Cái Tết cuối cùng của các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM

ĐÔNG DU |

Sau Tết Giáp Thìn, các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM sẽ chuyển sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để sống. Hiện tại, 6 nghệ sĩ đã nhận quà từ các mạnh thường quân và những nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng...

6 nghệ sĩ háo hức đón Tết cuối cùng ở Viện dưỡng lão

Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn 6 nghệ sĩ gồm: Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn, Đặng Thị Xuân.

Các nghệ sĩ ăn Tết lần cuối ở nơi đây trước khi dọn qua Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, TPHCM.

Tuy các nghệ sĩ chỉ còn ở đây qua Tết Nguyên đán, nhưng Hội sân khấu TPHCM cho sơn sửa lại phòng và trang bị thêm quạt, tivi... để họ có thể theo dõi các chương trình Xuân dịp Tết.

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM tiết lộ, các nghệ sĩ rất háo hức được đón cái Tết cuối cùng ở đây. Dù sức khỏe yếu nhưng họ vẫn muốn tự tay làm một số việc như trang trí, dọn dẹp... để đón Tết.

Mỹ Tâm đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm đến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Ảnh: NSCC.

Các nghệ sĩ rất thích Viện dưỡng lão nghệ sĩ, họ xem đây là nhà, là nơi gắn bó cuộc đời mình. Trước khi về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, 6 nghệ sĩ lên kế hoạch cùng nhau tổ chức những bữa ăn dịp đầu năm mới, trò chuyện và ôn lại những kỉ niệm cùng nhau ở đây.

NSƯT Diệu Hiền cho biết, Tết này ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ rất ý nghĩa bởi nó như một lời chia tay nơi bà gắn bó nhiều năm. NSƯT Diệu Hiền còn nói thêm, các nghệ sĩ trong Viện đều sống rất nghĩa tình, là bạn tuổi già của nhau, cùng nhau san sẻ cuộc sống, vui buồn.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng - người lớn tuổi nhất - xúc động nói, bà hạnh phúc, thấy ấm áp vì được các đồng nghiệp quan tâm. Bà mong rằng, cái Tết cuối cùng ở Viện sẽ ý nghĩa, chan chứa tình cảm và xem đây là một kỉ niệm đẹp trước khi dọn về nhà mới.

 Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Mạc Can đến nhận quà và trò chuyện cùng các nghệ sĩ. Ảnh: NSCC.

Rất vui vì được đồng nghiệp ghé thăm

Thời gian qua, các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, NSND Kim Cương... đã ghé thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ, tặng quà cũng như hỏi han sức khỏe 6 nghệ sĩ.

Năm nay là năm cuối cùng NSND Kim Cương thực hiện chương trình Nghệ sĩ tri âm trao quà Tết cho nghệ sĩ già yếu, khó khăn. Năm nào cũng vậy, trong danh sách luôn có tên các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Ngoài sự chăm sóc của nghệ sĩ Kim Cương và các nhà hảo tâm, cận Tết, ca sĩ Mỹ Tâm cũng rủ fan cùng cô đến thăm các nghệ sĩ còn lại ở Viện.

Có mặt ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ, Mỹ Tâm đã hát tặng và chia sẻ nhiều kỉ niệm cùng 6 nghệ sĩ.

 Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng đến thăm các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão. Ảnh: NSCC.

Nhóm nghệ sĩ Nhật Cường, Văn Ruy trích ra hơn 60 triệu đồng từ show diễn ở Mỹ để tặng quà cho nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ và các nghệ sĩ khó khăn.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đại diện cho các nghệ sĩ trao quà Tết cho các nghệ sĩ khó khăn tại Viện dưỡng lão. Những món quà này có được từ quỹ trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Gia Bảo đại diện cho một đơn vị nha khoa; nghệ sĩ Hồng Loan đến Viện tặng quà và chúc Tết cho các nghệ sĩ.

Trước đó, vào ngày 30.1, Ban Ái hữu (thuộc Hội Sân khấu TPHCM) đã tổ chức trao quà ở Viện dưỡng lão.

Ngoài ra, Hội sân khấu TPHCM cũng đã tổ chức trao gần 300 phần quà tặng các nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ và các nghệ sĩ khó khăn khác.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tình hình đón Tết của 6 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Trao đổi với Báo Lao Động, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM đã chia sẻ về kế hoạch đón Tết của 6 nghệ sĩ còn lại tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm thành danh năm 17 tuổi, gần 30 năm sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Lệ Thẩm là một trong những người đầu tiên sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM (khoảng năm 1996). Từ năm 17 tuổi, bà đã là đào chánh nức tiếng một thời.

Tiền vệ Hải Linh: Điều thích nhất ở Tết là có nhiều thời gian bên gia đình

NHÓM PV |

Sau khi để lại nhiều dấu ấn trong năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam được kì vọng sẽ có nhiều sự thay đổi mới mẻ trong năm 2024. Góc nhìn thể thao số 149 có buổi trò chuyện với tiền vệ Trần Thị Hải Linh về câu chuyện của cô với hành trình vừa qua, cũng như những dự định, mục tiêu trong năm mới.

Một năm bứt phá của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Tùng |

Trong cùng một ngày, hai công trình trọng điểm Quốc gia là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và sân bay Điện Biên mở rộng cùng được khánh thành đã trở thành cột mốc đáng nhớ của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dậy từ 5h sáng mua gà ngậm bông hồng giá 700.000 đồng một con ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Từ tờ mờ sáng 9.2 (tức 30 Tết), nhiều người dân đã có mặt tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua gà ngậm bông hồng cúng tất niên.

“Tiếng lòng” 37.000 kế toán trường học được lắng nghe

LƯƠNG HẠNH |

Trong một buổi chiều đầu tháng 10.2023, lặn lội từ các tỉnh miền núi Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn… đến trụ sở Báo Lao Động, họ - những kế toán trường học đã có cả chục năm làm nghề - giãi bày với phóng viên. Cũng từ đó, quyền lợi, mong muốn chính đáng của họ về tiền lương và chế độ đãi ngộ đã được lắng nghe, đưa ra thảo luận tại nghị trường Quốc hội.

“Bé hạt tiêu” vươn mình ở World Cup

AN NGUYÊN |

Với chiều cao chỉ 1m50, Dương Thị Vân là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Nhưng cô khiến nhiều đối thủ phải nhớ tới mình bởi ý chí kiên cường...

Tình hình đón Tết của 6 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Trao đổi với Báo Lao Động, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM đã chia sẻ về kế hoạch đón Tết của 6 nghệ sĩ còn lại tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm thành danh năm 17 tuổi, gần 30 năm sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Lệ Thẩm là một trong những người đầu tiên sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM (khoảng năm 1996). Từ năm 17 tuổi, bà đã là đào chánh nức tiếng một thời.