Tranh cãi việc có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh hiện nay đã bị biến tướng thành hội "phụ thu", không còn đúng vai trò, chức năng ban đầu. Bởi vậy, nhiều phụ huynh đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không do phụ huynh tiến cử

Chị Nhã Linh (Thanh Hóa) nói rằng, trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu 3 phụ huynh là thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc lựa chọn hoàn toàn do sự sắp đặt của giáo viên, nhà trường.

"Chúng tôi không được tiến cử Ban đại diện cha mẹ học sinh theo như quy định. Trong buổi họp phụ huynh, họ đưa ra các khoản đóng mà chúng tôi không rõ căn cứ nào để định ra. Dù băn khoăn nhưng tâm lí chung, không ai dám thắc mắc vì trong một tập thể, nếu đưa ra ý kiến, con sẽ bị chú ý, trù dập" - chị Linh nói.

Cũng như chị Linh, ngay ngày đầu con trai học lớp 6 đến trường, chị Nguyễn Thị Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được mời tham gia một nhóm Zalo phụ huynh của lớp với 3 người được chỉ định sẵn trong ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trong nhóm Zalo, mọi người thảo luận rất sôi nổi về những khoản tiền mà phụ huynh sẽ phải nộp đầu năm như tiền lắp điều hòa, tiền sửa chữa, thay rèm cửa, tiền điện, tiền máy chiếu,….

Hầu hết phụ huynh đều đồng ý với khoản tiền mà Ban đại diện cha mẹ học sinh dự định thu mặc dù ai cũng than phiền số tiền khá lớn so với thu nhập của họ. Bên cạnh đó, có một số khoản chi phí không thực sự cần thiết cho quá trình học tập của con. Một số khoản khác không thuộc danh mục được Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thu.

Có nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội cha mẹ học sinh) được xem là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh, mục đích là để chăm lo đời sống sinh hoạt, nâng cao chất lượng học tập của các em học sinh. Hội này sẽ do phụ huynh tiến cử.

Lí thuyết là vậy, nhưng thực tế, tại rất nhiều trường, các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh do nhà trường ấn định sẵn và chức năng, nhiệm vụ không còn đúng với mục tiêu ban đầu. Bởi vậy, nhiều phụ huynh cho rằng, nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Tiến Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Thời buổi công nghệ thông tin, nếu cần thống nhất với phụ huynh của cả lớp, đã có nhóm lớp trên các trang mạng xã hội. Ban đại diện cha mẹ học sinh tồn tại trở thành "cánh tay nối dài" của hiệu trưởng".

Còn theo ý kiến của chị Vũ Minh Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội), nên giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh vì hội này hoạt động không hiệu quả. Thay vào đó, nên xây dựng cơ chế khác để phụ huynh và nhà trường tương tác với nhau dễ dàng, hiệu quả hơn.

"Ban đại diện cha mẹ học sinh được từng lớp, từng trường tiến cử với chức năng chính là "phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục". Nhưng dường như việc "phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục" của hội phụ huynh và nhà trường thường lại không được chú trọng. Trong khi đó, họ lại rất sốt sắng với các khoản thu chi. Nếu không có sự cho phép của nhà trường, không bao giờ họ dám làm như vậy" - chị Thúy nói.

Chị Vũ Thu Hà (Hải Phòng) lại cho rằng, không thể chỉ vì 1 vài trường hợp cá biệt mà đánh đồng tất cả.

"Vẫn có những nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy rất tốt vai trò của mình, chăm lo, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của các con. Phải nhìn nhận khách quan, nếu nơi nào làm sai thì phải lên án, rút kinh nghiệm. Nơi nào làm tốt, cũng phải ghi nhận.

Lạm thu đầu năm học có lẽ là nguồn cơn cho mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh. Tôi cho rằng, công khai, minh bạch, rõ ràng sẽ là "liều thuốc" hiệu quả nhất cho vấn đề lạm thu hiện nay" - chị Hà nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học. 

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu khi bệnh sốt xuất huyết trở nặng

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các bác sĩ nhận định sốt xuất huyết là căn bệnh rất nguy hiểm, diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng giảm tiểu cầu gây xuất huyết nặng, viêm phổi cấp hay suy đa tạng, đặc biệt là với những người có bệnh nền.

Sai phạm gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng của hai cựu sếp VEC vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Bị can Trần Văn Tám và người tiền nhiệm khi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã buông lỏng công tác quản lý, sai phạm ở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

MINH HÀ |

Ngày 14.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra nhiều nơi.

Người trong cuộc cũng ngán ngẩm khi hội phụ huynh biến thành hội phụ thu

Tường Vân |

Đầu năm học mới, phụ huynh bức xúc khi phải đóng đủ loại tiền. Bản thân những người làm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng ngao ngán khi bị biến thành... hội "phụ thu".

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Học sinh có thực sự được hưởng lợi?

Vân Trang |

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền quỹ lớp nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là chi tiêu phải minh bạch, rõ ràng và vì mục đích phục vụ việc học tập của học sinh.

Chi quỹ lớp hàng trăm triệu đồng: Đừng biến hội phụ huynh thành hội phụ thu

Tường Vân |

Tiền điện, tiền điều hòa, tiền quà Tết cho thầy cô…, rất nhiều khoản thu trái quy định được gắn mác “tự nguyện” và được thu bởi hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) mỗi dịp đầu năm học.