Không thể vì bất mãn thu chi mà đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và gia đình để giúp nâng cao chất lượng dạy học. Không nên bãi bỏ ban này chỉ vì không đồng ý các khoản thu chi đầu năm.

Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Tranh cãi việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh" liên quan đến những ý kiến, quan điểm của phụ huynh về việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh hay không.

Nhiều bạn đọc của Báo Lao Động thể hiện quan điểm nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh vì cho rằng, hội nhóm này được lập ra là "cánh tay nối dài" giúp nhà trường thu thêm các khoản sai quy định.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khẳng định không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ vì bất mãn thu chi đầu năm. Nếu bỏ hội nhóm này, học sinh sẽ là người chịu thiệt thòi.

"Chỉ cần Ban đại diện cha mẹ học sinh không dính líu đến tiền bạc và chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm cầu nối phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc học tập của các em học sinh thì không cần thiết phải bỏ" - chị Trần Phương Thảo (Thái Bình) nêu quan điểm.

Cùng quan điểm như trên, anh Nguyễn Minh Dũng (Hà Nội) nói rằng: "Ban Đại diện cha mẹ học sinh còn giải quyết bao vấn đề. Việc thu, chi đầu năm chỉ là một phần công việc mà phụ huynh có thể nhìn rõ.

Đồng ý là có nhiều nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh thu chi các khoản đầu năm sai quy định, trường hợp đó, cần lên án, quán triệt. Nếu chỉ vì không đồng ý với việc thu tiền rồi đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi cho là quá ấu trĩ".

Còn theo quan điểm của chị Nguyễn Thị Kim Dung (Nam Định), Ban đại diện cha mẹ học sinh làm không vì lợi ích cá nhân hay Ban giám hiệu nhà trường mà vì học sinh nói chung. Họ bỏ thời gian, công sức, thậm chí tiền của để làm việc chung mà phải chịu những lời phán xét mang tính quy chụp thì quả thực vô cùng tổn thương. Quan trọng hơn cả, người chịu thiệt sau cùng là học sinh.

"Mỗi năm, có rất nhiều khoản phải chi như: Tiền in ấn tài liệu cho học sinh, trao tặng quà học sinh giỏi, liên hoan cuối năm... Tất cả khoản tiền đấy ở đâu ra nếu không do đóng góp? Nếu không có Ban đại diện cha mẹ học sinh, sẽ không có ai đứng ra chăm lo cho đời sống tinh thần của các con, thiệt thòi vô cùng.

Những phụ huynh đang gay gắt phê bình Ban đại diện cha mẹ học sinh hãy lắng lòng suy nghĩ, phân xét lại để có cái nhìn tích cực hơn" - chị Dung nói.

Dù ủng hộ quan điểm Ban đại diện cha mẹ học sinh nhất thiết phải có bởi đây là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh để giúp cho học sinh học tốt hơn, chị Ngô Thu Thủy (Thanh Hóa) khẳng định, hiện nay vẫn có những nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh không thực hiện đúng bổn phận, chức năng, gây bức xúc dư luận.

"Điều quan trọng, cần minh bạch trong các khoản thu chi chứ không phải tranh cãi bỏ hay không bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không thể chỉ vì một vài cá nhân làm sai mà quy chụp Ban đại diện cha mẹ học sinh là "cánh tay nối dài" giúp trường thu thêm nhiều khoản sai quy định" - chị Thủy nói.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".