Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Ngày 8.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.

Cụ thể, 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện gồm bệnh nhân 493 trú Quảng Nam, bệnh nhân 703 và bệnh nhân 617 cùng trú Đà Nẵng.

Đặc biệt, một bệnh nặng được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 497, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 18.7, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán ống sỏi mật chủ, viêm dạ dày, Parkinson, nhiễm trùng đường mật. Ngày 30.7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển lên Bệnh viện Phổi điều trị với diễn tiến bệnh nặng.

3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và xuất viện tại Bệnh viện Phổi ngày 8.9. Ảnh: Thuỳ Trang

Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu – Khoa Hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân 497 là một trong những người vào viện vào những ngày đầu tiên khi dịch bệnh tại Đà Nẵng bùng phát với tình trạng tổn thương phổi cấp rất nặng, trên nền bệnh nặng lâu năm nên bệnh nhân phải thở máy. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nhiều lần âm tính nhưng dương tính trở lại.

“10 ngày trước, tình trạng suy hô hấp trở nên nặng hơn, bệnh nhân được đặt ống thở máy lần 2. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn được công bố khỏi bệnh khi có 3 lần âm tính liên tục với SARS-CoV-2. Hiện, với thể trạng suy kiệt, bệnh nền nặng, tổn thương đa tạng, bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cho bệnh nhân lọc máu, sử dụng kháng sinh.

Mặc dù vậy nhưng chúng tôi cũng đặt kỳ vọng rất nhiều về việc hồi phục của bệnh nhân này, bởi tất cả các phương án tốt nhất đã được đưa ra điều trị và bệnh nhân đang có những đáp ứng ban đầu khả quan” – bác sĩ Hiếu cho hay.

Riêng với bệnh nhân 416, bác sĩ Hiếu cho biết khó có thể nói trước được nhiều, do mỗi ngày, bệnh nhân lại có những biến cố khác nhau, mức độ hồi phục phổi còn chậm nên phải theo dõi sát.

“Bệnh nhân hiện nay đã có nhận biết khi được gọi hỏi và đã có 6 lần âm tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi cũng đang bàn kế hoạch sẽ chọn thời điểm thích hợp để chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng, nơi có điều kiện hồi sức tốt hơn để chăm sóc bệnh nhân” – bác sĩ Hiếu cho hay.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1 : Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây: https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận

THUỲ TRANG |

Chiều 18.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã tổ chức công bố khỏi bệnh đối với cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19.

Sản phụ mắc COVID-19 Đà Nẵng được mổ sinh "mẹ tròn con vuông"

THUỲ TRANG |

Tối 15.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã thực hiện ca mổ sinh thành công cho một sản phụ mắc COVID-19. Sức khoẻ của mẹ và bé đều ổn định.

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 14.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp tục trao giấy xuất viện cho 5 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

23 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xuất viện, có 4 người chạy thận

THUỲ TRANG |

Chiều 18.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã tổ chức công bố khỏi bệnh đối với cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19.

Sản phụ mắc COVID-19 Đà Nẵng được mổ sinh "mẹ tròn con vuông"

THUỲ TRANG |

Tối 15.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng đã thực hiện ca mổ sinh thành công cho một sản phụ mắc COVID-19. Sức khoẻ của mẹ và bé đều ổn định.

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 Đà Nẵng được xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 14.8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp tục trao giấy xuất viện cho 5 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.