Hai ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện

Mai Dung |

Ngày 17.4, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 2 cô gái mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã xuất viện.

Cụ thể, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, cả 6 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Hải Phòng đều đã khỏi bệnh, xuất viện, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia là bệnh nhân 2582 và bệnh nhân 2586.

Trước đó, ngày 26.3, TP.Hải Phòng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, là 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Cụ thể là trường hợp bệnh nhân Đỗ Thị Thu Ph. (sinh năm 1995 ở Việt Tiến, Kiến Thụy, Hải Phòng) và chị Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1996, trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đến trưa 26.3, hai bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cách ly điều trị.

Đến ngày 17.3, toàn thành phố có 70 người cách ly tập trung, 490 người cách ly tại khách sạn và 17 người cách ly tại nhà. Thành phố có 3.389 người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều tra nguồn nước thải "đầu độc" khu nuôi trồng thủy sản

Đặng Luân |

Ngày 16.4, UBND phường Đông Hải 2 (Hải An, TP.Hải Phòng) phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố lập biên bản việc khu vực đầm nuôi thủy sản trên địa bàn phường Đông Hải 2 có dấu hiệu bị “đầu độc” bởi nước thải nguy hại.

Hải Phòng: Tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân

Mai Dung |

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng) phối hợp Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) tư vấn pháp luật tại chỗ cho công nhân nhà trọ.

Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Điều tra nguồn nước thải "đầu độc" khu nuôi trồng thủy sản

Đặng Luân |

Ngày 16.4, UBND phường Đông Hải 2 (Hải An, TP.Hải Phòng) phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố lập biên bản việc khu vực đầm nuôi thủy sản trên địa bàn phường Đông Hải 2 có dấu hiệu bị “đầu độc” bởi nước thải nguy hại.

Hải Phòng: Tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân

Mai Dung |

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng) phối hợp Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) tư vấn pháp luật tại chỗ cho công nhân nhà trọ.

Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.