Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Người dân ở tái định cư nhưng chưa thể an cư

Chia sẻ với Lao Động, người dân khu tái định cư A6 Nam Trung Yên (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) cho biết, hiện 4 khối nhà thuộc khu đô thị đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 10 năm đưa vào vận hành, nhưng đến nay vẫn chưa được duy tu, sửa chữa.

Theo bà Minh (cư dân tòa A6B Khu đô thị Nam Trung Yên), các hạng mục từ bên ngoài đến bên trong công trình đã sập xệ, thang máy thường xuyên hỏng hóc và tường bị thấm dột. Người dân phải chịu cảnh sống trong âu lo thường trực.

Hiện trạng xuống cấp tại khu tái định cư Nam Trung Yên.
Hiện trạng xuống cấp tại khu tái định cư Nam Trung Yên.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Nguyệt, Tổ trưởng tổ dân phố số 51 (phường Trung Hòa), phụ trách 4 tòa chung cư A6 cho biết, người dân rất muốn duy tu, sửa chữa nhưng lực bất tòng tâm do không có kinh phí. Hiện các tòa nhà tái định cư hầu như không có nguồn thu nào, ngoại trừ khoản tiền quỹ bảo trì ít ỏi.

Theo quan sát của phóng viên, bên ngoài công trình từng mảng tường bong tróc, bậc cầu thang bị nứt gãy theo vệt dài. Còn bên trong, đồ đạc để la liệt, dọc hành lang lối đi chung và tường xuất hiện nhiều vết phồng rộp, ẩm thấp.

Khu tái định cư A6 Nam Trung Yên (phường Trung Hòa) không phải là dự án tái định cư duy nhất đang xuống cấp nghiêm trọng tại Hà Nội. Bởi thời gian qua, cư dân sống tại nhiều dự án tái định cư cũng phản ánh về tình trạng công trình xuống cấp nhưng không có ban quản trị và không có kinh phí tu sửa.

Có thể kể đến như tòa chung cư tái định cư tại Khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), với 10 tòa nhà được đưa vào sử dụng từ năm 2006; Khu tái định cư Đền Lừ III (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai)…

Ngoài ra, khu đô thị thành Phố Giao Lưu (thuộc quận Bắc Từ Liêm) đã được Báo Lao Động phản ánh vào cuối tháng 11.2023 vừa qua, khi sau gần 10 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại công trình này đang xuống cấp nhanh chóng, đặc biệt là hệ thống PCCC.

Cư dân Thành phố Giao lưu phản ánh hệ thống PCCC không hoạt động trong suốt nhiều năm.
Cư dân Thành phố Giao lưu phản ánh hệ thống PCCC không hoạt động, xuống cấp trong suốt nhiều năm.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội vào cuộc

Liên quan đến dự án khu đô thị Thành phố Giao lưu, vào tháng 12.2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, bảo đảm an toàn.

Theo Bộ Xây dựng, cuối tháng 11 vừa qua, cơ quan báo chí phản ánh dự án tái định cư khu đô thị thành phố Giao lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) với 3 tòa nhà CT1 A, B và C được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhưng đến nay, hàng loạt hạng mục như tường nhà, hầm để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy đều cho thấy dấu hiệu xuống cấp.

Hệ thống thoát nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa tại chung cư cũng bị rò rỉ dưới các tầng hầm nhiều năm nhưng chưa thể khắc phục triệt để.

Do vậy, cư dân tại dự án tái định cư khu đô thị Thành phố Giao lưu phải tự sử dụng các biện pháp thô sơ nhất để trám vá các vị trí hư hỏng như dùng túi nilon, miếng xốp rồi dùng xô, chậu để hứng nước bị dột từ đường ống.

Vỡ mộng vì mong có cuộc sống tốt hơn khi ở chung cư tái định cư.

Cùng với đó, một số nhà ở tái định cư khác sau nhiều năm đưa vào vận hành cũng đã xuống cấp như nhà G5 và nhà A26 phường Đại Kim (Quận Hoàng Mai).

Để bảo đảm quyền và lợi ích của cư dân sống trong khu nhà ở tái định cư, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý trên theo thẩm quyền.

Người dân sống tại các khu tái định cư này mong muốn, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống, an cư.

Trước đó, tháng 6.2023, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được giao quản lý nhà tái định cư rà soát, phân loại chất lượng cụ thể các hạng mục hạ tầng tại nhà tái định cư.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi Sở Tài chính, đề nghị thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt dự toán thu, chi với hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa tái định cư.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cuộc sống cho cư dân, đơn vị này yêu cầu các đơn vị quản lý nhà tái định cư hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị nhà tái định cư phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai công tác bảo trì, sửa chữa phần sở hữu chung.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Sống mòn trong những công trình tái định cư xuống cấp ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Từng mảng tường bong tróc, bậc cầu thang bị nứt gãy theo vệt dài, trong khi đó, khu vực hầm xe bị thấm nước và bốc mùi ẩm mốc đang là thực trạng tại nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội.

Vỡ mộng vì mong có cuộc sống tốt hơn khi ở chung cư tái định cư

Tùng Giang |

Nhận nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất, nhưng chất lượng công trình, cuộc sống thực tế tại khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân vỡ mộng.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Sẽ cưỡng chế nếu tự không tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Nốt trầm của những làng nghề trăm tuổi vang bóng một thời ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng có hai làng nghề trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ mai một. Đó là làng ngói âm dương Lũng Rì và xóm Hoàng Diệu với nghề làm nón lá.

Sống mòn trong những công trình tái định cư xuống cấp ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Từng mảng tường bong tróc, bậc cầu thang bị nứt gãy theo vệt dài, trong khi đó, khu vực hầm xe bị thấm nước và bốc mùi ẩm mốc đang là thực trạng tại nhiều dự án nhà tái định cư ở Hà Nội.

Vỡ mộng vì mong có cuộc sống tốt hơn khi ở chung cư tái định cư

Tùng Giang |

Nhận nhà tái định cư sau khi bị thu hồi đất, nhưng chất lượng công trình, cuộc sống thực tế tại khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã khiến nhiều người dân vỡ mộng.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.