Bệnh viện thiếu thuốc, dân tự mua, có được bảo hiểm chi trả?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Khi các bệnh viện thiếu thuốc, nhiều người dân phải tự đi mua thuốc với giá cao nhưng không biết có được bảo hiểm chi trả hay không?

Như Lao Động đã phản ánh trong bài "Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn", theo đó, tại TP Điện Biên Phủ nhiều người dân đến cơ sở y tế khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế (BHYT) nhưng lại phải tự ra ngoài mua thuốc vì bệnh viện thiếu thuốc.

Theo ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, nguyên nhân các bệnh viện, cơ sở y tế đang thiếu thuốc hoặc có nguy cơ thiếu thuốc do việc tổ chức đấu thầu gặp rất nhiều khăn. Trong đó nguyên nhân chính là giá thuốc quy định thấp hơn giá thị trường.

Do vậy, xảy ra tình trạng các đơn vị cung ứng bỏ thầu hoặc không tham gia thầu nên dẫn đến nguy cơ khan hiếm hoặc thiếu thuốc.

Ông Giang cho biết, để đảm bảo quyền lợi trước mắt cho bệnh nhân có BHYT, Sở Y tế Điện Biên sẽ đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh chủ động mua thuốc cho bệnh nhân, sau đó thanh toán với BHYT, hạn chế việc để người dân phải tự đi mua.

Cùng trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trọng Ninh – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên - một trong những nơi đang xảy ra tình trạng thiếu thuốc cho biết, giải pháp này là rất khó thực hiện.

"Để người bệnh tự đi mua thuốc rồi về thanh toán với cơ sở y tế hoặc cơ sở y tế đứng ra mua cho bệnh nhân rồi thanh toán với bảo hiểm là rất khó thực hiện vì giá thuốc mỗi nơi một khác. Hơn nữa bên BHYT cũng cho biết là chưa có hướng dẫn để thanh toán cho trường hợp này" - ông Ninh cho hay.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên - một trong những cơ sở y tế đang phải đối diện với tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh.

Trong khi đó, theo bà Trần Thị Phương - Trưởng phòng giám định Bảo hiểm Xã hội Điện Biên, hiện chưa có quy định bảo hiểm phải thanh toán trực tiếp cho trường hợp người dân tự đi mua thuốc

"Theo quy định về các trường hợp BHYT phải thanh toán trực tiếp với người bệnh không có trường hợp thanh toán thuốc và vật tư y tế cho người bệnh đi mua ở ngoài do cơ sở y tế thiếu thuốc. Bảo hiểm chỉ thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh" - Bà Phương khẳng định.

Như vậy, nếu ngành y tế chưa có giải pháp khả thi để bổ sung cơ số thuốc đang thiếu hiện nay thì tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ tiếp tục tăng khi số thuốc của các gói thầu cũ hết. Quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Sở Y tế Điện Biên, hiện nhiều đơn vị đã hoàn thành đấu thầu thuốc năm 2023 nhưng tỉ lệ trúng thầu thấp, nhiều loại thuốc không có đơn vị tham gia đấu thầu. Do thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở y tế tuyến huyện nên số bệnh nhân chuyển lên tuyến tỉnh đang có xu hướng tăng cao.

Ông Vũ Văn Hải - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây đã tăng hơn 10% so với cuối năm 2022.

"Hiện mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đang phải tiếp nhận từ 600 - 700 bệnh nhân, số bệnh nhân nội trú cũng luôn ở con số xấp xỉ 700 người, mỗi ngày bệnh viện phải tiến hành trên 20 cả mổ, có ngày lên đến 40 ca" - ông Hải cho hay.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng thông tin, nếu các cơ sở y tế tuyến huyện tiếp tục xảy ra thiếu thuốc thì lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên sẽ càng tăng. Khi đó sẽ xảy ra nguy cơ thiếu thuốc ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh.



VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Giải quyết tình trạng thiếu thuốc kéo dài trong năm 2023

Hà Lê |

Tình trạng nhiều thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành nhưng chưa được gia hạn trở nên trầm trọng từ năm 2020 đến nay. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng thực tế việc thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành vẫn rất chậm.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cơ hội lội ngược dòng của ông Trump trước nguy cơ hầu tòa

Thảo Phương |

Đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc và tránh nguy cơ phải hầu tòa trong thời điểm tái tranh cử.

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Giải quyết tình trạng thiếu thuốc kéo dài trong năm 2023

Hà Lê |

Tình trạng nhiều thuốc hết hiệu lực đăng ký lưu hành nhưng chưa được gia hạn trở nên trầm trọng từ năm 2020 đến nay. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng thực tế việc thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành vẫn rất chậm.