diamond treo bảng sang lại quán. Ảnh: TR.L.
Cơ sở karaoke Red Diamond treo bảng sang lại quán. Ảnh: TR.L.

Tại quán karaoke Tik Tok trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều), anh Lê Thành Giang, chủ cơ sở cho biết, dù đã dừng hoạt động mấy tháng nay, nhưng cơ sở vẫn phải giữ lại một số nhân viên và phải trả lương đều đặn cho họ. Mỗi tháng, cơ sở còn phải trả chi phí thuê mặt bằng và bãi đậu xe 75 triệu đồng. “Giờ có sang lại quán cũng không ai đến hỏi thăm, bởi người nào cũng đã kiệt quệ vì dịch COVID-19”, anh Giang chia sẻ.

Theo UBND quận Ninh Kiều, toàn quận này hiện có trên 300 cơ sở karaoke, bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu… Những cơ sở này đã có đóng góp lớn trong phát triển kinh tế đêm, thu hút du lịch. Do dịch bệnh kéo dài, các cơ sở đã phải đóng cửa nhiều lần, ngay cả thời điểm được phép hoạt động, lượng khách cũng thưa vắng, do người dân lo sợ đến nơi đông người.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết, mỗi lần dịch bệnh bùng phát, 4 loại hình, gồm: Karaoke, bar, vũ trường và massage luôn bị buộc đóng cửa đầu tiên; và các cơ sở luôn chấp hành tốt quy định về phòng dịch. Đây là thiệt thòi rất lớn đối với họ, bởi các cơ sở phần lớn nằm ở vị trí đắt địa với giá thuê mặt bằng rất cao. Thời gian qua, có doanh nghiệp phản ánh với chính quyền về khó khăn và được miễn giảm một phần thuế, nhưng con số này rất ít. Còn lại, tiền mặt bằng, chi phí trang thiết bị, lương nhân viên họ vẫn phải trả đủ.

Hiện nay, những chính sách hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19 chủ yếu chỉ dành cho nhóm đối tượng yếu thế, còn 4 loại hình nói trên chưa có quy định cụ thể nào để tháo gỡ khó khăn. Trước tình hình đó, quận đang nghiên cứu để có những đề xuất giải pháp tháo gỡ cho các thành phần kinh tế, để ít nhất các cơ sở có thể cắt lỗ trong thời gian kinh doanh gián đoạn.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán karaoke, bar,… có nguy cơ “gục” hẳn với tiền thuê mặt bằng

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Karaoke, bar, vũ trường,… hầu hết đều thuê mặt bằng ở những vị trí đắc địa, chủ yếu nằm ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Giá thuê thấp nhất không dưới 50 triệu đồng/tháng, cao nhất trên 100 triệu đồng/tháng đang có nguy cơ “gục” hẳn với tiền thuê mặt bằng.

Chưa đề xuất cho phép trà đá vỉa hè, quán bia, karaoke tại Hà Nội mở lại

Hà Phương |

Liên quan đến công tác tiếp tục nới lỏng một số hoạt động phòng dịch, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Hiện nay, CDC Hà Nội chưa có bất cứ đề xuất mới nào".

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói gì về việc tạm dừng các hoạt động karaoke, massage

THANH TUẤN |

Ngày 23.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ có văn bản phúc đáp đối với các đơn thư của cá nhân/tổ chức còn băn khoăn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ như karaoke, massage… trên địa bàn.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nhiều quán karaoke, bar,… có nguy cơ “gục” hẳn với tiền thuê mặt bằng

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Karaoke, bar, vũ trường,… hầu hết đều thuê mặt bằng ở những vị trí đắc địa, chủ yếu nằm ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Giá thuê thấp nhất không dưới 50 triệu đồng/tháng, cao nhất trên 100 triệu đồng/tháng đang có nguy cơ “gục” hẳn với tiền thuê mặt bằng.

Chưa đề xuất cho phép trà đá vỉa hè, quán bia, karaoke tại Hà Nội mở lại

Hà Phương |

Liên quan đến công tác tiếp tục nới lỏng một số hoạt động phòng dịch, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Hiện nay, CDC Hà Nội chưa có bất cứ đề xuất mới nào".

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói gì về việc tạm dừng các hoạt động karaoke, massage

THANH TUẤN |

Ngày 23.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ có văn bản phúc đáp đối với các đơn thư của cá nhân/tổ chức còn băn khoăn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ như karaoke, massage… trên địa bàn.