Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

6 nghệ sĩ còn lại ở Viện dưỡng lão

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời ở tuổi 87, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ gồm Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn, Đặng Thị Xuân.

Họ sẽ ăn Tết lần cuối ở nơi đây trước khi dọn qua Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, TPHCM.

Về tuổi đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng là người lớn tuổi nhất. Nghệ sĩ Ngọc Đáng có nhiều thập kỷ làm nghệ thuật. Năm 11 tuổi, bà được rước vào đoàn hát Hậu Tấn nhờ có giọng ca cao vút.

Đến năm 17 tuổi, một kép hát mà nữ nghệ sĩ "ghét cay, ghét đắng" cứ tán tỉnh bà trong khi ông đã trải qua sáu đời vợ. Bà nói, dù ban đầu không ưa nhưng cuối cùng vẫn trở thành người vợ thứ bảy của ông. Chồng của bà là nghệ sĩ Hoàng Kinh. Sau khi kết hôn, bà cùng chồng đồng cam cộng khổ.

Bà đã hát qua nhiều vở tuồng, tất cả đều nổi tiếng và lưu dấu tên tuổi trong lòng khán giả mộ điệu. Tuy nhiên, dấu ấn của nghệ sĩ Ngọc Đáng là những vở đóng cùng nghệ sĩ Hùng Cường.

Thời điểm cả hai nghệ sĩ kết hợp, họ được báo giới khen tặng là đôi uyên ương nghệ thuật với các vở như: "Tuyết phủ chiều đông", "Đôi mắt giai nhân", "Mộng đẹp đêm trăng"...

NSƯT Diệu Hiền được mệnh danh là "đệ nhất đào võ” của sân khấu cải lương Việt Nam.

NSƯT Diệu Hiền mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa. Năm 14 tuổi, bà bỏ nhà theo gánh hát, được nhiều người thầy dạy nghề. Năm 16 tuổi, bà được giao đóng vai đào chính và bắt đầu phát triển tên tuổi ở các sân khấu phía Nam.

Với tài năng của mình, bà từng được phong tặng danh hiệu "Đệ nhất đào võ", trong đó vai nữ tướng Triệu Thị Trinh trong vở Nhụy Kiều Tướng quân và vai Bùi Thị Xuân trong vở Nữ tướng cờ đào được xem là kinh điển.

Ở Viện dưỡng lão chỉ có một nghệ sĩ nam duy nhất đó là nghệ sĩ Lam Sơn. Ông là một kép hát của Đoàn cải lương Trâm Vàng. Thời điểm đó, đoàn còn có nghệ sĩ Lệ Thủy đóng.

Nghệ sĩ Ngọc Bê là một nhạc công đàn dương cầm. Bà từng đàn nhiều vở cho Đoàn cải lương Hương Mùa Thu của soạn giả kiêm người sáng lập Thu An.

Nghệ sĩ Hoa Tranh là nghệ sĩ đàn tranh. Bà là người ít tuổi nhất trong Viện dưỡng lão.

Nghệ sĩ cuối cùng là bà Đặng Thị Xuân. Bà là người phụ trách sân khấu. Bà mồ côi từ nhỏ; từng vào đoàn hát bội thành phố làm phục trang.

Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm chụp ảnh cùng nghệ sĩ Ngọc Đáng trong chuyến thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Ảnh: NSCC.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ

Theo chia sẻ của NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM trong chuyến thăm các nghệ sĩ dịp trước Tết Nguyên đán 2024, trong Viện dưỡng lão, các nghệ sĩ sống chung với nhau hòa thuận, xem nhau như người thân trong gia đình. Ở họ không có sự xa cách, khoảng cách thế hệ hay những bất đồng, tranh cãi.

Tuy nhiên, về sức khỏe, NSND Trịnh Kim Chi nói, các nghệ sĩ đều lớn tuổi, trong đó có người gần cả trăm tuổi nên sức khỏe có phần giảm sút.

Theo lời NSND Trịnh Kim Chi, các nghệ sĩ đa phần đều mắc bệnh tuổi già, trí nhớ không tốt nên nhiều khi nhớ nhớ quên quên. Chính vì thế, có những việc họ nhớ không quá chính xác nên mong khán giả đến thăm thông cảm.

