Trung tâm đăng kiểm Hòa Bình đìu hiu ngày cuối năm

Minh Nguyễn |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng phương tiện đến kiểm định tại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở tỉnh Hoà Bình thưa thớt. Tình trạng này trái ngược hoàn toàn so với các năm trước đó.

Ngày 6.2, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S (địa chỉ ở tổ 7, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình). Đây là trung tâm đăng kiểm duy nhất ở tỉnh Hoà Bình.

Tại thời điểm ghi nhận, dù vào giữa giờ sáng của ngày đầu tuần nhưng số ô tô xếp ở dây chuyền kiểm định tại đây chỉ khoảng 3 - 4 xe. Do không mất nhiều thời gian xếp hàng chờ đợi nên tổng thời gian kiểm định cho mỗi xe chỉ khoảng 20 - 25 phút.

Đáng chú ý, lượng phương tiện đến đăng kiểm ít nên bất cứ xe nào đến cũng được đưa vào dây chuyền kiểm định ngay chứ không cần phải qua bước đăng ký online hay đặt lịch trước.

Hình ảnh xe ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm đã không còn. Ảnh: Minh Nguyễn.
Hình ảnh xe ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm đã không còn. Ảnh: Minh Nguyễn.

Tại đây, có 4 nhân viên cùng thực hiện kiểm định chất lượng một chiếc xe. Điều này là dễ hiểu bởi lẽ so với công suất đặt ra của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thì số phương tiện đến đăng kiểm rất thấp.

Anh Nguyễn Văn An (41 tuổi, trú phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình) cho biết: “Hôm nay tôi mang xe đi đăng kiểm, khi đến đây xe của tôi được kiểm định ngay lập tức. Thời gian sau đó, lượng phương tiện đến đây cũng tương đối ít so với những lần tôi đi đăng kiểm trước đó”.

Theo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S, hiện mỗi ngày tại đây chỉ tiếp nhận khoảng trên 40 xe. So với công suất thiết kế với 2 dây chuyền khoảng 100 xe/ngày thì lượng xe vào kiểm định hiện mới đạt khoảng 40%.

Còn nếu so với công suất lúc cao điểm nhất của trung tâm này là 120 xe/ngày với 12 người (7 đăng kiểm viên, 5 nhân viên nghiệp vụ) thì lượng xe hiện nay mà trung tâm này tiếp nhận chỉ xấp xỉ 1/3.

Chỉ có lác đác vài phương tiện đăng kiểm. Ảnh: Minh Nguyễn.
Chỉ có lác đác vài phương tiện đăng kiểm. Ảnh: Minh Nguyễn.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S - thông tin, tình trạng lượng phương tiện giảm sút xảy ra từ thời điểm cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.2024.

"Nguyên nhân của tình trạng này là do trước đó lượng lớn phương tiện đã đổ dồn đăng kiểm vào khoảng tháng 11 - 12.2023 để sử dụng và hoạt động các loại hình dịch vụ trong thời gian cận Tết. So với năm 2023, thời điểm này là chu kỳ các phương tiện đã đăng kiểm sau Tết.

Đồng thời, theo quy định mới, các phương tiện đủ điều kiện đã tự động gia hạn đăng kiểm mà không cần đến các trung tâm để cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên" - ông Hùng cho hay.

Trước đó, những ngày trung tuần tháng 12.2023, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hoạt động kiểm định phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S diễn ra nhộn nhịp.

Thời điểm này, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 100 - 120 phương tiện đến đăng kiểm, các xe xếp thành hàng dài chờ đến lượt. Trên cơ sở đó, trung tâm đã phải bố trí nhân sự làm thêm giờ để đảm bảo phục vụ người dân đến đăng kiểm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

10 trường hợp được phép đăng kiểm mà không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo

Linh Trang - Vũ Linh |

Theo thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung bổ sung thông tư 85/2014 có hiệu lực từ ngày 15.2.2024 của Bộ GTVT, có 10 trường hợp được phép đăng kiểm mà không phải lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo như trước đây.

Lo ngại về an toàn, người dân ủng hộ bổ sung quy chuẩn đăng kiểm xe điện

Hạo Thiên - Linh Trang |

Trước thông tin, Bộ GTVT đang dự thảo bổ sung các quy chuẩn đăng kiểm về ôtô điện, nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình và mong muốn sẽ sớm phân loại và tăng cường thêm các quy chuẩn về đăng kiểm xe điện để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

Giám đốc công ty đăng kiểm và hai cấp dưới ở Thái Bình lĩnh tổng 9 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau hơn nửa ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, ngày 24.1, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành tuyên án đối với 3 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình về tội nhận hối lộ.

Bữa cơm Tất niên của học sinh nghèo ở chân núi Pha Luông

HẢI ĐĂNG |

Không chỉ có cơm trắng với rau xanh, bữa cơm của các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có thêm thịt.

Cái Tết cuối cùng của các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM

ĐÔNG DU |

Sau Tết Giáp Thìn, các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM sẽ chuyển sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để sống. Hiện tại, 6 nghệ sĩ đã nhận quà từ các mạnh thường quân và những nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng...

Công nhân vượt hàng trăm cây số về quê đón Tết

Thục Quyên |

Sau 1 năm làm việc vất vả, thời điểm năm hết, nhiều công nhân lao động làm việc xa quê còn phải trải qua một khó khăn khác: Chọn được phương tiện để về quê đón Tết cùng gia đình, người thân.

Giá căn hộ chung cư quận Nam Từ Liêm tăng nóng, chạm mốc 120 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Nhiều dự án chung cư ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) những tháng qua liên tục tăng nóng, chạm mốc 100-120 triệu đồng/m2, tăng gấp 3 lần so với thời điểm mở bán chung cư sơ cấp năm 2018.

Nhu cầu tăng cao, người giúp việc theo giờ làm không hết việc

Anh Vũ |

Dọn nhà trước Tết được coi là “cơn ác mộng” đối với nhiều người, nhất là giới trẻ. Thế nhưng, nhu cầu dọn nhà ngày cận Tết lại là cơ hội kiếm thêm thu nhập cho một số người lao động thời vụ.

10 trường hợp được phép đăng kiểm mà không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo

Linh Trang - Vũ Linh |

Theo thông tư 43/2023 sửa đổi, bổ sung bổ sung thông tư 85/2014 có hiệu lực từ ngày 15.2.2024 của Bộ GTVT, có 10 trường hợp được phép đăng kiểm mà không phải lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo như trước đây.

Lo ngại về an toàn, người dân ủng hộ bổ sung quy chuẩn đăng kiểm xe điện

Hạo Thiên - Linh Trang |

Trước thông tin, Bộ GTVT đang dự thảo bổ sung các quy chuẩn đăng kiểm về ôtô điện, nhiều người dân bày tỏ quan điểm đồng tình và mong muốn sẽ sớm phân loại và tăng cường thêm các quy chuẩn về đăng kiểm xe điện để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

Giám đốc công ty đăng kiểm và hai cấp dưới ở Thái Bình lĩnh tổng 9 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau hơn nửa ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, ngày 24.1, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành tuyên án đối với 3 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình về tội nhận hối lộ.