13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày 9.9.

Chiều 9.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trong đó, thông tin đáng vui mừng là Từ 6h đến 16h ngày 9.9, Đà Nẵng không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 mới. Thành phố đang ở ngày thứ 13 không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng và đang ở ngày thứ 11 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới.

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Trong ngày, 14 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện, 1 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được công bố chữa khỏi và tiếp tục điều trị bệnh nền.

Hiện, còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Ngày 9.9, Đà Nẵng không có trường hợp tử vong.

Về công tác phòng chống dịch, số người cách ly tại Đà Nẵng chỉ còn 61 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 301 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung; 17 người đang cách ly tại nhà.

Về việc xét nghiệm cho đại diện các hộ gia đình chưa được lấy mẫu, đến nay Đà Nẵng có 72.242 người được lấy mẫu, trong đó 71.242 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã điều chỉnhmột số quy định để nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh như trong các hoạt động mai táng.

Cụ thể thời gian tổ chức lễ tang cho phép kéo dài không quá 48 giờ đối với trường hợp người tử vong không liên quan đến COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1 : Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây: https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Du lịch từng bước mở cửa sau đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh đang được khống chế, ngành Du lịch Đà Nẵng đã đồng ý phương án mở lại hoạt động du lịch lưu trú. Trong một kịch bản lạc quan nhất từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch sẽ mở cửa đón khách tại chỗ và xây dựng kế hoạch khôi phục lượng du khách trong và ngoài nước.

Bệnh nhân Quảng Nam ngộ độc pate Minh Chay chuyển ra Đà Nẵng điều trị

Thanh Chung |

Bốn bệnh nhân bị ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay nhập viện ở Quảng Nam có 3 bệnh nhân tỉnh táo, 1 bệnh nhân được chuyển ra Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng nhìn mờ, cơ yếu.

Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Ngày 8.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đà Nẵng: Du lịch từng bước mở cửa sau đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh đang được khống chế, ngành Du lịch Đà Nẵng đã đồng ý phương án mở lại hoạt động du lịch lưu trú. Trong một kịch bản lạc quan nhất từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch sẽ mở cửa đón khách tại chỗ và xây dựng kế hoạch khôi phục lượng du khách trong và ngoài nước.

Bệnh nhân Quảng Nam ngộ độc pate Minh Chay chuyển ra Đà Nẵng điều trị

Thanh Chung |

Bốn bệnh nhân bị ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay nhập viện ở Quảng Nam có 3 bệnh nhân tỉnh táo, 1 bệnh nhân được chuyển ra Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng nhìn mờ, cơ yếu.

Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Ngày 8.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.