Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Đầu năm học, chị Phương Uyên (Thanh Hóa) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm với lời mời làm Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đáp lại lời mời của cô giáo, người mẹ trẻ này đã cương quyết từ chối, không tham gia vào Ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Tôi đã từ chối tham gia vì vừa mất thời gian, công sức lại vừa mang tiếng là giúp nhà trường thu thêm nhiều khoản, lạm thu, tư lợi cá nhân,...." - chị Uyên nói.

Theo quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp sẽ do phụ huynh tiến cử. Nhưng theo nhiều phụ huynh, thực tế, đầu năm học, giáo viên đã đọc hồ sơ từng em và ấn định những thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Tôi để ý lớp 2 con nhà tôi, Ban đại diện cha mẹ học sinh đều là những người có điều kiện, địa vị trong xã hội. Chính vì có điều kiện về kinh tế nên trong buổi họp phụ huynh đầu năm, họ kêu gọi đóng góp rất nhiều các khoản với mức thu tôi đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung thu nhập của người dân" - chị Nguyễn Thị Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bộc bạch.

Chị Trần Thị Lan Hương (Thanh Hóa) - người từng nhiều năm làm việc trong Ban đại diện cha mẹ học sinh nói rằng, có rất nhiều các khoản đóng góp do nhà trường "ép" xuống, nào là tiền tiền cơ sở vật chất, tiền vệ sinh, các khoản đóng góp, quỹ đội,...

Thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) từng nhiều lần đấu tranh để loại bỏ các khoản thu trái quy định do nhà trường đưa ra. Ảnh: NTCC
Thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội) từng nhiều lần đấu tranh để loại bỏ các khoản thu trái quy định do nhà trường đưa ra. Ảnh: NTC

"Chúng tôi cũng như những phụ huynh khác, không thể nào tự "vẽ" ra được các khoản thu lạ này và thu khi chưa có sự đồng ý của nhà trường. Chúng tôi cũng rơi vào tình cảnh "cực chẳng đã". Nếu được chọn, không ai tình nguyện tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh" - chị Hương nói.

Phụ huynh này chia sẻ, khi thu tiền quỹ của phụ huynh, bản thân những người trong Ban đại diện cha mẹ học sinh đang phải gánh trách nhiệm rất lớn. Phải làm sao để cân đối giữa các khoản thu cũng như những quyền lợi các con được hưởng.

"Tôi ví dụ phát phần thưởng, liên hoan cuối năm. Chúng tôi phải đau đầu tính toán, cân đối để mỗi em đều có phần quà mang về, vừa được tham gia buổi liên hoan nhẹ nhàng, ấm áp nhưng trong phạm vi số tiền không nhiều để tránh gây áp lực kinh tế lên các gia đình" - chị Hương nói.

Dưới góc nhìn của một phụ huynh, đồng thời, cũng là thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều năm, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, tâm , không ai thích làm thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Nhiều người nghĩ rằng những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh xung phong làm để có điều kiện gần gũi thầy cô giáo, có lợi cho con mình. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Một năm ngoài các khoản thu chi đầu năm, Ban đại diện cha mẹ học sinh có rất nhiều các công việc phải làm. Lễ tết thầy cô, chuẩn bị quà, phần thưởng liên hoan cuối năm cho các cháu học sinh, các công việc chung khác của trường, của lớp như lễ kỷ niệm thành lập trường" - ông Ứng nói.

Theo ông Ứng, nếu Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm được quy định trong điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh thì rất tốt và khi đó, sẽ xóa bỏ được suy nghĩ Ban đại diện cha mẹ học sinh là hội “phụ thu”, “cánh tay nối dài” của nhà trường,… như hiện nay.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh hiện nay đã bị biến tướng thành hội "phụ thu", không còn đúng vai trò, chức năng ban đầu. Bởi vậy, nhiều phụ huynh đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học. 

Nghi vấn chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết xây vượt phép

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Theo giấy phép xây dựng do UBND quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm Quang Minh, căn nhà tại địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình chỉ được cấp phép 6 tầng.

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 42 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Xoá tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với 2 nhân sự

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Phạm Đăng Quyền, bà Lê Thị Thìn; khiển trách đối với ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Iran khiếu nại không thành, U23 Malaysia vẫn dự vòng chung kết U23 châu Á 2024

Thanh Vũ |

Sau khi Liên đoàn bóng đá Iran gửi khiếu nại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn công bố U23 Malaysia là đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tranh cãi việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh hiện nay đã bị biến tướng thành hội "phụ thu", không còn đúng vai trò, chức năng ban đầu. Bởi vậy, nhiều phụ huynh đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học.