Đào tạo ngành Sức khỏe: Hạn chế lý thuyết để tập trung vào thực hành

Huyên Nguyễn |

Để có được đội ngũ bác sĩ vững tay nghề, PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến cho rằng chúng ta cần hạn chế những lý luận, lý thuyết, tập trung vào thực hành, thực tiễn là chính, cầm tay chỉ việc cho sinh viên ngành Sức khoẻ.

Chú trọng thực hành, thực tập

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã chia sẻ như vậy tại Tọa đàm Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam để thể hiện sự tri ân đến đội ngũ thầy cô “đặc biệt”: thầy thuốc – thầy giáo tại các cơ sở y tế - nơi sinh viên khối Sức khỏe tham gia thực hành, thực tập trong chương trình học tập chính khóa do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU tổ chức.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình phát biểu tại
GS.TS.BS Phạm Văn Lình phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: HN

Tại toạ đàm, GS.TS.BS Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng HIU nhấn mạnh: “Tất cả các thế hệ sinh viên từ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đều phải được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, thái độ y đức để trở thành lực lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để làm được điều này, chúng ta phải đảm bảo việc thực hành ở các bệnh viện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Đồng thuận với tầm quan trọng của chương trình thực hành, thực tập tại cơ sở, nhất là đối với sinh viên khối ngành Sức khỏe, PGS.TS.BS Trần Thị Trung Chiến chia sẻ: “Tôi rất cảm kích sự cố gắng và nỗ lực định hướng chiến lược của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo tôi, chúng ta cần hạn chế những lý luận, lý thuyết mà nên tập trung vào thực hành, thực tiễn là chính. Làm sao “cầm tay chỉ việc” thành một thầy thuốc vững tay nghề để ra trường làm nhiều việc tốt, cứu được người bệnh, người thân. Đây là điều rất quan trọng để lấy được niềm tin của nhân dân chúng ta. Nói đến thầy thuốc là yêu mến chứ không phải là tiêu cực”.

Bác sĩ
Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến nhấn mạnh việc đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành Sức khoẻ. Ảnh: HN

Đại diện đội ngũ giảng viên HIU, NGND.GS.TS.BS Hoàng Tử Hùng cũng “truyền cảm hứng” bằng những câu chuyện về người thầy đang sống và dạy học trong môi trường công nghệ mới: AI, học máy, các phần mềm giáo dục… không chỉ thay đổi sân chơi của sinh viên mà cần thức tỉnh vai trò của giảng viên, tạo sự dịch chuyển về triết lý trong tiếp cận giảng dạy và tái định hình lớp học.

Nghiên cứu về sư phạm hiện đại cho thấy ngay cả khi công nghệ được dùng ngày càng nhiều trong lớp, người thầy vẫn và sẽ rất quan trọng. Thực tiễn trong 2 năm dạy học trong điều kiện COVID-19 đã phần nào chứng minh điều đó. Người thầy có nhiệm vụ truyền cảm hứng cho sinh viên, làm cho họ có đủ tự do và sáng tạo để lái con thuyền của họ trong sự thay đổi “khí hậu” của thời đại kỹ thuật số.

GS Hùng cho biết: “Tôi mong muốn nói đến khoa học Sức khỏe là nói đến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Do đó, chúng ta cần có sự trao đổi liên ngành để thực hiện cuộc dịch chuyển chiến lược này. Trong thời đại công nghệ, vai trò giảng viên rất quan trọng, tạo ra nhiều triết lý trong quá trình giảng dạy và tôi muốn truyền nhiều cảm hứng cho thế hệ sinh viên trong tương lai để sinh viên tự tin sáng tạo tri thức”.

Gắn kết trường học và bệnh viện

Cũng trong buổi tọa đàm, nhiều ý kiến đóng góp về tầm quan trọng của việc thực hành, thực tập của sinh viên khối ngành Sức khỏe mà quan trọng nhất là những giải pháp nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy và học tập trên lâm sàng, liên tục đổi mới các chương trình đào tạo, nhất là các chương trình thực hành ngay tại bệnh viện, là nơi đội ngũ thầy thuốc tương lai sẽ dấn thân vì sự nghiệp sức khỏe người dân.

Theo BSCKII Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, học lý thuyết phải kết hợp thực hành bệnh viện. Học lý thuyết như một nền móng vững chắc để các sinh viên sau này ra trường cũng như những thế hệ sau có được kiến thức tốt hơn. Nền tảng kiến thức ngày nay cộng với khả năng tự học của các bạn trẻ, các thế hệ thầy thuốc tương lai sẽ giỏi hơn và giúp ích cho ngành Y tế.

PGS.TS. BS Lê Đình Thanh, giám đốc Bệnh viện Thống Nhất
PGS.TS. BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: HN

Còn PGS.TS. BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất tâm tư khi cho rằng công tác đào tạo và thực tập cho sinh viên khối ngành Sức khỏe đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa thể thực hiện được bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, trong hoàn cảnh hiện tại, đội ngũ thầy thuốc vừa phải giữ cho mình một sức khỏe tốt, vừa phải góp sức chăm sóc sức khỏe nhân dân và cần đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới cho ngành Sức khỏe trong thời kỳ này.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh bộc bạch để phát triển đội ngũ y, bác sĩ tương lai, ông luôn mong muốn các sinh viên sẽ đến và thực hành tại bệnh viện để vững chắc tay nghề. Song song với điều đó, theo định hướng lâu dài của Bộ Y tế, các trường có khối ngành Sức khỏe nên có ngay cho mình một bệnh viện riêng, từ đó chất lượng sinh viên sẽ tăng dần.

Tại toạ đàm, các bệnh viện đều bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường trong sứ mạng đào tạo nên các thế hệ y, bác sĩ đầy đủ chuyên môn và y đức.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho trường mầm non, giáo viên tư thục

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, học sinh và giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục.

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Huyên Nguyễn |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Trong đó, các ngành khối Sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19-22 điểm.

Tư vấn tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ: Băn khoăn chọn trường công hay tư

NHÓM PV |

Mùa tuyển sinh năm 2021, thêm nhiều trường đại học dự kiến mở các chương trình đào tạo khối ngành Sức khoẻ. Việc này nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Để có cái nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về vấn đề này, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: “Đào tạo khối ngành Sức khoẻ: Làm gì để đảm bảo chất lượng?”. Qua toạ đàm, thí sinh, phụ huynh cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho trường mầm non, giáo viên tư thục

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, học sinh và giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục.

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2021: Cao nhất 22 điểm

Huyên Nguyễn |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Trong đó, các ngành khối Sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao nhất từ 19-22 điểm.

Tư vấn tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ: Băn khoăn chọn trường công hay tư

NHÓM PV |

Mùa tuyển sinh năm 2021, thêm nhiều trường đại học dự kiến mở các chương trình đào tạo khối ngành Sức khoẻ. Việc này nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Để có cái nhìn đa chiều và giải đáp những thắc mắc của thí sinh, phụ huynh về vấn đề này, Báo Lao Động tổ chức Toạ đàm: “Đào tạo khối ngành Sức khoẻ: Làm gì để đảm bảo chất lượng?”. Qua toạ đàm, thí sinh, phụ huynh cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng của mình.