Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ “quét sạch” COVID-19

THUỲ TRANG |

Chính quyền Đà Nẵng đã biểu dương, tặng thưởng cho 45 y bác sĩ trực tiếp điều trị khỏi bệnh 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước đó, bệnh nhân thứ 6 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng vừa được Bệnh viện Đà Nẵng công bố khỏi bệnh ngày 10.4.

Đây cũng là người cuối cùng trong tổng số 6 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng tính từ đầu mùa dịch đến nay đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh sau khi hoàn thành phác đồ điều trị theo quy định của Bộ Y tế, đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng có đã buổi đến thăm và tuyên dương, chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, ông Quảng đánh giá, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh mới, phương pháp điều trị mới, kết quả thành công bước đầu trong công tác chữa trị cho các ca nhiễm COVID-19 góp phần khẳng định năng lực của Đà Nẵng trong việc ứng phó, xử lý dịch bệnh; đồng thời, đây cũng là bài học quý giá để ngành y tế thành phố tích lũy kinh nghiệm về mặt chuyên môn, tiếp tục sẵn sàng cho cuộc chiến chống đại dịch vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng sớm có đánh giá, đề xuất khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích nổi trội trong công tác khám, chữa bệnh vừa qua, nhằm ghi nhận, động viên nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, một trong những yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đội ngũ y bác sĩ trong khám chữa bệnh nói chung, và các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói riêng, nhằm tránh việc lây nhiễm trong bệnh viện.

Được biết, ngay sau khi nữ bệnh nhân trên được về nhà, thành phố đã bố trí cho 45 y, bác sĩ trực tiếp tham gia công tác chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng được nghỉ ngơi và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại khách sạn Golden Rose, quận Sơn Trà, đồng thời trao tặng mỗi người 5 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ, ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã có 17 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 mới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát tốt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện 3.981 xét nghiệm trong đó 6 mẫu dương tính và 3.975 mẫu âm tính.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện giám sát, cách ly các trường hợp đến từ các địa phương có ca bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh). Cụ thể, cách ly tại nhà 184 người, cách ly tập trung 40 người Việt Nam và 2 người nước ngoài, cách ly tại nhà 18 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tất cả các trường hợp cách ly đều được thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế và được các đơn vị quân đội, ngành y tế và các sở, ngành địa phương liên quan phục vụ chu đáo. Thành phố cũng không thực hiện thu tiền cách ly đối với bất cứ trường hợp nào.

Đà Nẵng cũng đã kiểm soát gần 44.000 hành khách qua các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố, qua đó phát hiện 74 trường hợp thuộc diện phải cách ly y tế.

Từ ngày 8.3 đến ngày 28.3, có 543 trường hợp (280 người nước ngoài, 263 người Việt Nam) nhập cảnh vào thành phố. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm âm tính.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.

Tiễn bệnh nhân thứ 6 về, các y bác sĩ Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc

THUỲ TRANG |

Trưa 10.4, bệnh nhân thứ 6 cũng là ca mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. 45 y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc.

Ngày mai, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng được về nhà

THUỲ TRANG |

Chiều 9.4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) ở Đà Nẵng đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và sẽ được về nhà trong ngày mai (10.4).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.

Tiễn bệnh nhân thứ 6 về, các y bác sĩ Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc

THUỲ TRANG |

Trưa 10.4, bệnh nhân thứ 6 cũng là ca mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. 45 y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc.

Ngày mai, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng được về nhà

THUỲ TRANG |

Chiều 9.4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) ở Đà Nẵng đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và sẽ được về nhà trong ngày mai (10.4).