Từ ngày 20.12, kế hoạch đến trường của TPHCM thay đổi như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 10, quận 4 thay đổi cấp độ dịch nên các trường THCS trên địa bàn sẽ điều chỉnh kế hoạch đến trường.

TPHCM vừa ban hành thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 10 – 16.12. Hiện tại, TPHCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình - không thay đổi so với mấy tuần trước. Như vậy, trong kế hoạch đến trường tuần tới, học sinh các trường THPT sẽ đi học theo quy định cấp độ 2. Lớp 12 dạy học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại dạy học trên Internet.

So với tuần trước, nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM có sự điều chỉnh về cấp độ dịch. Quy định của UBND thành phố, học sinh bậc THCS sẽ đến trường theo cấp độ dịch của quận, huyện vì thế sẽ có sự điều chỉnh ở bậc học này.

Theo công bố chiều nay, 10 quận huyện ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn. So với tuần trước, các trường ở quận 3 và huyện Cần Giờ có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

Cụ thể, với các cơ sở giáo dục THCS thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần.

Thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên Internet. Thời lượng dạy học còn lại được thực hiện trên Internet.

Các trường thuộc 11 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm: quận 1, 4, 5, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè, học sinh lớp 9 học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại dạy học trên Internet.

Trong tuần qua, quận 4 chuyển từ cấp 3 xuống cấp 2, như vậy, số tiết học trực tiếp có thể tăng từ không quá 18 tiết/tuần lên không quá 24 tiết/tuần.

Hiện tại, quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Các trường THCS trong khu vực sẽ điều chỉnh từ không quá 24 tiết/tuần xuống không quá 18 tiết/tuần.

Sau 1 tuần TPHCM thí điểm tổ chức cho học sinh khối 9, 12 trở lại trường học, Phó Giám đốc Sở GDĐT Dương Trí Dũng đánh giá, đa số đơn vị đã tổ chức rất hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch, an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường. Cốt lõi là phải nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của thành phố, của Sở GDĐT, Sở Y tế qua các văn bản, nhất là trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Dũng yêu cầu nhà trường phải theo dõi từng đối tượng một cách cụ thể để khi phát sinh vấn đề biết cách xử lý, tầm soát được các đối tượng liên quan.

Nhắc lại yêu cầu về việc an toàn tới đâu thì hoạt động dạy và học phù hợp đến đó, ông Dương Trí Dũng lưu ý các đơn vị không rập khuôn trong tổ chức các hoạt động giáo dục mà phải căn cứ theo cấp độ dịch của từng quận, huyện.

Bên cạnh đó, tùy theo địa bàn, theo mật độ nhà trường có kế hoạch riêng khi tổ chức. Đồng thời, phải sáng tạo, chủ động sắp xếp thời khóa biểu phù hợp để cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo có độ dự trữ nhất định về phòng cách ly, dự phòng.

Tính đến ngày 16.12, một số trường học đã xuất hiện 8 ca F0 (6 học sinh, 2 giáo viên). Tuy nhiên, các ca bệnh đều được xử lý theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ theo quận, môn Ngoại ngữ có yêu cầu riêng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh TPHCM đang chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022. Mỗi quận, huyện sẽ có những yêu cầu, hướng dẫn riêng để kiểm tra chất lượng giáo dục trên địa bàn mình.

Để học sinh không bị “sốc” khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Ngại đến trường hay khi đi học trở lại thì không thích giao tiếp với người khác... là tâm lý của không ít học sinh sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh.

Bí thư TPHCM: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo thành phố sáng nay có hội ý và xem xét trì hoãn việc học sinh lớp 1 đến trường bởi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đi học trực tiếp theo kế hoạch.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

TPHCM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ theo quận, môn Ngoại ngữ có yêu cầu riêng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh TPHCM đang chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022. Mỗi quận, huyện sẽ có những yêu cầu, hướng dẫn riêng để kiểm tra chất lượng giáo dục trên địa bàn mình.

Để học sinh không bị “sốc” khi đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

Ngại đến trường hay khi đi học trở lại thì không thích giao tiếp với người khác... là tâm lý của không ít học sinh sau thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh.

Bí thư TPHCM: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, lãnh đạo thành phố sáng nay có hội ý và xem xét trì hoãn việc học sinh lớp 1 đến trường bởi có nhiều gia đình lo lắng, không đồng ý cho con em đi học trực tiếp theo kế hoạch.