Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, nhưng đây mới chỉ là kế hoạch, còn chờ đợi đến khi triển khai. Hy vọng chính quyền thành phố sẽ nhanh chóng triển khai để phóng viên an tâm tác nghiệp, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Khoảng cuối tháng 2.2021, hai địa phương là Quảng Ninh và Hải Dương ra thông báo về việc đăng ký xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho phóng viên và người hỗ trợ thông tin, tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là cách hỗ trợ cho phóng viên tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm, nhưng chưa đủ. Trong bài viết: “Phóng viên trên tuyến đầu phòng chống dịch cần được bảo vệ an toàn” đăng ngày 24.2.2021, Báo Lao Động đã đặt vấn đề: “Phóng viên, không chỉ là những phóng viên trực tiếp tham gia chống dịch cũng phải được đưa vào nhóm ưu tiên được tiêm vaccine miễn phí để an toàn cho cả cơ quan báo chí. Tất nhiên, trong điều kiện vaccine còn khan hiếm, trước hết hãy ưu tiên cho những phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại các tâm dịch”.

Nhìn lại hơn một năm qua, trong cuộc “chống dịch như chống giặc”, sự thành công của Việt Nam là điều đã được thế giới ghi nhận, và trong đó phải kể đến sự đóng góp có hiệu quả của báo chí. Nhiều phóng viên lăn xả vào các “mặt trận” để đưa tin, cảnh báo cho người dân và tuyên truyền các quy định phòng dịch của chính quyền và cơ quan y tế. Các cơ quan báo chí xem việc tham gia phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm lớn nhất trong thời gian bùng phát dịch.

Rất cám ơn thành phố Đà Nẵng đã đưa phóng viên vào diện ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, đây chính là nguồn động viên để phóng viên an tâm và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ của người làm báo.

Các địa phương khác cũng cần xem xét để tiêm vaccine cho phóng viên trực tiếp tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Điển hình như, khi có thông tin một số nước láng giềng bùng phát dịch COVID-19, nhiều phóng viên có mặt ở vùng biên giới, hải đảo, đưa tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép. Những phóng viên này cần được tiêm vaccine để đảm bảo an toàn, bởi vì họ đang hoạt động những vùng và tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tiêm vaccine để bảo vệ phóng viên làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19, đó cũng là bảo vệ lực lượng trên tuyến đầu “chống dịch như chống giặc”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca vẫn ở mức an toàn

Thùy Linh |

Tính đến ngày 9.4.2021, sau một tháng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tất cả trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca đều an toàn do Việt Nam áp dụng quy trình tiêm chủng an toàn.

Đội tuyển Việt Nam đổi lịch tiêm vaccine COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

VFF đã điều chỉnh lịch tiêm vaccine COVID-19 của đội tuyển Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ thi đấu tại V.League 2021.

Gần 54.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 7.4, Bộ Y tế cho biết gần 54.000 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trên 52.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong tuần vừa qua.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Tỉ lệ phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca vẫn ở mức an toàn

Thùy Linh |

Tính đến ngày 9.4.2021, sau một tháng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tất cả trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca đều an toàn do Việt Nam áp dụng quy trình tiêm chủng an toàn.

Đội tuyển Việt Nam đổi lịch tiêm vaccine COVID-19

PHẠM ĐÌNH |

VFF đã điều chỉnh lịch tiêm vaccine COVID-19 của đội tuyển Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ thi đấu tại V.League 2021.

Gần 54.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 7.4, Bộ Y tế cho biết gần 54.000 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trên 52.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 5.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9.158 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong tuần vừa qua.