Điểm sàn năm 2021 của nhóm ngành Sức khỏe từ 19 đến 22

Bích Hà |

Năm 2021, điểm sàn đối với các ngành Sức khỏe có chứng chỉ hành nghề được giữ ổn định như năm 2020, dao động từ 19-22 điểm.

Ngày 25.8, Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học đối với các ngành Sức khỏe có chứng chỉ hành nghề năm 2021 đã thống nhất đề xuất mức điểm sàn” của nhóm ngành này.

Theo đó, điểm sàn dao động từ 19-22 điểm, tùy từng ngành.

Bộ GDĐT đã thống nhất với đề xuất của Hội đồng tư vấn, quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT nhóm ngành sức khỏe như sau:

 
Điểm sàn  năm 2021 với nhóm ngành sức khỏe.

Năm 2020, điểm sàn đại học đối với khối ngành sức khỏe cũng dao động từ 19-22 điểm.

Năm 2019, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành Sức khỏe có chứng chỉ hành nghề là từ 18 đến 21 điểm. Cụ thể: Ngành Y khoa, Răng hàm mặt là 21 điểm; ngành Y học cổ truyền và ngành Dược học là 20 điểm; nhóm ngành 2 là 18 điểm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT công bố điểm sàn năm 2021 ngành đào tạo giáo viên

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)  đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm (tuỳ từng nhóm ngành), tăng 0,5 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021 dự kiến ổn định

Linh Chi |

Dựa trên phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một vài dự đoán về điểm chuẩn của trường năm 2021.

84 trường đại học công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển năm 2021

Trang Hà |

Tính đến ngày 25.8,  trên cả nước đã có 84 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn theo các phương thức này đang dao động từ 15 đến 29,8 điểm/3 môn. Cao nhất là điểm chuẩn vào các ngành sư phạm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ GDĐT công bố điểm sàn năm 2021 ngành đào tạo giáo viên

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)  đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm (tuỳ từng nhóm ngành), tăng 0,5 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021 dự kiến ổn định

Linh Chi |

Dựa trên phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một vài dự đoán về điểm chuẩn của trường năm 2021.

84 trường đại học công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển năm 2021

Trang Hà |

Tính đến ngày 25.8,  trên cả nước đã có 84 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn theo các phương thức này đang dao động từ 15 đến 29,8 điểm/3 môn. Cao nhất là điểm chuẩn vào các ngành sư phạm.