Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca nghi ngờ liên quan chuyên gia Trung Quốc

Thùy Linh |

Trưa 2.5, đại diện Sở Y tế Vĩnh Phúc xác nhận đã ghi nhận 6 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Những người này có liên quan chuyên gia Trung Quốc vừa được xác định dương tính với virus gây bệnh COVID-19 khi trở về nước. Hiện 1 trường hợp ở Hà Nội đang nghi ngờ, chờ xét nghiệm lại.

Những người này có kết quả xét nghiệm nghi ngờ và chưa được Bộ Y tế công bố. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch.

Đến nay, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã truy vết được tổng số 18 trường hợp F1. Trong đó, 17 người ở Bình Xuyên và một trường hợp ở TP.Vĩnh Yên.

Trong khi đó, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 6 trường hợp mà tỉnh Vĩnh Phúc thông báo, có 2 trường hợp ở Hà Nội là lái xe chở đoàn chuyên gia (ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm) và 1 người là nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc (cư trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai). Đến trưa ngày 2.5, CDC Hà Nội cho biết kết quả xét nghiệm của nhân viên quán bar Sunny là dương tính, còn trường hợp lái xe đang chờ kết quả.

Kết quả điều tra sơ bộ trường hợp nhân viên quán bar Sunny trú tại Hoàng Mai dương tính, ghi nhận 8 trường hợp tiếp xúc gần, hiện đã được cách ly (Hà Nội: 2, Vĩnh Phúc: 5, Hòa Bình: 1).

Như vậy, CDC Hà Nội và CDC Vĩnh Phúc đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính, 1 trường hợp nghi ngờ liên quan đến ca bệnh COVID-19 người Trung Quốc.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã phát thông báo tìm những người dân có liên quan các địa điểm:

- Quán Karaoke Sunny (Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ 21h30 ngày 23.4 đến hết 1.5.

- Quán Hải sản ngon (xã Thanh trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong khoảng thời gian từ 12h00 ngày 26.4 đến hết ngày 30.4.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) từ 21h30 ngày 26.4 đến hết ngày 1.5.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã phát đi thông cáo cho biết vào 20h tối 30.4, cơ quan này nhận được thông tin của Trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hữu nghị về việc chuyên gia Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về Trung Quốc.

Nhóm chuyên gia người Trung Quốc của công ty Trung Bắc Á, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, đã di chuyển qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Yên Bái, nhóm chuyên gia Trung Quốc này đã di chuyển đến Lai Châu, Vĩnh Phúc rồi mới trở về Trung Quốc.

Lịch trình di chuyển của nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc như sau:

- Ngày 23.4: Ngã 3 xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Ngày 24.4: Khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (từ 0h5 đến 4h45) và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu (18h).

- Ngày 25.4: Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Từ ngày 26 đến 28.4: Công ty Gạch men Vinatop, 300/10B thôn Lương Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và buổi trưa ngày 26.4 tại quán ăn Hải sản Ngon, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ngày 27.4: Khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

F1 đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người đã âm tính lần 1 với SARS-COV-2

Nguyễn Hùng |

Một F1 (quê Hà Nam) của một bệnh nhân COVID-19 (cũng quê Hà Nam) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ở Quảng Ninh, trong đó, trong quá trình tự đi xét nghiệm COVID-19 đã bắt xe buýt từ Cẩm Phả đi Hạ Long.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới: Có 4 ca cộng đồng, riêng Hà Nội 2 ca

Thùy Linh |

18h ngày 30.4, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới (BN2915-2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2).

Nguồn lây nhiễm của bệnh nhân COVID-19 Hà Nam từ đâu?

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, cho biết, bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam được phát hiện dương tính sau khi trở về từ khu cách ly. Vấn đề này cần phải xem xét nhiều yếu tố, chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu.

Bệnh viện Chợ Rẫy: Hàng loạt máy móc đắp chiếu, bệnh nhân mòn mỏi chờ khám

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Bệnh viện Chợ Rẫy có nguy cơ tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất để xác định chẩn đoán và không đủ vật tư y tế tiêu hao để điều trị cho người bệnh nếu tiếp tục chờ 3 báo giá theo quy định trong đấu thầu mua vật tư, thiết bị y tế.

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

F1 đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người đã âm tính lần 1 với SARS-COV-2

Nguyễn Hùng |

Một F1 (quê Hà Nam) của một bệnh nhân COVID-19 (cũng quê Hà Nam) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ở Quảng Ninh, trong đó, trong quá trình tự đi xét nghiệm COVID-19 đã bắt xe buýt từ Cẩm Phả đi Hạ Long.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới: Có 4 ca cộng đồng, riêng Hà Nội 2 ca

Thùy Linh |

18h ngày 30.4, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới (BN2915-2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2).

Nguồn lây nhiễm của bệnh nhân COVID-19 Hà Nam từ đâu?

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, cho biết, bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam được phát hiện dương tính sau khi trở về từ khu cách ly. Vấn đề này cần phải xem xét nhiều yếu tố, chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu.