“Khát” nhân lực ngành Điều dưỡng, đặc biệt sau dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Thách thức về nguồn nhân lực và bài toán đào tạo, nâng cao chất lượng trong lĩnh vực điều dưỡng là mối quan tâm của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tại Hội nghị giáo dục Điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 do Liên minh Giáo dục Điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đăng cai tổ chức.

Tại hội nghị, TS.BS Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế Việt Nam chia sẻ điều dưỡng là nguồn nhân lực đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.

"Chính phủ, Bộ Y tế cũng có nhiều đổi mới trong giáo dục điều dưỡng. Chúng ta sẽ tăng cường thực hành điều dưỡng tốt hơn, hướng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, tạo mọi điều kiện để người điều dưỡng phát huy hết vai trò của bản thân mình. Việt Nam đã ký kết với ASEAN việc thừa nhận lẫn nhau trong hành nghề điều dưỡng từ năm 2016 và chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những vấn đề này trong thời gian tới”, TS Tác cho biết.

Ông Phạm Văn Tác - Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, đại diện Bộ Y Tế Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT
Ông Phạm Văn Tác phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Ông Tác cũng nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng tới xây dựng các cơ chế phối hợp hiệu quả, bền vững để thúc đẩy phát triển ngành điều dưỡng toàn cầu; cần có cơ chế để tăng cường sự phối hợp với các bác sĩ, cán bộ y tế khác để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân.

Về thiếu hụt nguồn nhân lực và cơ hội việc làm, GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nêu thực tế: Hiện nay nguồn nhân lực của ngành điều dưỡng ngày càng thiếu hụt, đặc biệt là sau thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Mỗi năm, nhà trường nhận được hàng trăm "đơn đặt hàng" và thư tuyển dụng của các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám công lập và tư nhân về cung ứng nguồn nhân lực y tế chuyên môn điều dưỡng. Trước thực tại đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo về các khối ngành Sức khỏe trong đó có Khoa Điều dưỡng, giúp cung ứng nguồn nhân lực cho nền y tế nước nhà và các nước trong khu vực, vươn tới năng lực điều dưỡng ở các nước tiên tiến.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ về cơ hội việc làm của ngành điều dưỡng. Ảnh: NT
GS.TS.BS Phạm Văn Lình chia sẻ về cơ hội việc làm của ngành điều dưỡng. Ảnh: NT

Theo các chuyên gia, trong hai năm vừa qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn lực về y tế, sự quá tải của hệ thống chăm sóc sức khỏe và thiếu hụt nhân lực điều dưỡng đã đến mức đáng báo động. Từ đó, cơ hội nghề nghiệp cho người học chọn ngành điều dưỡng cũng tốt hơn.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam cần phải tăng cường đầu tư cho đào tạo điều dưỡng, chăm sóc viên, bởi vì nhiều khả năng đến năm 2030 nguồn nhân lực điều dưỡng trong nước sẽ thiếu khoảng hơn 50.000 người.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 20.12, kế hoạch đến trường của TPHCM thay đổi như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 10, quận 4 thay đổi cấp độ dịch nên các trường THCS trên địa bàn sẽ điều chỉnh kế hoạch đến trường.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

Đào tạo ngành Sức khỏe: Hạn chế lý thuyết để tập trung vào thực hành

Huyên Nguyễn |

Để có được đội ngũ bác sĩ vững tay nghề, PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến cho rằng chúng ta cần hạn chế những lý luận, lý thuyết, tập trung vào thực hành, thực tiễn là chính, cầm tay chỉ việc cho sinh viên ngành Sức khoẻ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Từ ngày 20.12, kế hoạch đến trường của TPHCM thay đổi như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 10, quận 4 thay đổi cấp độ dịch nên các trường THCS trên địa bàn sẽ điều chỉnh kế hoạch đến trường.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

Đào tạo ngành Sức khỏe: Hạn chế lý thuyết để tập trung vào thực hành

Huyên Nguyễn |

Để có được đội ngũ bác sĩ vững tay nghề, PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến cho rằng chúng ta cần hạn chế những lý luận, lý thuyết, tập trung vào thực hành, thực tiễn là chính, cầm tay chỉ việc cho sinh viên ngành Sức khoẻ.