Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại

Trần Trọng |

Sơn La vừa ra văn bản về việc hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn bản ký ngày 22.9 nêu rõ, cho phép hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh theo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và tiếp tục tạm dừng một số loại hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Phù Yên) kể từ 00h00 ngày 23.9.

Cụ thể, các loại hình kinh doanh được hoạt động trở lại như sau:

Đối với nhà hàng, quán ăn tại cùng một thời điểm không quá 10 người/phòng; khuyến khích hình thức đặt hàng, vận chuyển hàng đến nhà; Chỉ hoạt động đến 22h00 hằng ngày.

Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, cắt tóc, nail, spa, khu vui chơi, giải trí, quán game. Quy định không quá 10 người/01 phòng cùng một thời điểm và chỉ hoạt động đến 22h00 hằng ngày.

Các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao theo hình thức tập trung đông người không quá 15 người trên cùng một địa điểm; bóng đá không quá 25 người trên cùng một địa điểm.

Hoạt động trở lại khu quảng trường Tây Bắc không tụ tập quá 5 người/1 điểm, các đền, chùa không được đón quá 4 người cùng thời điểm.

Các loại hình vận tải nội tỉnh được phép hoạt động trở lại 100% số chuyến khai thác và không được chở quá 50% số người cho phép và tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một số loại hình kinh doanh vẫn tạm dừng hoạt động gồm: Vận tải hành khách liên tỉnh, các cơ sở lưu trú, các nhà hàng tiệc cưới, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khác không nêu tại mục được phép hoạt động.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh xã vùng cao Sơn La chưa thể bắt đầu năm học mới

Minh Nguyễn |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều học sinh tại các bản, xã vùng cao ở tỉnh Sơn La vẫn chưa được đến trường, cơ sở vật chất để học tại nhà rất thiếu thốn.

Học sinh tại vùng xanh ở tâm dịch Sơn La đi học trở lại

Minh Nguyên |

Tỉnh Sơn La vừa cho phép học sinh tại một số trường thuộc vùng xanh ở huyện Phù Yên đi học trở lại.

Sơn La hỗ trợ lao động tự do mất việc làm 50.000 đồng một ngày

An Trịnh |

Sơn La sẽ dùng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ đối với người lao động tự do, mất việc làm do đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh xã vùng cao Sơn La chưa thể bắt đầu năm học mới

Minh Nguyễn |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều học sinh tại các bản, xã vùng cao ở tỉnh Sơn La vẫn chưa được đến trường, cơ sở vật chất để học tại nhà rất thiếu thốn.

Học sinh tại vùng xanh ở tâm dịch Sơn La đi học trở lại

Minh Nguyên |

Tỉnh Sơn La vừa cho phép học sinh tại một số trường thuộc vùng xanh ở huyện Phù Yên đi học trở lại.

Sơn La hỗ trợ lao động tự do mất việc làm 50.000 đồng một ngày

An Trịnh |

Sơn La sẽ dùng nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa để hỗ trợ đối với người lao động tự do, mất việc làm do đại dịch COVID-19.