Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Tranh cãi việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh" liên quan đến những ý kiến, quan điểm của phụ huynh về việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh hay không.
Nhiều bạn đọc của Báo Lao Động thể hiện quan điểm nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh vì cho rằng, hội nhóm này được lập nên là "cánh tay nối dài" giúp nhà trường thu thêm các khoản sai quy định.
Bạn đọc Trần Văn Sơn cho rằng: "Tôi thấy thành lập hội này không có tác dụng gì. Trong thời kỳ công nghệ phát triển, giáo viên chủ nhiệm có thể thông tin trao đổi với gia đình học sinh một cách dễ dàng. Vậy, có thể quản lý học sinh giống như các trường đại học theo mã số sinh viên. Nhà trường chỉ cần làm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Còn theo quan điểm của bạn đọc Xuân Hảo, nên thay Ban đại diện cha mẹ học sinh bằng Ban/Hội khuyến học (hoặc tương tự) phối hợp giữa gia đình - nhà trường/giáo viên một cách hài hoà. Khi đó, học sinh thi đua học tập, vui tươi, lành mạnh… thì kết quả có thể sẽ tốt hơn.
"Việc thay đổi như trên, mục tiêu cuối cùng là làm sao để các con ngoan, chăm chỉ, học tốt hơn" - bạn đọc Xuân Hảo chia sẻ.
Cùng quan điểm như trên, bạn đọc Hà Minh Phú nói rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh.
"Với cách làm hiện nay, Ban đại diện cha mẹ học sinh gần như không phát huy được vai trò, mục tiêu đề ra. Thay vào đó, chỉ giúp nhà trường thu các khoản thu đầu năm học. Mỗi năm, học sinh đóng rất nhiều loại quỹ và không ai biết số tiền đó để làm gì, cuối năm học dư bao nhiêu,..." - bạn đọc Hà Minh Phú bày tỏ quan điểm.
Bạn đọc Ngô Thủy lại đưa ra 3 lý do để làm nổi bật quan điểm nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
"Thứ nhất, hội phụ huynh chỉ là "bình phong" cho nhà trường hợp pháp hóa các khoản thu. Thứ hai, hội phụ huynh không giúp gì cho phụ huynh nắm bắt tình hình học tập của con em mình cũng như sự kết nối giữa phụ huynh - học sinh với nhà trường. Thứ ba, khi hội phụ huynh không còn, tôi tin chắc một số khoản thu cũng sẻ bị triệt tiêu" - bạn đọc Ngô Thủy nói.