Quảng Bình: Thêm 4 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Sáng 18.9 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 17.9 đến 6h00 ngày 18.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 49 ca mắc COVID-19 mới.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 16.649 người.

Như vậy, tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay là 1.465 ca, hiện có 508 ca đã điều trị khỏi.

Đa số các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh, có 4 ca mắc mới ngoài khu vực phong tỏa.

Trong đó, TP.Đồng Hới 6 ca, huyện Bố Trạch 19 ca, huyện Quảng Ninh 1 ca, TX.Ba Đồn 1 ca, huyện Minh Hóa 1 ca, các Khu cách ly tập trung 17 ca, nhập cảnh 4 ca.

Cụ thể, khu phong tỏa TP.Đồng Hới có 2 ca tại xã Bảo Ninh, 2 ca tại phường Bắc Lý.

Khu phong tỏa huyện Bố Trạch 19 ca tại xã Đức Trạch (11 ca), xã Hải Phú (7 ca) và xã Thanh Trạch 1 ca.

Khu phong tỏa huyện Minh Hóa 1 ca ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đặc biệt, đã phát hiện ngoài khu phong tỏa TP.Đồng Hới 2 ca ở Tổ dân phố TDP 4 và tổ dân phố 14 phường Nam Lý..

Ngoài khu phong tỏa huyện Quảng Ninh có 1 ca ở xóm 2 Văn La (xã Lương Ninh) và ngoài khu phong tỏa TX.Ba Đồn có 1 ca ở khu phố 1, phường Ba Đồn.

Liên quan đến ổ dịch mới tại TX.Ba Đồn, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã cử 1 đoàn công tác là những cán bộ có kinh nghiệm tham gia chống dịch cùng lực lượng y tế thị xã. Đồng thời hỗ trợ hóa chất, trang thiết bị y tế để TX.Ba Đồn chủ động trong công tác dập dịch.

Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh đã yêu cầu lực lượng y tế phải thần tốc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ tiểu thương và người dân, không để sót một ai nhằm nhanh chóng “làm sạch” chợ Ba Đồn, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trước đó, “vùng xanh” Ba Đồn vừa mới được chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19 được 24 giờ đồng hồ thì phát hiện 2 ca F0 là mẹ, con, trong đó người mẹ làm nghề buôn bán tại chợ Ba Đồn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hết thời gian tham gia chống dịch COVID-19, có bị cách ly y tế?

hoàng quỳnh |

Tôi sắp kết thúc thời gian tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Tôi sẽ phải cách ly thế nào sau khi hết thời gian chống dịch và trở về địa phương?

Người dân vẫn gặp khó trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

Dù Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 với nhiều điểm được "nới lỏng". Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn gặp khó khăn, vướng mắc khi không thể thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Quảng Bình lại tăng cao

LÊ PHI LONG |

Sau một ngày số trường hợp mắc mới COVID-19 có dấu hiệu giảm xuống, số ca nhiễm tại Quảng Bình lại tăng cao sau khi xét nghiệm cho 56.225 người trên toàn tỉnh.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hết thời gian tham gia chống dịch COVID-19, có bị cách ly y tế?

hoàng quỳnh |

Tôi sắp kết thúc thời gian tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Tôi sẽ phải cách ly thế nào sau khi hết thời gian chống dịch và trở về địa phương?

Người dân vẫn gặp khó trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

Dù Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 với nhiều điểm được "nới lỏng". Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn gặp khó khăn, vướng mắc khi không thể thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Quảng Bình lại tăng cao

LÊ PHI LONG |

Sau một ngày số trường hợp mắc mới COVID-19 có dấu hiệu giảm xuống, số ca nhiễm tại Quảng Bình lại tăng cao sau khi xét nghiệm cho 56.225 người trên toàn tỉnh.