Trao đổi thêm với phóng viên, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Về ăn uống, chi phí - các nghệ sĩ hầu như đều không tốn vì đã có Hội Sân khấu chăm lo. Tuy nhiên, điều khiến tôi và Hội lo lắng là nơi đây việc chăm sóc y tế tại chỗ không có, nên tôi sợ những lúc cần thiết lại không hỗ trợ kịp.

Mỗi lần các nghệ sĩ gặp vấn đề sức khoẻ đều phải đi bệnh viện, nên các nghệ sĩ cần thiết về nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè - sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại đây có Phòng y tế tại chỗ, luôn có y bác sĩ túc trực - giúp các nghệ sĩ an tâm hơn".

Tuy nhiên, NSND Trịnh Kim Chi nói, các nghệ sĩ vì gắn bó với Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM nên họ quyến luyến nơi đây dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Sau Tết Nguyên đán 2024, các nghệ sĩ sẽ dọn qua ở chỗ mới.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Lệ Thẩm thành danh năm 17 tuổi, gần 30 năm sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Lệ Thẩm là một trong những người đầu tiên sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM (khoảng năm 1996). Từ năm 17 tuổi, bà đã là đào chánh nức tiếng một thời.

Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở TPHCM chỉ còn 6 người

ĐÔNG DU |

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM cho biết, Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8, TPHCM chỉ còn lại 6 người do NSƯT Lệ Thẩm vừa qua đời ở tuổi 87. Bà không kịp cùng các đồng nghiệp dọn về ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 78 tại viện dưỡng lão

Ngọc Dủ |

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào viện dưỡng lão sống vì không muốn phiền hà con cái. Nữ nghệ sĩ mắc nhiều chứng bệnh tuổi già nhưng vẫn sống lạc quan.

Bắt 2 đối tượng phun sơn quảng cáo cờ bạc lên 101 ghế đá công viên ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an thành phố Thái Bình vừa khẩn trương đấu tranh làm rõ, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phun sơn in quảng cáo cờ bạc online lên hơn 100 chiếc ghế đá tại công viên Kỳ Bá.

Lưu ý cần biết để có chuyến bay suôn sẻ dịp Tết Nguyên đán 2024

Chí Long |

Một số khuyến cáo cho hành khách khi đến sân bay làm thủ tục dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024 là chú ý kiểm tra giấy tờ tùy thân, giờ bay, giờ làm thủ tục...

Cá thể hổ vận chuyển trái phép ở Quảng Trị được gửi vào Quảng Nam chăm sóc

HƯNG THƠ |

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) tạm thời gửi cá thể hổ vào một cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam để chăm sóc.

Bản tin công đoàn: Tăng lương hưu, người cao tuổi có tiền chi mạnh tay cho Tết

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân háo hức nhận quà, sắm đồ ở chợ tết công đoàn 2024; Người già vui đón tết khi nhận lương hưu cao hơn; Nhiều cơ hội việc làm thời vụ tết thu nhập cao…

Houthi leo thang ở Biển Đỏ, tấn công tàu chở sản phẩm dầu của Nga

Song Minh |

Houthi tấn công tàu chở sản phẩm dầu của Nga đang vận chuyển naptha qua Biển Đỏ.

Nghệ sĩ Lệ Thẩm thành danh năm 17 tuổi, gần 30 năm sống ở Viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Cố nghệ sĩ Lệ Thẩm là một trong những người đầu tiên sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM (khoảng năm 1996). Từ năm 17 tuổi, bà đã là đào chánh nức tiếng một thời.

Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở TPHCM chỉ còn 6 người

ĐÔNG DU |

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM cho biết, Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8, TPHCM chỉ còn lại 6 người do NSƯT Lệ Thẩm vừa qua đời ở tuổi 87. Bà không kịp cùng các đồng nghiệp dọn về ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 78 tại viện dưỡng lão

Ngọc Dủ |

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào viện dưỡng lão sống vì không muốn phiền hà con cái. Nữ nghệ sĩ mắc nhiều chứng bệnh tuổi già nhưng vẫn sống lạc quan.