Bữa cơm Tất niên của học sinh nghèo ở chân núi Pha Luông

HẢI ĐĂNG |

Không chỉ có cơm trắng với rau xanh, bữa cơm của các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có thêm thịt.

Khoai tây xào thịt, giò, trứng, cơm trắng - đây là thực đơn ngày 4.2 của cô trò tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 39 em học sinh hô to "chúc mừng năm mới, chúc các cô năm mới mạnh khoẻ" và sau đó, cùng nhau quây quần bên bàn ăn, tíu tít trò chuyện, nói cười rôm rả.

Đây là buổi liên hoan do chính các thầy cô giáo tổ chức để chia tay học trò về nhà đón Tết cùng gia đình.

Điểm trường Suối Thín (gồm lớp 1, lớp 2) là điểm trường xa nhất trong số 11 điểm trường thuộc Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Vì trường không có bán trú, điểm trường lại cách xa bản cũ nên đa số các em sẽ dựng lán ở cạnh trường, việc ăn uống cũng tự túc.

Cô Nguyễn Thị Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 trong bữa cơm Tết có thịt cho các em tại điểm trường Suối Thín. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Cô Nguyễn Thị Quang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 trong bữa cơm Tết có thịt cho các em tại điểm trường Suối Thín. Ảnh: Hải Đăng

Ngoài bữa cơm Tết này, trung bình 1 tuần 1 buổi, cô Nguyễn Bình Phương (giáo viên lớp 1) và cô Nguyễn Thị Quang (giáo viên lớp 2) sẽ nấu cơm trưa cho 39 em học sinh, nguồn kinh phí đều do 2 cô tự nguyện đóng góp.

Những bữa cơm của học trò nghèo miền núi không chỉ có cơm trắng, rau, mà giờ đã có thêm thịt, đa dạng các món ăn, đảm bảo nguồn dinh dưỡng.

Chia sẻ về lý do nấu những "bữa cơm có thịt" này, cô Nguyễn Bình Phương cho biết, nhìn học trò của mình phải ăn cơm trắng chan nước sôi không đủ chất dinh dưỡng nên chúng tôi tự nguyện nấu cơm cho các em.

Các em học sinh ăn rất ngon miệng. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Các em học sinh ăn rất ngon miệng. Ảnh: Hải Đăng

Không chỉ nấu cơm 1 bữa/1 tuần, hằng ngày sau giờ tan học buổi sáng, cô Phương và cô Quang sẽ phát cho các bạn mì tôm để ăn trưa, các em sẽ tự nấu tại lán của mình.

"Nhờ có bữa ăn no bụng của các cô, học sinh đã đi học đầy đủ và hiếm khi nghỉ, bất kể trời nắng hay trời mưa" - cô Phương nói.

Với cô Quang, việc nấu cơm cho các con cũng mang lại cho cô rất nhiều niềm vui và cả những đổi thay rõ rệt từ học sinh.

Cô tâm sự: “Sau khi các cô nấu cơm, mỗi bạn sẽ giúp các cô một việc từ chia cơm ra khay, lấy thìa... việc này sẽ rèn thêm kỹ năng sống cho các con. Chúng tôi mong rằng, mỗi bữa ăn được nấu ra sẽ phần nào đó xoa dịu những khó khăn của các em, để biến ước mơ bữa cơm có thịt thành hiện thực”.

Cô Quang lấy thêm thức ăn cho các em học sinh. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Cô Quang lấy thêm thức ăn cho các em học sinh. Ảnh: Hải Đăng
Bữa cơm có thịt là ước mơ lớn nhất của các em học sinh tại điểm trường Suối Thín. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Bữa cơm có thịt là ước mơ lớn nhất của các em học sinh tại điểm trường Suối Thín. Ảnh: Hải Đăng

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Không có bài tập về nhà, học sinh thoải mái ăn Tết

Chân Phúc |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều trường học tại TPHCM đã thông báo không ra bài tập về nhà. Thông báo này được nhiều phụ huynh ủng hộ, học sinh cảm thấy thoải mái, có nhiều thời gian vui Tết với gia đình mà không bị áp lực bài, vở.

Tiêu dùng tăng hơn 9,5% dịp Tết, Kiên Giang có giải pháp bình ổn hàng hóa

NGUYÊN ANH |

Dự kiến tổng lượng hàng hóa tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 khoảng hơn 54.000 tấn hàng hóa các loại, tăng hơn 9,5% (so với năm 2023). Các sở, ngành của Kiên Giang đã có kế hoạch để bảo đảm lượng hàng hóa, bình ổn thị trường.

Nhộn nhịp lễ hội Tết 2024 ở TPHCM

Thanh Thanh |

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ở TPHCM hứa hẹn thu hút người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán 2024. Điều này góp phần kích cầu thị trường, quảng bá du lịch thành phố.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Không có bài tập về nhà, học sinh thoải mái ăn Tết

Chân Phúc |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều trường học tại TPHCM đã thông báo không ra bài tập về nhà. Thông báo này được nhiều phụ huynh ủng hộ, học sinh cảm thấy thoải mái, có nhiều thời gian vui Tết với gia đình mà không bị áp lực bài, vở.

Tiêu dùng tăng hơn 9,5% dịp Tết, Kiên Giang có giải pháp bình ổn hàng hóa

NGUYÊN ANH |

Dự kiến tổng lượng hàng hóa tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 khoảng hơn 54.000 tấn hàng hóa các loại, tăng hơn 9,5% (so với năm 2023). Các sở, ngành của Kiên Giang đã có kế hoạch để bảo đảm lượng hàng hóa, bình ổn thị trường.

Nhộn nhịp lễ hội Tết 2024 ở TPHCM

Thanh Thanh |

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ở TPHCM hứa hẹn thu hút người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán 2024. Điều này góp phần kích cầu thị trường, quảng bá du lịch thành phố.