Xuyên đêm mật phục, vượt sông ngăn chặn buôn lậu

TẠ QUANG |

Tại biên giới Tây Nam - nơi được xem là vùng “nóng” của tình trạng buôn lậu, các đối tượng buôn lậu hoạt động bất kể ngày đêm với những thủ đoạn tinh vi, manh động.

Nhiều khó khăn, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Những ngày đầu năm 2024, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi theo chân các tổ kiểm soát, mật phục của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra dọc tuyến biên giới Tây Nam để ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận hàng hóa thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới thời điểm trước, trong, sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình là đơn vị có địa bàn quản lý đặc biệt phức tạp khi phải quản lý đoạn biên giới dài khoảng 15,3km, trong đó có 11,3km chạy dọc sông Bình Di. Khu vực này, dân cư 2 bên sống đông đúc, cùng với nhiều nhà bè trên sông, giao thông thuận lợi, chỉ cần 1 - 2 phút là đã từ bên này qua bên kia biên giới, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép rất dễ lẩn trốn, trà trộn và buôn lậu hàng hóa.

Thiếu tá Chau Đa Rép - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình - cho biết, đặc thù địa hình vùng biên giới có đường sông dài, rộng, đường bộ là đường đồng bằng, nhiều đường mòn, đường tắt, cư dân hai bên có nhà san sát nên các đối tượng lợi dụng để tiến hành các hoạt động lén lút vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Thiếu tá Chau Đa Rép, các đối tượng lợi dụng lúc các tổ, chốt trên biên giới đổi ca, trời mưa, đêm tối tầm quan sát hạn chế, để lén lút sang Campuchia tìm cách vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Họ có thể trà trộn, ngụy trang giống như nông dân đang đi thăm ruộng, đi làm vườn xoài hoặc cất giấu hàng hoá trong các phương tiện xuồng, ghe để qua mắt lực lượng chức năng.

Theo thiếu tá Lê Văn Quân - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (tỉnh An Giang), thời điểm trước, trong và sau Tết, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới, cửa khẩu hoạt động mạnh. Các mặt hàng chủ yếu là mỹ phẩm, đường cát, các đồ điện tử đã qua sử dụng, đặc biệt là pháo nổ, tiền, vàng…

Thiếu tá Lê Văn Quân thông tin thêm, hiện nay các đối tượng ngày càng manh động hơn, nhất là khi vận chuyển pháo nổ, vàng, tiền qua biên giới. Thường các đối tượng có dấu hiệu hình sự, nên khi gặp lực lượng chức năng sẽ chống trả quyết liệt, có khi cướp lại hàng, chống đối người thi hành công vụ.

Không để xảy ra điểm nóng

Thiếu tá Lê Văn Quân cho hay, trước tình hình buôn lậu ngày càng phức tạp ở khu vực biên giới, nhất là trong đợt trước Tết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán hàng giả, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đồng thời, cũng đã tổ chức quán triệt và triển khai 4 tổ, chốt cố định và 3 tổ công tác lưu động trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở trên các tuyến đường mòn, rạch, đường tắt mà các đối tượng có thể lợi dụng để qua lại biên giới vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều buổi mật phục, nhất là vào ban đêm các đối tượng thường lợi dụng những sơ hở của lực lượng chức năng để tiến hành các hoạt động vận chuyển hàng hóa, buôn lậu khu vực biên giới.

Ngoài việc tập trung vào các hoạt động tuần tra, khép chặt tuyến biên giới, đặc biệt là những nơi có các lối mở, bến sông qua lại biên giới. BĐBP tỉnh đã có những tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là cư dân hai bên biên giới không tham gia tiếp tay các hoạt động vận chuyển hàng hóa, buôn lậu từ bên kia qua biên giới vào Việt Nam.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, công an, quản lý thị trường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh xử lý, không để xảy ra “điểm nóng” về hoạt động buôn lậu trên biên giới.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, năm 2023 đơn vị đấu tranh, bắt và xử lý 131 vụ, 109 đối tượng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa, vận chuyển trái phép hàng hoá. Trị giá hàng hóa khoảng 1,893 tỉ đồng.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Buôn lậu dịp Tết ở biên giới Tây Nam ngày càng tinh vi, manh động

Tạ Quang |

An Giang - Các đối tượng buôn lậu chủ yếu là cư dân của hai bên biên giới, lợi dụng lúc các tổ, chốt trên biên giới đổi ca, trời mưa, đêm tối tầm quan sát hạn chế, để lén lút sang phía bên kia biên giới tìm cách vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Ngăn chặn buôn lậu qua đường mòn lối mở tại khu vực biên giới Lạng Sơn

Nhóm PV |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhận định, thời điểm cuối năm diễn ra nhiều hoạt động trên khu vực biên giới, các đối tượng sẽ lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại.

Ngăn chặn buôn lậu ở Móng Cái, Quảng Ninh dịp áp Tết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là hàng hóa trong nội địa, không xác minh được nguồn gốc xuất xứ.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Khoảnh khắc ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Xe ô tô chở thuốc lá lậu, tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang và 3 xe ô tô của người dân. Sau đó, tài xế ô tô điều khiển chở thuốc lá lậu trên đã bỏ lại xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua khám xét ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 1.400 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Đà Lạt yêu cầu dừng xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ Golf bên trong Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 10.1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) yêu cầu Công ty Hoàng Gia Đà Lạt và đơn vị thi công dừng việc xây dựng tòa nhà Câu lạc bộ Golf bên trong Đồi Cù.

Buôn lậu dịp Tết ở biên giới Tây Nam ngày càng tinh vi, manh động

Tạ Quang |

An Giang - Các đối tượng buôn lậu chủ yếu là cư dân của hai bên biên giới, lợi dụng lúc các tổ, chốt trên biên giới đổi ca, trời mưa, đêm tối tầm quan sát hạn chế, để lén lút sang phía bên kia biên giới tìm cách vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Ngăn chặn buôn lậu qua đường mòn lối mở tại khu vực biên giới Lạng Sơn

Nhóm PV |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn nhận định, thời điểm cuối năm diễn ra nhiều hoạt động trên khu vực biên giới, các đối tượng sẽ lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại.

Ngăn chặn buôn lậu ở Móng Cái, Quảng Ninh dịp áp Tết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là hàng hóa trong nội địa, không xác minh được nguồn gốc xuất xứ.