Đà Nẵng tạm dừng hoạt động văn hóa, du lịch và xã hội không thiết yếu

Hữu Long |

Nhiều hoạt động không thiết yếu sẽ phải tạm dừng để tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ chiều 26.7.

Ngày 26.7, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản về việc phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề nghị các hội, toàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thời hạn thực hiện từ 1h chiều 26.7.2020 cho đến khi có thông báo mới.

UBND Đà Nẵng yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng...

Đà Nẵng đồng ý tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như cơ sở làm đẹp, karaoke, mátxa, quán bar, vũ trường…

Các khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Riêng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giãn cách đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới; tạm dừng hoạt động học thêm, dạy thêm đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng bình tĩnh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Trước tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng khử trùng, điều tra dịch tễ tại nơi cư trú của bệnh nhân 418

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Sáng 26.7, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt đầu cho phun thuốc khử trùng và điều tra dịch tễ tại khu dân cư nơi bệnh nhân 418 cư trú.

Tạm thời phong toả Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 26.7, Khoa Hồi sức – Tích cực- Chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm thời bị phong toả, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân Đà Nẵng bình tĩnh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Trước tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng khử trùng, điều tra dịch tễ tại nơi cư trú của bệnh nhân 418

THUỲ TRANG - HỮU LONG |

Sáng 26.7, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt đầu cho phun thuốc khử trùng và điều tra dịch tễ tại khu dân cư nơi bệnh nhân 418 cư trú.

Tạm thời phong toả Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 26.7, Khoa Hồi sức – Tích cực- Chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng đã tạm thời bị phong toả, nội bất xuất, ngoại bất nhập.