Đà Nẵng xét nghiệm toàn bộ người tiếp xúc với bệnh nhân Anh tái nhiễm COVID

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngay khi nắm được thông tin bệnh nhân Anh (bệnh nhân số 22) từng điều trị tại Đà Nẵng có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2, thành phố đã cho rà soát những trường hợp tiếp xúc gần trong thời gian bệnh nhân ở Đà Nẵng.

Tối 13.4, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã cho rà soát tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trên.

“Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đang cho lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp này” – ông Hồng cho hay.

Dù vậy, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đơn vị vẫn đang đợi báo cáo cụ thể của TPHCM.

“Chúng tôi cần biết phương pháp xét nghiệm của TPHCM là gì. Hai phòng xét nghiệm của hai nơi cũng cần làm việc với nhau để biết các phương pháp xét nghiệm có đồng nhất hay không; bởi, hiện có rất nhiều phương pháp xét nghiệm COVID-19 và các kết quả có thể khác nhau” – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, chiều cùng ngày, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin, bệnh nhân số 22 tại Đà Nẵng đã tái nhiễm COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân này điều trị từ ngày 8.3 đến 27.3, từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi người này di chuyển từ Đà Nẵng đến TPHCM để xuất cảnh vào ngày 11.4 thì mẫu xét nghiệm tại sân bay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; dù trước đó, bệnh nhân này đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vơi virus trên và được cách ly theo quy định 14 ngày mới chính thức rời Việt Nam.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.

Đà Nẵng xử phạt 453 trường hợp vi phạm việc phòng chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trốn cách ly, hàng quán không chấp hành đóng cửa theo quy định, không đeo khẩu trang… là những trường hợp đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Ba ca mắc COVID-19 ra viện nhưng vẫn tiếp tục cách ly

THUỲ TRANG |

Sau 3 tuần điều trị, nữ bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, ca mắc COVID-19 thứ 3 tại Đà Nẵng đã vui vẻ gửi lời cảm ơn và vẫy tay chào các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày xuất viện.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.

Đà Nẵng xử phạt 453 trường hợp vi phạm việc phòng chống dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Trốn cách ly, hàng quán không chấp hành đóng cửa theo quy định, không đeo khẩu trang… là những trường hợp đã bị lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Ba ca mắc COVID-19 ra viện nhưng vẫn tiếp tục cách ly

THUỲ TRANG |

Sau 3 tuần điều trị, nữ bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, ca mắc COVID-19 thứ 3 tại Đà Nẵng đã vui vẻ gửi lời cảm ơn và vẫy tay chào các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày xuất viện.