Tăng nặng nhiều mức phạt với vi phạm giao thông đường bộ

Anh Tuấn |

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trong đó, Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung, tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.

Nghị định 100 hiện nay chỉ quy định một mức xử phạt hành vi người điều khiển môtô, xe máy không có giấy phép lái xe (GPLX) hoặc GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tẩy xóa hoặc không hợp lệ hiện bị phạt 800.000 - 1,2 triệu đồng, dự kiến tăng lên 1 - 2 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng được đề xuất áp dụng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách với người đi môtô, xe máy, dự thảo đề xuất nâng mức phạt từ 200.000-400.000 đồng lên 400.000-600.000 đồng. Tương tự, mức phạt này với người đi xe đạp máy, xe đạp điện cũng đề xuất tăng từ 100.000-200.000 đồng lên 400.000-600.000 đồng.

Hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, quay đầu xe trên đường cao tốc mức phạt đề xuất nâng từ 6-8 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng.

Người đi xe máy không biển số, biển không rõ chữ số; che biển, dán thêm làm thay đổi chữ hoặc màu sắc của chữ số sẽ bị phạt 1 - 2 triệu đồng, tăng gấp 10 lần hiện nay.

Một hành vi thường xảy ra gần đây khi cơ quan chức năng tăng cường phạt nguội là gắn biển số không rõ chữ, số; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, được đề xuất tăng mức phạt lên 4-6 triệu đồng (hiện nay là 800.000 đến 1 triệu đồng).

Hiện nay, Nghị định 100 chỉ quy định phạt người để giấy phép lái ôtô quá hạn 6 tháng với mức 4-6 triệu đồng.

Dự thảo đề xuất chia thành 2 mức: Bằng lái quá hạn dưới 3 tháng phạt 5-7 triệu đồng; để quá hạn từ 3 tháng trở lên phạt 10-12 triệu đồng. Tài xế không có bằng lái, hoặc bằng lái không do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng bị phạt mức này.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Sơn La xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Minh Hiếu |

Từ đầu tháng 8.2021 đến nay lực lượng công an đã phát hiện 352 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng.

Bị phạt 8 triệu vì sử dụng giấy đi công tác để vào chơi golf tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 25.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Sơn La xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Minh Hiếu |

Từ đầu tháng 8.2021 đến nay lực lượng công an đã phát hiện 352 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng.

Bị phạt 8 triệu vì sử dụng giấy đi công tác để vào chơi golf tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ngày 25.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.